Lào Cai: Huyện nghèo Mường Khương xin được bắn pháo hoa dịp tết

L.N - Phạm Đông |

Ngoài những điểm bắn pháo hoa do tỉnh tổ chức, các huyện Bắc Hà, Bảo Yên, Sa Pa và Mường Khương đã đăng ký xin được bắn pháo hoa bằng nguồn kinh phí xã hội hóa trong đêm giao thừa để phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết.

Tại buổi họp báo thường kỳ của UBND tỉnh Lào Cai tổ chức vào chiều 9.1 với mục đích thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017, nhiệm vụ công tác trọng tâm sẽ được triển khai trong quý I năm 2018.

Theo đó, để tạo không khí vui tươi cho người dân chào đón năm mới Mậu Tuất 2018, Thường trực UBND tỉnh đã quyết định tổ chức chương trình Dạ hội và bắn pháo hoa trong đêm giao thừa để phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết.

Buổi họp báo thường kỳ của UBND tỉnh Lào Cai. Ảnh: PK.
Buổi họp báo thường kỳ của UBND tỉnh Lào Cai. Ảnh: PK.

Bên cạnh những điểm bắn tại trung tâm thành phố như khu vực phố Đinh Lễ (đường bờ kè) và phường Cốc Lếu, Lào Cai còn có 4 huyện đăng ký xin được bắn pháo hoa bằng nguồn kinh phí xã hội hóa trong đêm giao thừa để phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết gồm: Sa Pa, Bắc Hà, Bảo Yên, Mường Khương.

Việc một huyện nghèo, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn như Mường Khương đăng ký xin bắn pháo hoa khiến dư luận có rất nhiều thắc mắc bởi vì Mường Khương là huyện 30A, trên địa bàn có 12 xã nghèo gồm: Cao Sơn, Dìn Chin, La Pán Tẩn, Lùng Khấu Nhin, Nậm Chảy, Nấm Lư, Pha Long, Tả Gia Khâu, Tả Ngải Chồ, Tả Thàng, Tung Chung Phố, Thanh Bình. Các xã này thuộc diện đặc biệt khó khăn của cả nước, được đầu tư theo chương trình 135 tại quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 1.2.2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Không chỉ vậy, huyện 30A này cũng là 1 trong 6 huyện vừa được UBND tỉnh Lào Cai phân bổ hơn 23 tấn gạo cứu đói cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2018 theo quyết định hỗ trợ của Chính phủ.

Liên quan đến vấn đề này, chiều 2.2, trao đổi với PV, ông Hoàng Trung Giang – Chủ tịch UBND huyện Mường Khương cho biết, việc xin UBND tỉnh để bắn pháo hoa là do huyện đề xuất. Dự kiến cả huyện sẽ bắn pháo hoa 4-5 điểm bằng tiền xã hội hóa.

“Cả huyện Mường Khương sẽ bắn khoảng 4-5 điểm, việc bắn pháo hoa này là do huyện đề xuất và đăng ký với UBND tỉnh Lào Cai bằng nguồn kinh phí xã hội hóa chứ không phải đề xuất của doanh nghiệp” – ông Giang thông tin. 

L.N - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.