Lào Cai: Học sinh lớp 2 nhập viện do bị quạt trần rơi văng vào trán

Phạm Đông |

Khi đang ngồi trong lớp, một học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Kim Đồng (Lào Cai) đã bị quạt trần rơi văng vào trán dẫn đến nhập viện.

Ngày 10.9, thông tin từ bà Hoàng Thị Hương Giang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết, tại trường học vừa xảy ra vụ việc một học sinh bị quạt trần rơi vào người dẫn đến bị thương.

Theo bà Giang, vào khoảng 9h30 phút cùng ngày, một chiếc quạt trần đang quay bất ngờ rơi xuống trong giờ ra chơi khiến em N.T.M.T (lớp 2B, Trường Tiểu học Kim Đồng) bị thương ở trán.

Em T bị thương ở phần trán và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Q. An
Em T bị thương ở phần trán và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Q. An

Rất may quạt không rơi vào người mà rơi xuống mặt bàn, cánh quạt văng vào trán. Sau khi xảy ra, y tế nhà trường đã sơ cứu, rồi đưa em T đi bệnh viện. Hiện sức khỏe của em T đã dần ổn định trở lại.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã phân công cán bộ, giáo viên tới thăm hỏi, động viên gia đình học sinh. Bước đầu nguyên nhân được xác định do ốc chốt ngang giữa cần quạt và bầu quạt bị gãy làm ba phần, khiến quạt rơi.

Sức khỏe của em đã ổn định. Ảnh: Q. An
Sức khỏe của em T. đã ổn định. Ảnh: Q. An

Theo nhà trường, trước đó, nhà trường đã cho rà soát tất cả các hạng mục, công trình trong các phòng, lớp học, sân chơi để đảm bảo an toàn cho học sinh. Hệ thống thiết bị điện bao gồm quạt trần cũng đã được kiểm tra, bảo trì trước khi năm học bắt đầu, nhưng con ốc bên trong bị gãy quá bất ngờ.

Ngay sau đó, nhà trường đã gọi thợ kỹ thuật đến cho thay toàn bộ các ốc chốt ngang của hệ thống quạt trần tại tất cả phòng, lớp học, tránh sự việc tương tự xảy ra.

Ngày 9.9, Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã đến kiểm tra cơ sở vật chất tại một số trường học trên địa bàn huyện Bát Xát.

Qua kiểm tra tại các điểm trường Mầm Non và Tiểu học Dền Thàng 3, xã Dền Thàng và Tả Chải 2, xã Nậm Pung cho thấy: Phòng học của các cháu mầm non được dựng bằng gỗ đã lâu năm, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo an toàn.

Đoàn công tác đã yêu cầu các nhà trường di chuyển học sinh đến địa điểm khác để học tập, chờ khắc phục. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền xã xử lý ngay những điểm có nguy cơ sạt lở đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Tại Trường THCS và THPT Bát Xát khu vực Mường Hum bị sạt lở ta luy dương khu vực nhà công vụ của giáo viên, Đoàn kiểm tra đặc biệt lưu ý Ban Giám hiệu nhà trường cần làm hàng rào, cắm biển cảnh báo; đồng thời nhắc nhở học sinh tránh xa khu vực sạt lở.

Đối với Trường THPT số 2 Bát Xát, khu vực nhà bán trú không đảm bảo vệ sinh, các phòng ở của các em học sinh không gọn gàng, ngăn nắp, đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường nghiêm túc tiếp thu, khắc phục ngay để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh trong học tập, sinh hoạt.

Sau kiểm tra thực tế tại một số trường học, Đoàn công tác đề nghị huyện Bát Xát tiếp tục tiến hành rà soát cơ sở vật chất trường, lớp học để đánh giá lại chất lượng các công trình trong nhà trường, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh; có phương án khoanh vùng bảo vệ, hạn chế qua lại đối với các hạng mục có nguy cơ mất an toàn.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Vụ đổ sập cổng trường ở Lào Cai: Thêm 3 học sinh bị thương

Phạm Đông |

Bên cạnh 3 học sinh tử vong, vụ đổ sập cổng trường xảy ra tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai còn khiến 3 học sinh khác bị thương.

Động đất ở Lai Châu, 4 học sinh bị thương: Huyện không nhận được cảnh báo

Phạm Đông |

Trận động đất có độ lớn 4.9 độ richter xảy ra tại huyện Mường Tè (Lai Châu) khiến 4 học sinh mầm non bị thương. Cũng theo chính quyền địa phương, từ 11 giờ đêm qua đến trưa nay (16.6), tổng cộng có gần 20 lần rung chấn. Mặc dù vậy, họ không nhận được bất cứ thông tin hay cảnh báo động đất nào từ các cơ quan chuyên môn.

Xe biển xanh đi không đúng làn đường làm 3 học sinh nhập viện

ĐÌNH VĂN |

Chiếc ôtô của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba đi không đúng làn đường đã tông bị thương 3 học sinh đi trên 3 chiếc xe đạp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ đổ sập cổng trường ở Lào Cai: Thêm 3 học sinh bị thương

Phạm Đông |

Bên cạnh 3 học sinh tử vong, vụ đổ sập cổng trường xảy ra tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai còn khiến 3 học sinh khác bị thương.

Động đất ở Lai Châu, 4 học sinh bị thương: Huyện không nhận được cảnh báo

Phạm Đông |

Trận động đất có độ lớn 4.9 độ richter xảy ra tại huyện Mường Tè (Lai Châu) khiến 4 học sinh mầm non bị thương. Cũng theo chính quyền địa phương, từ 11 giờ đêm qua đến trưa nay (16.6), tổng cộng có gần 20 lần rung chấn. Mặc dù vậy, họ không nhận được bất cứ thông tin hay cảnh báo động đất nào từ các cơ quan chuyên môn.

Xe biển xanh đi không đúng làn đường làm 3 học sinh nhập viện

ĐÌNH VĂN |

Chiếc ôtô của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba đi không đúng làn đường đã tông bị thương 3 học sinh đi trên 3 chiếc xe đạp.