Lào Cai cho mở lại nhà hàng và một số dịch vụ kinh doanh

An Trịnh |

Từ 0h ngày 10.9, tỉnh Lào Cai cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ kinh doanh, trong đó có nhà hàng, ăn uống.

Sau 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, UBND tỉnh Lào Cai quyết định cho phép nới lỏng một số hoạt động, dịch vụ trên địa bàn tỉnh từ 0h ngày 10.9.2021

Trong đó, đối với nhà hàng ăn uống, cà phê, giải khát, quán cơm, quán bia, ăn sáng, các dịch vụ ăn uống trong trung tâm thương mại được hoạt động phục vụ khách tại chỗ nhưng phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch như: Đo thân nhiệt, bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại cửa ra vào và yêu cầu khách sát khuẩn tay ít nhất 2 lần (khi đến và về);

Khoảng cách giữa các bàn ít nhất 2m, trong một phòng ăn không được bố trí quá 30 chỗ ngồi. chủ nhà hàng và nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ khách hàng ăn uống.

Các dịch vụ cắt tóc, gội đầu, làm móng... được mở cửa trở lại nhưng phải đảm bảo các quy định phòng dịch.

Các khu vui chơi, giải trí, rạp chiếu phim, quán karaoke, massage, xông hơi, quán bar, vũ trường, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, bi-a tiếp tục dừng hoạt động.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Một cháu nhỏ tử vong khi tắm suối ở Lào Cai

Văn Đức |

Các cơ quan chức năng thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai) đã tìm thấy thi thể một cháu nhỏ tử vong khi đi tắm suối.

Triền miên "gặp họa" vì Công ty Phân lân khai thác quặng ở Lào Cai

An Trịnh |

Kể từ khi đi vào hoạt động, Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai đã nhiều lần khiến người dân địa phương gặp rắc rối. Mới đây nhất là vụ tự ý chặn suối, thay đổi dòng chảy, khiến mưa lũ phá vỡ nhiều ao cá.

Doanh nghiệp trây ỳ, người dân Lào Cai chậm được di dời khỏi vùng ô nhiễm

Trọng Văn |

Hơn 1 năm nay, người dân nằm trong khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) vẫn trông chờ tiền đền bù để rời khỏi nơi ô nhiễm.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Một cháu nhỏ tử vong khi tắm suối ở Lào Cai

Văn Đức |

Các cơ quan chức năng thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai) đã tìm thấy thi thể một cháu nhỏ tử vong khi đi tắm suối.

Triền miên "gặp họa" vì Công ty Phân lân khai thác quặng ở Lào Cai

An Trịnh |

Kể từ khi đi vào hoạt động, Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai đã nhiều lần khiến người dân địa phương gặp rắc rối. Mới đây nhất là vụ tự ý chặn suối, thay đổi dòng chảy, khiến mưa lũ phá vỡ nhiều ao cá.

Doanh nghiệp trây ỳ, người dân Lào Cai chậm được di dời khỏi vùng ô nhiễm

Trọng Văn |

Hơn 1 năm nay, người dân nằm trong khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) vẫn trông chờ tiền đền bù để rời khỏi nơi ô nhiễm.