Lào Cai: 10 người bị ngộ độc vì đầu bếp nhầm ngọn hoa Chuông với rau đắng

Kiên Tâm |

Lào Cai – 10 công nhân của Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoàng Quân 668 đã phải nhập viện vì bị ngộ độc do ăn nhầm cây hoa Chuông.

Chiều 31.3, thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 10 công nhân phải nhập viện do ăn nhầm cây hoa Chuông (thuộc họ Cà độc dược).

Trước đó, khoảng 18h00 ngày 24.3, tại bếp ăn công trình của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoàng Quân 668 tại thôn Bản Sái, xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa có tổ chức bữa ăn tối cho 12 người.

Trong đó, có món canh tiết lợn nấu với ngọn cây rau đắng (rau đắng cẩy), ngọn cây rau đắng xào…

Sau khi ăn khoảng 30 phút, 3 người có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nên đã được đưa lên Trạm Y tế xã Thanh Bình khám và điều trị.

Sau đó, 7 công nhân khác cùng ăn bữa ăn trên có biểu hiện tương tự được đưa đến trạm y tế để khám và điều trị.

Trong số 12 người ăn, có 2 người không ăn món cây rau đắng thì không có biểu hiện gì.

Qua xác minh, người nấu bữa ăn tối 24.3 là người dân tộc Nùng của huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, do trời tối cộng với cây hoa Chuông lúc còn non nhìn giống với cây rau đắng dẫn đến nhầm lẫn và gây ra sự cố nêu trên.

Đến ngày 26.3, 10 bệnh nhân trên đã ổn định và được xuất viện. Hiện sức khỏe của 10 người này ổn định, các triệu chứng đã không còn, sức khỏe đảm bảo.

Ngọn cây hoa Chuông khi còn non.
Ngọn cây hoa Chuông khi còn non.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm khuyến cáo tuyệt đối không ăn các loại cây, quả rừng khi không rõ nguồn gốc, đặc biệt không nên trồng các cây thuộc họ Cà độc dược (cây hoa Chuông).

Khi bị ngộ độc cây quả rừng trước hết cần gây nôn cho bệnh nhân, sau đó chuyển ngay đến cơ sở y tế gần nhất để kịp thời cấp cứu và điều trị.

Theo thông tin Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cung cấp, cây hoa Chuông có tên gọi khoa học là Scopolamine hay "Hơi thở của quỷ".

Loại cây này có nguồn gốc, xuất xứ từ Borrachero. Nhờ hình dạng lạ, đa dạng màu sắc mà loài cây này rất được ưa chuộng trên thế giới.

Đây là loại cây lâu năm rễ mọc ngầm thành cụm dày trong lòng đất. Hoa của loài cây này trông giống như hoa loa kèn, có màu trắng và vàng nhìn rất đẹp mắt.

Tuy nhiên, tất cả các bộ phận trên cây hoa Chuông đều chứa độc tố nên ai đó lỡ ăn nhầm sẽ bị trúng độc ngay lập tức. Ở dạng nhẹ, bệnh nhân ngộ độc có biểu hiện nôn trớ, mệt mỏi, choáng váng… Ở thể nặng, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tình trạng suy thận, suy tim cấp, bị ảo giác, hoang tưởng.

Do độc tính của cây quá mạnh, để tránh các trường hợp ngộ độc người trồng không nên dùng bất kỳ bộ phận nào của nó để chế biến thực phẩm.

Kiên Tâm
TIN LIÊN QUAN

Nông sản "ngược biên" gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ ở Lào Cai

Trần Trọng |

Lào Cai - Phía Trung Quốc dừng nhập khiến lượng lớn nông sản tại cửa khẩu ở Lào Cai phải quay đầu về nội địa bán lẻ hòng gỡ vốn. Tuy nhiên, giải pháp tình thế này đang gặp nhiều khó khăn vì vấn đề mặt bằng.

Bắc Kạn: Ăn nhầm lá ngón, 1 người tử vong cùng 4 người khác bị ngộ độc nặng

Trần Trọng |

Bắc Kạn - Một nhóm người bị ngộ độc nặng do dùng nhầm lá ngón để chế biến món ăn, hậu quả dẫn đến 1 người tử vong ngay sau đó.

Người bệnh mờ mắt, đau đầu... do ngộ độc cồn

Đỗ Hằng |

Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận nam bệnh nhân (54 tuổi, ở Đội Cấn, Hà Nội) ngộ độc do uống nhầm cồn.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Nông sản "ngược biên" gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ ở Lào Cai

Trần Trọng |

Lào Cai - Phía Trung Quốc dừng nhập khiến lượng lớn nông sản tại cửa khẩu ở Lào Cai phải quay đầu về nội địa bán lẻ hòng gỡ vốn. Tuy nhiên, giải pháp tình thế này đang gặp nhiều khó khăn vì vấn đề mặt bằng.

Bắc Kạn: Ăn nhầm lá ngón, 1 người tử vong cùng 4 người khác bị ngộ độc nặng

Trần Trọng |

Bắc Kạn - Một nhóm người bị ngộ độc nặng do dùng nhầm lá ngón để chế biến món ăn, hậu quả dẫn đến 1 người tử vong ngay sau đó.

Người bệnh mờ mắt, đau đầu... do ngộ độc cồn

Đỗ Hằng |

Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận nam bệnh nhân (54 tuổi, ở Đội Cấn, Hà Nội) ngộ độc do uống nhầm cồn.