Lạnh thấu xương, phụ huynh "quấn kén" khi đưa đón con đi học

Trang Thiều - Đức Mạnh |

Hà Nội rét hại, phụ huynh chật vật đưa học sinh tới trường với "đồ phòng hộ" kín mít và muôn vàn nỗi lo cho sức khỏe con trẻ.

Ngày 11.1, nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống dưới 10 độ C, trời rét hại, gió mạnh càng gây thêm cảm giác buốt giá cho học sinh và phụ huynh khi đưa đón con tới trường.

Năm nay, Sở GDĐT Hà Nội không ra thông báo cho học sinh nghỉ học đồng loạt nếu trời lạnh dưới 10 độ C, mà hướng dẫn các trường chủ động lùi giờ vào lớp, tùy theo tình hình thời tiết.

Theo ghi nhận của Báo Lao Động tại một số trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội ngày 11.1 cho thấy, nhiều học sinh đã có mặt tại trường với trang phục kín mít, nhiều lớp áo dày và "đồ phòng hộ" gió lạnh.

Tại một số trường tiểu học trên địa bàn quận Cầu Giấy, vào sáng sớm và giờ tan trường, phụ huynh đưa đón con trong trang phục kín mít, nhiều lớp áo dày và "đồ phòng hộ" gió lạnh.
(Ảnh: Thiều Trang)

Nhiều phụ huynh chật vật đưa con trẻ đến trường trong thời tiết dưới 10 độ C.
Nhiều phụ huynh chật vật đưa đón con trẻ đến trường trong thời tiết dưới 10 độ C. Ông Dương Minh (Nghĩa Tân, Cầu Giấy) cho rằng, sức đề kháng của trẻ nhỏ không tốt nên các bậc phụ huynh trước khi đưa con vào trường đều kiểm tra kỹ trang phục, đảm bảo con em mặc ấm.
Ảnh: Trang Thiều
Nhiều phụ huynh cho biết, trong những ngày lạnh giá, cha mẹ phải mất nhiều thời gian hơn để đánh thức con cái dậy sớm để đi học.
Trẻ Mầm non cũng là đối tượng vô cùng nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết nên việc chăm sóc cần sát sao hơn. Chị Nguyễn Mơ (Cầu Giấy, Hà Nội) phải quấn cả chăn cho con khi đưa tới trường.
Trẻ Mầm non là đối tượng vô cùng nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết nên việc chăm sóc cần sát sao hơn. Chị Nguyễn Mơ (Cầu Giấy, Hà Nội) phải quấn cả chăn cho con. "Con còn nhỏ nên mình phải chú ý về việc giữ ấm, nếu không con rất dễ bị cảm lạnh, ho và sổ mũi trong nhiều ngày" - chị nói.
Thời tiết Hà Nội hôm nay không chỉ lạnh mà còn kết hợp với mưa phùn ngắt quãng khiến việc đưa con trẻ đi học trở nên chật vật hơn.
Thời tiết Hà Nội hôm nay không chỉ lạnh mà còn kết hợp với mưa phùn ngắt quãng khiến việc đưa đón con trẻ trở nên khó khăn hơn.
Anh Nguyễn Hoàng (Bắc Từ Liêm) cho biết, hôm nay trời quá lạnh nên anh cho con ngủ thêm 30 phút và đi học muộn hơn thường lệ.
Anh Nguyễn Hoàng (Bắc Từ Liêm) cho biết, hôm nay trời lạnh buốt từ sáng sớm nên anh cho con ngủ thêm 30 phút và đi học muộn hơn thường lệ. Chiều cũng tranh thủ đến đón con sớm về nhà để đỡ rét.
Ảnh: Trang Thiều
Phụ huynh mặc áo mưa, cho con mặc nhiều lớp quần áo để giữ ấm cho trẻ.
Trang Thiều - Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021 của học sinh cả nước: Thêm nhiều tỉnh công bố

Trang Hà |

Tính đến ngày 11.1, đã có 59 tỉnh, thành trên cả nước thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thời gian bắt đầu nghỉ Tết dao động từ 9 đến 14 ngày, tùy địa phương.

Học sinh có thể đến lớp muộn trong những ngày rét đậm

Bích Hà |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong những ngày trời rét đậm, nhiều quận, huyện của Hà Nội cho phép các trường chủ động lùi giờ vào lớp. Trong trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần giải quyết để học sinh không phải nghỉ học.

Hà Nội: Phụ huynh trình báo 3 học sinh lớp 11 nhập viện vì bị đánh hội đồng

Tùng Giang |

3 học sinh lớp 11 phải nhập viện vì bị nhóm học sinh lớp 12 dùng các hung khí gồm gậy gỗ bằng cán chổi, dây thắt lưng và ghế hành hung tại Trường THPT Mỹ Đức C (Hà Nội).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021 của học sinh cả nước: Thêm nhiều tỉnh công bố

Trang Hà |

Tính đến ngày 11.1, đã có 59 tỉnh, thành trên cả nước thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Thời gian bắt đầu nghỉ Tết dao động từ 9 đến 14 ngày, tùy địa phương.

Học sinh có thể đến lớp muộn trong những ngày rét đậm

Bích Hà |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong những ngày trời rét đậm, nhiều quận, huyện của Hà Nội cho phép các trường chủ động lùi giờ vào lớp. Trong trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần giải quyết để học sinh không phải nghỉ học.

Hà Nội: Phụ huynh trình báo 3 học sinh lớp 11 nhập viện vì bị đánh hội đồng

Tùng Giang |

3 học sinh lớp 11 phải nhập viện vì bị nhóm học sinh lớp 12 dùng các hung khí gồm gậy gỗ bằng cán chổi, dây thắt lưng và ghế hành hung tại Trường THPT Mỹ Đức C (Hà Nội).