Lãnh đạo xã Yên Sở kêu “đau đầu” vì 5 xối đá cổ bị phá dỡ

Long Nguyễn - Lê Anh - Phùng Minh |

Đại diện xã Yên Sở (huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, lãnh đạo xã này không biết trước việc xối đá cổ bị phá dỡ, bỏ đi.

Như Lao Động đã đưa tin, người dân xã Yên Sở (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đang rất bức xúc về việc 5 xối đá (dốc đá) cổ có niên đại hàng trăm năm tuổi tại địa phương này đang bị xâm hại nghiêm trọng.

Theo đó để phục vụ thi công công trình, nhà thầu đã tiến hành phá bỏ toàn bộ các xối đá cổ để xây mới, thay thế bằng vật liệu gạch bêtông.

Điều đáng nói, những viên đá hàng trăm năm tuổi không những không được sử dụng lại mà còn bị vứt lăn lóc ở lề đường. Bên cạnh đó, không ít các viên đá cổ còn bị rác thải công trình vùi lấp.

Những viên đá cổ chỏng chơ ven đường. Ảnh: Thảo Anh
Những viên đá cổ chỏng chơ ven đường. Ảnh: Lê Anh

Theo những người dân tại đây, đã nhiều lần họ lên tiếng muốn được trả lại xối đá cổ. Tuy nhiên, kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.

Trả lời Báo Lao Động, ông Nguyễn Đình Khoa (Bí thư Đảng ủy xã Yên Sở, cũng là Chủ tịch UBND xã Yên Sở khi công trình khánh thành) cho hay:

“Chúng tôi cũng đau đầu lắm! Khi công trình bắt đầu thi công, chúng tôi không hề biết là sẽ bỏ đá cũ. Phải tới khi họ làm rồi thì mới biết là họ xây hẳn bậc mới. Vừa rồi chúng tôi cũng có ý định gom đá lại để dồn vào làm 1 cái xối đá cho hoàn chỉnh, nhưng để tự vận động tiền thì khó”.

Vị Bí thư cũng cho biết, sau những phản ánh của người dân, lãnh đạo xã đã có dự tính sẽ thu gom lại số đá cổ và để tại khu di tích của xã. Tuy nhiên, thời gian bắt đầu thu gom và thu gom bằng cách nào thì vẫn chưa rõ.

Dốc mới bằng si măng thay cho dốc đá cổ trăm năm tuổi. Ảnh: Lê Anh
Dốc mới bằng ximăng thay cho dốc đá cổ trăm năm tuổi. Ảnh: Lê Anh

Được biết, xã Yên Sở (huyện Hoài Đức, Hà Nội) có tổng cộng 5 xối đá lên xuống đê tả Đáy, trong đó có 1 dốc miền bãi và 4 dốc miền làng.

Những dốc đá này đã có tuổi đời hàng trăm năm, là biểu tượng văn hóa tinh thần, là công trình xây dựng phục vụ việc đi lại trong các hoạt động văn hóa tín ngưỡng của nhân dân Yên Sở nói riêng, của nhân dân các xã lân cận nói chung.

Những xối đá này còn được PGS.TS Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam) nhận xét là “những di tích rất quý và cổ của làng Yên Sở”.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Huy, Những dốc đá này gắn liền với tâm thức, tâm linh của người dân, là những di sản của cộng đồng, gắn liền với di tích lịch sử Quán Giá, Hội Giá.

Tuy nhiên, xối đá cổ hàng trăm năm vẫn bền vững này đã bị phá bỏ, vùi lấp theo dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả Đáy kết hợp giao thông trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả Đáy kết hợp giao thông trên địa bàn huyện Hoài Đức do Sở NNPTNT Hà Nội phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. UBND huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư, đại diện là BQL đầu tư xây dựng Hoài Đức.

Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 12.2018, thời gian thi công theo hợp đồng là 720 ngày, tổng vốn đầu tư 418,9 tỉ đồng; do liên danh Công ty CP Nhân Bình – Công ty TNHH Anh Huy – Công ty CP công trình giao thông 18 – Công ty CP xây dựng đô thị Hòa Phú thi công.

Long Nguyễn - Lê Anh - Phùng Minh
TIN LIÊN QUAN

Người dân đi làm đồng phát hiện sập đá cổ từ thế kỷ XVI

DIỆU ANH |

Trong quá trình canh tác, người dân xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, Ninh Bình đã phát hiện một sập đá nghi là di vật cổ từ thế kỷ XVI. Nhận được tin báo từ chính quyền địa phương, Sở Văn hóa và Thể thao đã cử cán bộ chuyên môn trực tiếp đến khảo sát và tiến hành khai quật.

Số phận "lận đận" của 2 bia đá cổ được tìm thấy tại Hải Phòng

Mai Chi |

Sau khi được tìm thấy, hai bia đá cổ đã bị cho là bia trôi nổi, không rõ nguồn gốc, bị chính quyền yêu cầu không được nghiên cứu tiếp. Nhưng sau 2 năm, hai bia đá tiếp tục được công nhận, được phép nghiên cứu, xác định lại.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Người dân đi làm đồng phát hiện sập đá cổ từ thế kỷ XVI

DIỆU ANH |

Trong quá trình canh tác, người dân xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, Ninh Bình đã phát hiện một sập đá nghi là di vật cổ từ thế kỷ XVI. Nhận được tin báo từ chính quyền địa phương, Sở Văn hóa và Thể thao đã cử cán bộ chuyên môn trực tiếp đến khảo sát và tiến hành khai quật.

Số phận "lận đận" của 2 bia đá cổ được tìm thấy tại Hải Phòng

Mai Chi |

Sau khi được tìm thấy, hai bia đá cổ đã bị cho là bia trôi nổi, không rõ nguồn gốc, bị chính quyền yêu cầu không được nghiên cứu tiếp. Nhưng sau 2 năm, hai bia đá tiếp tục được công nhận, được phép nghiên cứu, xác định lại.