Lãnh đạo Trung ương, các bộ, ngành, địa phương viếng tang lễ Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

T.S |

Sáng nay (16.3), bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận TƯ; ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đoàn của Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ VN TPHCM; ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN dẫn đầu đoàn Ủy ban MTTQVN; cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương đã đến viếng tang lễ cố Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc tại Nhà thờ Đức Bà, TPHCM.

Trước đó, vào chiều qua (15.3), khi linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc được đưa về TPHCM, hàng nghìn chức sắc, giáo dân đã đến Tòa Tổng giám mục để tham gia lễ phát tang cũng như cầu nguyện cho Đức Tổng giám mục.

Sáng nay (16.3), linh cữu Đức Tổng giám mục Bùi Văn Đọc đã được quàn tại Nhà thờ Đức Bà để các giáo dân, các cơ quan, đoàn thể đến kính viếng; đến 20h hôm nay sẽ được rước sang Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận để thực hiện các nghi thức an táng vào ngày 17.3.

Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sinh ngày 11.11.1944 tại Đà Lạt. Ông được thụ phong chức Linh mục vào ngày 17.12.1970. Năm 1995, ông được bổ nhiệm làm Tổng đại diện Giáo phận Đà Lạt. Bốn năm sau, ông được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Giáo phận Mỹ Tho.

Đến năm 2013, Đức Giáo hoàng bổ nhiệm ông làm Tổng giám mục, Phó tổng Giáo phận Sài Gòn; đồng thời làm Giám quản Tổng Tòa Giáo phận Mỹ Tho. 

Ngày 22.3.2014, Đức Giáo hoàng Francis đã chấp thuận đơn từ nhiệm Tổng Giám mục của Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục phó Phaolô Bùi Văn Đọc kế vị chức Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn.

Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời tại Vatican (Roma, Italy) lúc 5h ngày 7.3 do bị đột quỵ sau khi dâng Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô, ngoại thành Roma.

T.S
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.