Lãnh đạo TP.Nha Trang nói gì về bữa hải sản giá 42,5 triệu đồng?

Hữu Long |

Nha Trang - Sau khi sự việc du khách tố cáo quán hải sản bán bữa ăn với giá 42,5 triệu đồng, lãnh đạo TP.Nha Trang đã yêu cầu các doanh nghiệp, cửa hàng buôn bán trên địa bàn niêm yết giá, giữ gìn hình ảnh thành phố…

Sáng 9.5, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo công bố chương trình văn hóa, du lịch, thể thao "Nha Trang - Chào hè 2022".

Tại buổi họp báo, các cơ quan báo chí quan tâm đến việc xây dựng hình ảnh thành phố Nha Trang trong quá trình mở cửa đón khách du lịch trong và ngoài nước.

Bên cạnh những điều đạt được thì ngành du lịch Nha Trang - Khánh Hòa vẫn còn tồn tại, trong đó nổi lên là tình trạng "chặt chém" du khách. Mới đây nhất ở Nha Trang là câu chuyện du khách tố cáo một quán ăn "chặt chém" bữa ăn 42,5 triệu đồng.

Về việc này, ông Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP.Nha Trang - khẳng định, ngay sau khi có phản ánh của du khách, thành phố đã lập đoàn kiểm tra và kết luận không có tình trạng chặt chém như du khách phản ánh.

“Qua kiểm tra, chủ quán hải sản có niêm yết giá, thoả thuận. Tuy nhiên, một số mặt hàng là chưa. Việc này TP.Nha trang đã có kiểm tra và xử lý nghiêm” - ông Phan Thanh Liêm thông tin.

Ông Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP.Nha Trang.
Ông Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP.Nha Trang.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP.Nha Trang Phan Thanh Liêm, đến nay, thành phố đã tổ chức đối thoại giữa chủ quán hải sản và du khách.

Sau buổi đối thoại, mọi người đều hài lòng và đánh giá cao sự vào cuộc của chính quyền. Về quản lý nhà nước, ông Phan Thanh Liêm cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành kiểm tra tất cả cửa hàng, doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn. Quan điểm của TP.Nha Trang là bảo vệ lợi ích của người dân, du khách và giữ vững thương hiệu thân thiện của TP.Nha Trang.

“Trong quá trình du lịch tại TP.Nha Trang, nếu gặp những bất hợp lý trong vui chơi giải trí, du lịch, mọi người có thể liên hệ ngay đường dây nóng để chúng tôi xử lý kịp thời” - ông Phan Thanh Liêm nhấn mạnh.

Cũng tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh  - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa - khẳng định, tình trạng chặt chém du khách ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động du lịch.

Theo bà Thanh, Sở Du lịch sau khi nắm bắt thông tin từ các trang mạng đã báo cáo ngay với các sở ngành liên quan xử lý nghiêm. Trong quá trình hoạt động du lịch, Sở Du lịch thường xuyên kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch đấu tranh, xử lý và đề xuất các giải pháp, không để ảnh hưởng đến môi trường du lịch chung.

“Việc xây dựng thương hiệu du lịch Nha Trang đã khổ công. Chính vì thế, chúng ta không thể chỉ vì một hành vi nhỏ mà ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch Nha Trang - Khánh Hòa” - bà Nguyễn Thị Lệ Thanh thông tin.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bữa hải sản giá 42,5 triệu đồng: Không ai nhận sai, sẵn sàng đối chất

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cơ quan chức năng tại Nha Trang đã kết luận về việc quán hải sản cô Sương không có dấu hiệu chặt chém du khách. Tuy nhiên đến nay, cả du khách và chủ quan đều không nhận sai. Thậm chí các bên sẵn sàng đối chất để làm rõ trắng đen.

Vụ bữa hải sản giá 42,5 triệu đồng: Xử lý trang mạng xã hội đăng tin sai

Hữu Long |

Nha Trang - Bên cạnh việc mời người đăng tải thông tin "hóa đơn 42,5 triệu cho bữa hải sản" lên làm việc, UBND TP.Nha Trang sẽ làm việc với những tài khoản, trang mạng đăng thông tin không chính xác, ảnh hưởng đến hình ảnh của địa phương.

Vụ bữa hải sản giá 42,5 triệu: Chủ quán chỉ muốn yên ổn làm ăn

Hữu Long |

Nha Trang - Cơ quan chức năng đã có kết luận quán hải sản Cô Sương không có hành vi chặt chém du khách. Tuy vậy, với tinh thần cầu thị, không muốn ồn ào và yên ổn làm ăn, chủ quán ăn đã thống nhất trả lại 12 triệu đồng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bữa hải sản giá 42,5 triệu đồng: Không ai nhận sai, sẵn sàng đối chất

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cơ quan chức năng tại Nha Trang đã kết luận về việc quán hải sản cô Sương không có dấu hiệu chặt chém du khách. Tuy nhiên đến nay, cả du khách và chủ quan đều không nhận sai. Thậm chí các bên sẵn sàng đối chất để làm rõ trắng đen.

Vụ bữa hải sản giá 42,5 triệu đồng: Xử lý trang mạng xã hội đăng tin sai

Hữu Long |

Nha Trang - Bên cạnh việc mời người đăng tải thông tin "hóa đơn 42,5 triệu cho bữa hải sản" lên làm việc, UBND TP.Nha Trang sẽ làm việc với những tài khoản, trang mạng đăng thông tin không chính xác, ảnh hưởng đến hình ảnh của địa phương.

Vụ bữa hải sản giá 42,5 triệu: Chủ quán chỉ muốn yên ổn làm ăn

Hữu Long |

Nha Trang - Cơ quan chức năng đã có kết luận quán hải sản Cô Sương không có hành vi chặt chém du khách. Tuy vậy, với tinh thần cầu thị, không muốn ồn ào và yên ổn làm ăn, chủ quán ăn đã thống nhất trả lại 12 triệu đồng.