Lãnh đạo TPHCM livestream đối thoại về nới lỏng giãn cách từ ngày 1.10

MINH QUÂN |

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan sẽ giải đáp thắc mắc về việc nới lỏng giãn cách từ ngày 1.10 và gói hỗ trợ đợt 3 vào 20h tối nay qua chương trình livestream Dân hỏi – Thành phố trả lời.

Vào lúc 20h tối nay (ngày 30.9), Phó Chủ tịch UBND TPHCM  Võ Văn Hoan sẽ tham dự chương trình livestream Dân hỏi - Thành phố trả lời để giải đáp thắc mắc của người dân về Chỉ thị của UBND TPHCM về giai đoạn từ ngày 1.10 và chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 đợt 3.

Chương trình Dân hỏi - Thành phố trả lời về COVID-19 do Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM phối hợp Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức. Số đầu tiên được trực tiếp phát sóng ngày 24.8 nhằm cung cấp, giải đáp thắc mắc của người dân về công tác phòng, chống COVID-19.

Chương trình đã thu hút hàng triệu lượt xem và hàng triệu lượt đăng ký nhận hỗ trợ của người dân. Qua đó, ban tổ chức gửi thông tin về các quận, huyện xử lý, góp phần thúc đẩy giải ngân, cấp phát tiền hỗ trợ và túi an sinh cho người dân.

Trước đó, tối ngày 6.9, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã tham dự chương trình livestream Dân hỏi - Thành phố trả lời để chia sẻ thông tin với người dân về những định hướng, kế hoạch của thành phố trong công tác phòng, chống COVID-19 sau ngày 15.9.

Buổi livestream của Chủ tịch UBND TPHCM đã ghi nhận những con số ấn tượng như: 172.000 lượt xem cùng một thời điểm trên các kênh truyền thông xã hội như YouTube, Facebook...; hơn 20.000 lượt chia sẻ, hơn 100.000 lượt bình luận, 60.000 lượt tương tác,...

Theo Chỉ thị mới của UBND TPHCM, sau ngày 30.9, TPHCM sẽ mở lại các hoạt động nhưng theo thứ tự ưu tiên, đưa sinh hoạt của người dân bước sang trạng thái bình thường mới. Thành phố cũng bỏ giấy đi đường và ứng dụng công nghệ thông tin để giảm phiền hà cho người dân.

Để người dân an tâm ở lại, TPHCM triển khai gói hỗ trợ đợt 3 cho người có hoàn cảnh thật sự khó khăn, quan tâm tới đối tượng công nhân, đảm bảo nguyên tắc đúng, đủ, không bỏ sót, không trùng lắp.

Lãnh đạo TPHCM kêu gọi người dân chỉ ra đường khi cần thiết và không tự ý đi lại giữa các tỉnh, thành phố khác.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bỏ giấy đi đường, TPHCM sử dụng ứng dụng nào kiểm soát người dân ra đường?

MINH QUÂN - HUYÊN NGUYỄN |

Trong thời gian chờ đồng bộ dữ liệu với ứng dụng PC-COVID vừa được phát hành, TPHCM vẫn tạm thời sử dụng ứng VNEID và Y tế HCM để kiểm soát người dân lưu thông và các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

TPHCM: Điểm danh các hoạt động, dịch vụ kinh doanh được mở lại từ ngày 1.10

MINH QUÂN - HUYÊN NGUYỄN |

Từ ngày 1.10, TPHCM cho hoạt động lại chợ đầu mối, chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa... Cắt tóc, gội đầu được hoạt động tối đa 50% công suất. Người dân được ra công viên tập thể dục.

Sau 30.9, TPHCM bỏ giấy đi đường, giải toả chốt nội đô nhưng tăng kiểm tra đột xuất

Minh Quân - Huyên Nguyễn |

Dù không sử dụng giấy đi đường và giải toả hết các chốt nội đô nhưng Công an TPHCM sẽ duy trì 12 chốt chính giáp ranh với các tỉnh, địa phương với TPHCM, và 39 chốt phụ giáp ranh các tỉnh và tiến hành kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bỏ giấy đi đường, TPHCM sử dụng ứng dụng nào kiểm soát người dân ra đường?

MINH QUÂN - HUYÊN NGUYỄN |

Trong thời gian chờ đồng bộ dữ liệu với ứng dụng PC-COVID vừa được phát hành, TPHCM vẫn tạm thời sử dụng ứng VNEID và Y tế HCM để kiểm soát người dân lưu thông và các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

TPHCM: Điểm danh các hoạt động, dịch vụ kinh doanh được mở lại từ ngày 1.10

MINH QUÂN - HUYÊN NGUYỄN |

Từ ngày 1.10, TPHCM cho hoạt động lại chợ đầu mối, chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa... Cắt tóc, gội đầu được hoạt động tối đa 50% công suất. Người dân được ra công viên tập thể dục.

Sau 30.9, TPHCM bỏ giấy đi đường, giải toả chốt nội đô nhưng tăng kiểm tra đột xuất

Minh Quân - Huyên Nguyễn |

Dù không sử dụng giấy đi đường và giải toả hết các chốt nội đô nhưng Công an TPHCM sẽ duy trì 12 chốt chính giáp ranh với các tỉnh, địa phương với TPHCM, và 39 chốt phụ giáp ranh các tỉnh và tiến hành kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm.