Lãnh đạo TPHCM kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Quận 12 và Hóc Môn

Anh Tú |

Để tránh lây lan dịch bệnh COVID-19 sau dịp nghỉ Lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân TPHCM đã tích cực triển khai công tác kiểm tra phòng chống dịch tại một số địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao tại các quận, huyện trên địa bàn TPHCM.

Chiều 6.5, Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM Ngô Minh Châu làm trưởng đoàn, đã kiểm tra tại Chợ đầu mối Hóc Môn, Bến xe khách An Sương, Cụm Khu công nghiệp Khánh Đông và Khu cách ly tập trung Quận 12.

Tại Chợ đầu mối Hóc Môn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM Ngô Minh Châu đã kiểm tra tại các nhà lồng, nói chuyện cùng các tiểu thương và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Tại Bến xe An Sương, ông Châu cũng yêu cầu tài xế, nhân viên phụ xe nhắc nhở hành khách thực hiện nghiêm quy tắc phòng chống dịch 5K của Bộ Y tế như đeo khẩu trang, thường xuyên khử khuẩn, sát khuẩn..

Ông Ngô Minh Châu và đại diện bến xe An Sương đi kiểm tra công tác phòng chống dịch
Ông Phan Văn Sĩ - Phó giám đốc Bến xe An Sương cho biết: “Tất cả các hành khách khi đến bến xe đều phải thực hiện bắt buộc việc đeo khẩu trang và khai báo y tế trước khi lên xe. Tại khu vực mua vé bến xe cũng đã dán điểm phân cách để đảm bảo khoảng cách an toàn, không tụ tập đông đúc khi mua vé nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh".
Người dân chợ đầu mối Hóc Môn
Người dân chợ đầu mối Hóc Môn luôn chấp hành tuân thủ nghiêm túc việc mang khẩu trang để phòng dịch

Theo ghi nhận, công tác phòng chống dịch được thực hiện tốt, có giám sát thường xuyên, phần lớn mọi người đều đeo khẩu trang. Tuy nhiên, ông Ngô Minh Châu còn nhắc nhở đối với một vài trường hợp đã không đeo khẩu trang đúng cách, để khẩu trang trong túi tại bến xe, cũng như trên đường.

Tại Khu cách ly tập trung của thành phố ở quận 12, theo ghi nhận của Đoàn kiểm tra, tất cả đều nghiêm túc thực hiện cách ly theo sự hướng dẫn của ngành y tế và yêu cầu cơ sở cách ly kiện toàn hệ thống camera giám sát, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm cách ly.

Đại diện
Đại diện khu cách ly tập trung của thành phố ở quận 12 nói về quy trình thực hiện các thủ tục cách ly.

Ông Châu cũng nhấn mạnh "không thể lơ là", đồng thời khuyến cáo lãnh đạo các quận, huyện chú ý tăng cường nhắc nhở bà con tiểu thương, người lao động giữ sự an toàn cho chính họ, cho cộng đồng, cho TPHCM và cho cả nước.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân TPHCM đã thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, giáo dục, vui chơi giải trí… Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn KKT Hải Phòng dừng nhiều hoạt động để phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Ngày 6.5, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng ban hành công văn số 113/CĐKKT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng lập chốt kiểm dịch COVID-19 tại chân cầu Nghìn

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định 1267/QĐ-UBND ngày 6.5.2021 về việc thành lập Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại khu vực chân cầu Nghìn - Quốc lộ 10, huyện Vĩnh Bảo để kiểm soát hướng vào thành phố bằng đường bộ.

Địa phương đề xuất cho phép kết thúc năm học sớm để phòng dịch

Bích Hà |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thanh Hóa cho biết, Sở vừa có tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh, cho phép ngành giáo dục địa phương kết thúc năm học sớm hơn so với dự kiến.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Công đoàn KKT Hải Phòng dừng nhiều hoạt động để phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Ngày 6.5, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng ban hành công văn số 113/CĐKKT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng lập chốt kiểm dịch COVID-19 tại chân cầu Nghìn

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định 1267/QĐ-UBND ngày 6.5.2021 về việc thành lập Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại khu vực chân cầu Nghìn - Quốc lộ 10, huyện Vĩnh Bảo để kiểm soát hướng vào thành phố bằng đường bộ.

Địa phương đề xuất cho phép kết thúc năm học sớm để phòng dịch

Bích Hà |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thanh Hóa cho biết, Sở vừa có tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh, cho phép ngành giáo dục địa phương kết thúc năm học sớm hơn so với dự kiến.