Lãnh đạo TP.Cần Thơ tiếp làm việc với Trưởng cơ quan JICA tại Việt Nam

Thành Nhân |

Ngày 29.3, ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cùng lãnh đạo sở, ngành đã có buổi tiếp ngài ShiMiZu Akira - Trưởng cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Văn phòng tại Việt Nam (JICA) trong chuyến thăm và làm việc tại TP.Cần Thơ.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng bày tỏ vui mừng đón tiếp chuyến thăm của ngài ShiMiZu Akira - Trưởng cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Văn phòng tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Hồng - cho biết: Những dự án tài trợ của Nhật Bản thông qua JICA như: Cầu Cần Thơ, Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ,...Thông qua các dự án đó đã phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của người dân được nâng lên không riêng Cần Thơ mà còn cả vùng ĐBSCL. Đặc biệt, vừa qua Chính phủ phê duyệt dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II cho Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) với vốn đầu tư khoảng 1,3 tỉ USD, đây là dự án lớn tại TP Cần Thơ. Xác định Nhật Bản là nhà một trong những nhà đầu tư chiến lược, những năm qua TP.Cần Thơ không ngừng nỗ lực để thúc đẩy sự hợp tác thông qua các hội nghị, hội thảo hợp tác, xúc tiến đầu tư.

Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ và Trưởng cơ quan JICA tại Việt Nam. Ảnh: Th.N
Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ và Trưởng cơ quan JICA tại Việt Nam. Ảnh: Th.N

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng cũng thông tin: Trong năm 2017, TP.Cần Thơ đã ký kết tuyên bố chung với 2 tỉnh của Nhật Bản gồm: Hyogo và Okayama về việc tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác, phát triển một số lĩnh vực: Công nghệ cao, Công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistic, nông nghiệp,... Ông Hồng hy vọng, cùng với sự nỗ lực của chính quyền thành phố, JICA Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực cho TP.Cần Thơ để sự hợp tác giữa Nhật Bản và TP Cần Thơ ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vực. Ngoài ra, được biết JICA có tài trợ một số trang thiết bị y tế cho các bệnh viện. TP.Cần Thơ đề xuất với JICA tài trợ trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim Mạch TP.Cần Thơ với quy mô 200 giường, tương đương với 10 triệu USD. Đồng thời, tiếp tục đề xuất với JICA cử các tình nguyện viên để hỗ trợ TP.Cần Thơ trong các lĩnh vực thể thao, du lịch,...

Đối với việc ký kết giữa TP.Cần Thơ và 2 tỉnh Hyogo và Okayama thông qua ngài Trưởng cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản văn phòng tại Việt Nam hỗ trợ thúc đẩy việc phát triển hợp tác một số lĩnh vực trên 2 địa phương này với TP.Cần Thơ. Đồng thời, cũng mong muốn JICA là cầu nối giữa các doanh nghiệp của Nhật Bản đầu tư các dự án tại TP.Cần Thơ.

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng trao quà lưu niệm cho Trưởng cơ quan JICA tại Việt Nam. Ảnh: Th.N
Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng trao quà lưu niệm cho Trưởng cơ quan JICA tại Việt Nam. Ảnh: Th.N

Cảm ơn sự đón tiếp trọng tình của lãnh đạo thành phố với đoàn, ông Shimizu Akira - Trưởng cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Văn phòng tại Việt Nam cho rằng, sẽ xem xét lại những kế hoạch hợp tác và sẽ nỗ lực thúc đẩy, tìm kiếm đối tác cho TP Cần Thơ.

Ông Shimizu Akira cũng cho biết: Xác định TP.Cần Thơ là cửa ngõ của vùng ĐBSCL, đây là địa phương để thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành của vùng. Hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến TP.Cần Thơ, chúng tôi sẽ nỗ lực kết nối để hai bên thúc đẩy sự hợp tác. Trong thời gian tới, JICA mong muốn hợp tác với TP.Cần Thơ sẽ phát triển hơn nữa. Cùng với những kế hoạch hợp tác đang triển khai, sẽ đa dạng hơn nữa sự hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế tư nhân, phát triển nguồn nhân lực...

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: 2 người tự ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Thành Nhân |

Ngày 17.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.

Để trở thành đô thị hạt nhân, Cần Thơ cần có cơ chế đặc thù

TRẦN LƯU |

Chiều 16.3, Đoàn Đại biểu quốc hội TP.Cần Thơ do Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã chủ trì “Hội nghị tiếp xúc, làm việc với lãnh đạo TP.Cần Thơ”.

Cần Thơ: Phát triển du lịch sinh thái gắn liền với bảo vệ môi trường

Thành Nhân |

Trên cơ sở định hướng từ Nghị quyết 120 của Chính phủ, Cần Thơ đã phát triển du lịch sinh thái miệt vườn gắn liền với bảo vệ môi trường..., thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cần Thơ: 2 người tự ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

Thành Nhân |

Ngày 17.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.

Để trở thành đô thị hạt nhân, Cần Thơ cần có cơ chế đặc thù

TRẦN LƯU |

Chiều 16.3, Đoàn Đại biểu quốc hội TP.Cần Thơ do Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã chủ trì “Hội nghị tiếp xúc, làm việc với lãnh đạo TP.Cần Thơ”.

Cần Thơ: Phát triển du lịch sinh thái gắn liền với bảo vệ môi trường

Thành Nhân |

Trên cơ sở định hướng từ Nghị quyết 120 của Chính phủ, Cần Thơ đã phát triển du lịch sinh thái miệt vườn gắn liền với bảo vệ môi trường..., thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm.