Lãnh đạo TP.Cần Thơ giải thích về việc tiếp tục dừng chợ truyền thống

Minh Ánh |

Theo ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch Thường Trực UBND TP.Cần Thơ, thành phố đang "chậm lại" để trước mắt kiểm soát cho tốt tình hình dịch bệnh, sau đó mới tiến đến việc cho mở lại các chợ đầu mối, chợ truyền thống.

Ngày 19.7, Cần Thơ bước vào ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên tất cả các quận, huyện, trong đó, chợ đầu mối, chợ truyền thống, chợ dân sinh, chợ tự phát tiếp tục dừng hoạt động.

Mặc dù trước đó, tại cuộc họp trực tuyến bàn về tình hình cung ứng hàng hóa cho các tỉnh phía Nam, với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan ngày 18.7, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên khuyến khích cho mở lại các chợ truyền thống trên cơ sở đảm bảo an toàn dịch bệnh, song song với đó là phối hợp chặt chẽ giữa các ngành để điều tiết cung cầu kịp thời hàng hoá...

Lý giải việc tiếp tục tạm dừng hoạt động các chợ, trao đổi với Lao Động, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Cần Thơ cho biết, thành phố đánh giá mức độ nguy hiểm cao nếu để các chợ truyền thống, chợ đầu mối hoạt động trở lại trong thời điểm này.

Ông Hiển nói, thời gian qua, các ca nhiễm trong cộng đồng của TP.Cần Thơ đều ở hai chợ đầu mối lớn ở quận Ninh Kiều và quận Bình Thuỷ. Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng đã lấy ý kiến của các ban quản lý chợ. Đại diện các ban quản lý chợ đều thống nhất việc tiếp tục tạm ngưng hoạt động các chợ để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Về vấn đề đảm bảo lượng hàng hoá, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của người dân, thành phố cũng đã giao Sở Công thương tổ chức các kênh phân phối hàng hoá đến tay người dân; Giao cho mỗi địa phương tổ chức cung ứng hàng hoá, xây dựng mô hình phù hợp, an toàn, như mô hình đưa chợ ra phố Nhà văn hoá, sân vận động, Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm hội chợ Triển lãm - những nơi có không gian rộng để đảm bảo khoảng cách an toàn cho người dân khi đi mua sắm.

Theo ông Dương Tấn Hiển, thành phố cũng tiến tới vận chuyển hàng hoá bằng các xe lưu động đến từng khu, từng nhà để giảm bớt việc người dân ra đường, ra phố trong thời điểm thực hiện Chỉ thị 16.

Hơn nữa, ông Hiển đánh giá, việc các phường, xã trực tiếp là cầu nối giữa nguồn hàng và người dân sẽ giúp việc kiểm soát giá cả, chất lượng hàng hoá.

Trao đổi về hỗ trợ cho các tiểu thương bị ảnh hưởng bởi quyết định tạm dừng hoạt động chợ truyền thống, Phó Chủ tịch Dương Tấn Hiển nhận định: "Việc tạm dừng hoạt động kinh doanh buôn bán ở chợ, chắn chắn sẽ ảnh hưởng đến các tiểu thương. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tôi khẳng định chưa có tiểu thương nào nói khó khăn cần hỗ trợ. Nếu có tiểu thương cảm thấy khó khăn thì thành phố sẽ xem xét từng trường hợp để hỗ trợ".

Theo lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ, thành phố đang "chậm lại" để trước mắt kiểm soát cho tốt tình hình dịch bệnh, vì vậy, phương án mở lại chợ truyền thống sẽ được thành phố xem xét kỹ lưỡng.

"Để lên phương án cho việc mở lại chợ truyền thống, chợ đầu mối, thành phố sẽ phải xem xét toàn diện mọi mặt như đánh giá công tác kiểm soát, quản lý phòng dịch ở các chợ; tất cả tiểu thương phải trong diện an toàn, có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2" - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Cần Thơ cho biết.

Theo Phó Chủ tịch, sắp tới thành phố cũng tiến tới ưu tiên tiêm vaccine cho các tiểu thương buôn bán tại các chợ để phòng dịch COVID-19.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ tiếp tục dừng chợ truyền thống, áp dụng Chỉ thị 16 toàn thành phố

Minh Ánh |

Do tình hình dịch diễn biến phức tạp, UBND TP Cần Thơ quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0h ngày 19.7. Thành phố cũng quyết định tạm dừng hoạt động các chợ đầu mối, chợ truyền thống, chợ dân, sinh, chợ tự phát ở các quận, huyện.

Cần Thơ xem xét mở cửa lại chợ đầu mối, chợ truyền thống

Minh Ánh |

Sáng 18.7, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ, nhằm tổng kết đánh giá công tác chống dịch trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp tiến tới áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với toàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ: Chống dịch vất vả nhưng hiệu quả chưa cao

Minh Ánh |

Tại phiên họp với các địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết nếu có trường hợp bệnh viện từ chối bệnh nhân F0 thì sẽ bị xử lý nghiêm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ tiếp tục dừng chợ truyền thống, áp dụng Chỉ thị 16 toàn thành phố

Minh Ánh |

Do tình hình dịch diễn biến phức tạp, UBND TP Cần Thơ quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0h ngày 19.7. Thành phố cũng quyết định tạm dừng hoạt động các chợ đầu mối, chợ truyền thống, chợ dân, sinh, chợ tự phát ở các quận, huyện.

Cần Thơ xem xét mở cửa lại chợ đầu mối, chợ truyền thống

Minh Ánh |

Sáng 18.7, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ, nhằm tổng kết đánh giá công tác chống dịch trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp tiến tới áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với toàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ: Chống dịch vất vả nhưng hiệu quả chưa cao

Minh Ánh |

Tại phiên họp với các địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết nếu có trường hợp bệnh viện từ chối bệnh nhân F0 thì sẽ bị xử lý nghiêm.