Lãnh đạo tỉnh Long An lên tiếng về việc giết mổ gây phản cảm ở chợ chim trời Thạnh Hóa

Kỳ Quan |

Ngày 20.2, trao đổi về những chuyện phản cảm ở chợ nông sản Thạnh Hóa (như buôn bán động vật hoang dã, giết mổ gây phản cảm…), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – ông Phạm Văn Cảnh – cho biết, lãnh đạo tỉnh đã có chỉ đạo chấn chỉnh việc này. Từ đây đến cuối tháng, ông sẽ đích thân đi kiểm tra, kiên quyết xử lý cơ bản vụ việc.

Ông Phạm Văn Cảnh cho biết, UBND tỉnh đã nhiều lần được phản ánh về tình trạng buôn bán động vật hoang dã, quý hiếm; việc giết mổ chim gây phản cảm tại chợ nông sản Thạnh Hóa (trên tuyến N2, huyện Thạnh Hóa). Không chỉ người Việt Nam, mà cả chuyên gia quốc tế về bảo tồn thiên nhiên cũng đã phản ánh đến lãnh đạo tỉnh khi chứng kiến những cảnh không hay tại "chợ chim miền Tây".

Ông Cảnh thông tin thêm: Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần đã chỉ đạo các ngành chức năng và UBND huyện Thạnh Hóa phải sớm chấn chỉnh tình trạng bày bán động vật hoang dã gây phản cảm tại khu vực chợ nông sản Thạnh Hóa cùng với việc phòng ngừa lây lan dịch bệnh.

Chim cò được bày bán tại chợ nông sản Thạnh Hóa. Ảnh: K.Q
Chim cò được bày bán tại chợ nông sản Thạnh Hóa. Ảnh: K.Q

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Thạnh Hoá đã tiến hành kiểm tra liên tục (có ngày 2 lần) hoạt động buôn bán tại chợ nông sản Thạnh Hóa. Đoàn đã tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về quản lý động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật hoang dã, nguy cấp theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP.

Theo cơ quan chức năng, hiện tại chợ nông sản Thạnh Hóa có 31 hộ kinh doanh các mặt hàng liên quan đến động vật hoang dã. Trừ một số loại gia cầm thuần chủng, đa số các loại động vật được bán tại chợ Thạnh Hóa đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, phần lớn được chủ cở sở thu mua của người dân và các mối lái.

Sau thời gian tuyên truyền, vận động, ngày 10.2 vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Thạnh Hóa đã tiến hành kiểm tra và xử lý theo quy định các cửa hàng không chứng minh được nguồn gốc các loài động vật bày bán.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Long An – ông Đỗ Văn La, lực lượng kiểm lâm phối hợp công an tổ chức nhiều đợt kiểm tra, lập biên bản và ra quyết định xử phạt đối với những trường hợp vi phạm hành chính tại chợ nông sản Thạnh Hóa;

Tuy nhiên, hiện nay, việc cấm người dân buôn bán động vật hoang dã gặp rất nhiều khó khăn. Một phần do chim, cò được người dân săn bắt nhỏ, lẻ để bán lại cho các hộ kinh doanh. Mặt khác, các loài được bày bán hiện nay tại đây như chim vạc, cò nhạn, chim trích, le le,... không nằm trong danh mục quản lý của Nhà nước theo quy định;

Bên cạnh đó, khi tiến hành kiểm tra, các đối tượng bị kiểm tra thường cố tình che giấu, tẩu tán tang vật vi phạm để đối phó với cơ quan chức năng, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.

Theo Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa Nguyễn Văn Tạo, trước thực trạng bày bán, giết mổ động vật hoang dã tại chợ nông sản Thạnh Hóa gây phản cảm, UBND huyện đã nhiều lần trực tiếp đối thoại với các hộ kinh doanh và vận động các hộ không kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ; không treo ngược chim, cò trong khi bày bán để tránh gây phản cảm cũng như ký cam kết không buôn bán các loại động vật thuộc danh mục cấm. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ lén lút buôn bán các loài động vật cấm. Huyện đã tăng cường lắp đặt thêm hệ thống camera tại chợ phục vụ quá trình theo dõi, kiểm tra cũng như xử lý đối với các hộ cố tình vi phạm.

Ông Cảnh chia sẻ: Việc buôn bán động vật hoang dã trong danh mục cấm, buôn bán gây phản cảm tại chợ nông sản Thạnh Hóa cần được chấm dứt để xây dựng hình ảnh thân thiện của tỉnh Long An trong mắt mọi người. Có thể trong quá trình thực hiện chẩn chỉnh đã qua còn có những vướng mắc, khó khăn. UBND tỉnh sẽ rà soát lại để chỉ đạo xử lý cơ bản tình trạng này.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Bộ TNMT: Nhiều động vật hoang dã mang mầm bệnh có thể lây lan sang nguời

Nguyễn Hà |

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã vẫn còn tiếp diễn trên địa bàn nhiều tỉnh. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Nhiều loài động vật hoang dã mang mầm bệnh có thể lây lan sang người.

Đã đến lúc cấm triệt để buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã!

Anh Đào |

Chim, chuột, cầy, dơi, rắn, khỉ..., liệu còn thứ gì mà chúng ta không ăn. Và dịch COVID 19, xuất phát từ động vật hoang dã, có phải là lúc chín muồi cho một lệnh cấm hoàn toàn việc buôn bán và tiêu thụ "bất cứ thứ gì ngọ nguậy"?

Cần tăng cường ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã để chống dịch COVID -19

Tâm Am |

Thư ngỏ được ký và gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào sáng ngày 16.2 có nội dung “Liên quan đến dịch COVID-19 đang diễn ra trên toàn cầu và hành động của Việt Nam để giải quyết các mối đe dọa từ buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bộ TNMT: Nhiều động vật hoang dã mang mầm bệnh có thể lây lan sang nguời

Nguyễn Hà |

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã vẫn còn tiếp diễn trên địa bàn nhiều tỉnh. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Nhiều loài động vật hoang dã mang mầm bệnh có thể lây lan sang người.

Đã đến lúc cấm triệt để buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã!

Anh Đào |

Chim, chuột, cầy, dơi, rắn, khỉ..., liệu còn thứ gì mà chúng ta không ăn. Và dịch COVID 19, xuất phát từ động vật hoang dã, có phải là lúc chín muồi cho một lệnh cấm hoàn toàn việc buôn bán và tiêu thụ "bất cứ thứ gì ngọ nguậy"?

Cần tăng cường ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã để chống dịch COVID -19

Tâm Am |

Thư ngỏ được ký và gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào sáng ngày 16.2 có nội dung “Liên quan đến dịch COVID-19 đang diễn ra trên toàn cầu và hành động của Việt Nam để giải quyết các mối đe dọa từ buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp”.