Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho người dân

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên đảm bảo nguồn cung để đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn trong mùa khô.

Sáng ngày 8.2, đoàn công tác của Thường trực  Tỉnh ủy Đắk Lắk do ông Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết người lao động tại Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên.

Tại đây, lãnh đạo Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nhưng công ty đã đóng 483 tỷ đồng cho ngân sách địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị lì xì đầu năm cho người lao động. Ảnh: Bảo Trung
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị lì xì đầu năm cho người lao động. Ảnh: Bảo Trung

Đặc biệt, thu nhập bình quân của người lao động đạt 12 triệu đồng/người/ tháng. Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện tốt công tác sản xuất, kinh doanh, Công ty đã hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Bảo Trung
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Bảo Trung

Ông Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk biểu dương và đánh giá cao kết quả mà Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên đã đạt được trong năm 2021.

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên công ty cần tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cùng với đó thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ.

Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung đang vào mùa khô nên nhu cầu sử dụng xăng dầu trong sản xuất, kinh doanh của người dân là rất lớn. Vì lẽ đó, Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên phải đảm bảo cung ứng đầy đủ nguồn hàng để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bà con, ông Nghị nhấn mạnh.

Cũng trong dịp này, bà Nguyễn Thị Lý - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk đã thay mặt tổ chức Công đoàn tỉnh nhà tặng quà đầu năm cho lãnh đạo, tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động tại Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên kết hợp động viên họ vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 
BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Du lịch cưỡi voi vẫn "nở rộ" tại Đắk Lắk dịp Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Suốt những ngày Tết, nhiều chủ voi nhà ở tỉnh này vì kế sinh nhai đã cho khách du lịch cưỡi voi trở lại để thu phí sau nhiều tháng tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

4 ngày Tết, Đắk Lắk đón lượng du khách bằng 1/4 của năm 2021

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 6.4, ông Đặng Gia Duẩn - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk thông tin, trong 4 ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, địa phương tiếp đón 102.617 lượt khách tham quan, du lịch, tăng 81,20% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp ở Đắk Lắk test nhanh COVID-19 cho NLĐ khi trở lại làm việc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhiều chủ doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp ở tỉnh này đang chuẩn bị đón người lao động trở lại, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Du lịch cưỡi voi vẫn "nở rộ" tại Đắk Lắk dịp Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Suốt những ngày Tết, nhiều chủ voi nhà ở tỉnh này vì kế sinh nhai đã cho khách du lịch cưỡi voi trở lại để thu phí sau nhiều tháng tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

4 ngày Tết, Đắk Lắk đón lượng du khách bằng 1/4 của năm 2021

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 6.4, ông Đặng Gia Duẩn - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk thông tin, trong 4 ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, địa phương tiếp đón 102.617 lượt khách tham quan, du lịch, tăng 81,20% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp ở Đắk Lắk test nhanh COVID-19 cho NLĐ khi trở lại làm việc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhiều chủ doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp ở tỉnh này đang chuẩn bị đón người lao động trở lại, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.