Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đối thoại trực tiếp cùng cộng đồng doanh nghiệp

Trần Tuấn |

Ngày 23.4, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị tổ chức Hội nghị Đối thoại với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) năm 2022 và Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã năm 2022, với chủ đề "Cùng khát vọng, đồng hành, phát triển”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan cho biết, năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt đời sống xã hội, Bắc Ninh đã kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp, chuyển động nhanh, biến áp lực thành động lực; đồng hành cùng doanh nghiệp thích ứng linh hoạt thực hiện “mục tiêu kép” với nhiều sáng tạo chưa từng có tiền lệ.

Tổ chức đối thoại, thành lập Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp 3 nhất, Tổ hỗ trợ nhập cảnh cho các chuyên gia nước ngoài đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp duy trì và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, không làm gián đoạn, đứt gãy chuỗi liên kết sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Đồng thời, tỉnh đã triển khai nhanh công tác tiêm phòng vắc xin COVID-19 cho nhân dân và công nhân trong các khu công nghiệp.

 
Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Đào Hồng Lan phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Hữu Chánh.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh mong muốn, thông qua hội nghị đối thoại, các cấp chính quyền tỉnh Bắc Ninh có cơ hội để lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của doanh nghiệp, từ đó có giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

"Đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh, tăng cường trao đổi để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Tỉnh Bắc Ninh cam kết sẽ tháo gỡ những vướng mắc với tinh thần hợp tác tích cực, trách nhiệm nhất", Bí thư tỉnh uỷ Bắc Ninh nhấn mạnh.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn, trong buổi sáng, Hội nghị Đối thoại với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) được tiến hành theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối với 42 điểm cầu qua ứng dụng Zoom.

Đã có 37 ý kiến kiến nghị của đại diện các doanh nghiệp FDI trao đổi về các vấn đề: môi trường; cơ sở hạ tầng khu công nghiệp; giải quyết hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19; hỗ trợ các doanh nghiệp về thuế suất, hải quan; cấp phép xây dựng cho các doanh nghiệp; chủ trương khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nguồn năng lượng sạch; phòng cháy, chữa cháy...

Trong đó, 17 ý kiến trao đổi trực tiếp được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương nêu hướng xử lý ngay tại hội nghị đã giúp các doanh nghiệp tháo gỡ được băn khoăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh tại đơn vị.

24 doanh nghiệp FDI có thành tích tiêu biểu trong năm 2021 nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Hữu Chánh.
24 doanh nghiệp FDI có thành tích tiêu biểu trong năm 2021 nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Hữu Chánh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang khẳng định đối thoại với các doanh nghiệp là thông lệ, diễn đàn cần thiết giúp Bắc Ninh tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa chính quyền và doanh nghiệp tỉnh.

"Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổng hợp các câu hỏi, kiến nghị của doanh nghiệp, gửi các Sở, ngành địa phương trả lời đến từng doanh nghiệp trước ngày 5.5, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ gây phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp. Đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục phối hợp, tăng cường trao đổi với tỉnh những vấn đề phát sinh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, cùng phát triển", chủ tịch Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang nói.

Trong buổi chiều ngày 23.4, cũng đã diễn ra Hội nghị đối thoại giữa UBND tỉnh Bắc Ninh với các doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã năm 2022. Tại buổi đối thoại, hàng chục ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng đã được lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, các sở, ngành trao đổi thẳng thắn, nêu hướng xử lý ngay tại Hội nghị.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Sắp diễn ra ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh năm 2022

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Ngày Sách là sự kiện tôn vinh giá trị và khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Bắc Ninh: Tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động bị nợ lương, mất việc

Phạm Minh Hiểu |

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức thăm, động viên và tặng quà cho 29 đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH DAL TECH (khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương, mất việc làm.

Sau 25 năm tái lập, Bắc Ninh vào nhóm những tỉnh phát triển nhất cả nước

Trần Tuấn |

Sau 25 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh thuần nông, Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Sắp diễn ra ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh năm 2022

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Ngày Sách là sự kiện tôn vinh giá trị và khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Bắc Ninh: Tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động bị nợ lương, mất việc

Phạm Minh Hiểu |

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức thăm, động viên và tặng quà cho 29 đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH DAL TECH (khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương, mất việc làm.

Sau 25 năm tái lập, Bắc Ninh vào nhóm những tỉnh phát triển nhất cả nước

Trần Tuấn |

Sau 25 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh thuần nông, Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.