Lãnh đạo thị trấn ở Đắk Lắk nhiễm COVID-19, hàng chục cán bộ phải cách ly

BẢO TRUNG |

Hàng chục cán bộ, công chức ở thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) đã phải cách ly y tế do liên quan đến một trường hợp mắc COVID-19 là lãnh đạo địa phương.

Chiều 14.10, ông Đinh Xuân Diệu - Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, ông N.V.H (sinh năm 1975, lãnh đạo Đảng ủy thị trấn Phước An) được xác định mắc COVID-19.

Sau khi ông H có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã thần tốc truy vết và hiện đã xác định có hơn 50 trường hợp F1.

Trong đó, người liên quan chủ yếu là cán bộ, công chức và đã được cách ly tại trụ sở thị trấn.

Để đảm bảo hoạt động của thị trấn, các cán bộ, công chức đang cách ly vẫn làm việc trực tuyến. Các loại hồ sơ, giấy tờ chủ yếu thực hiện bằng chữ ký điện tử. Riêng những hồ sơ cần phải ký trực tiếp, sẽ có bộ phận chuyên trách xử lý phù hợp, ông Diệu cho hay.

Trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 12.10, ông H đi nhiều nơi, tới cơ quan làm việc và tiếp xúc với nhiều người.

Ông Bùi Khắc Hùng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk xác nhận, hơn 50 trường hợp là F1 liên quan đến ông H qua 2 lần test nhanh và xét nghiệm PCR gộp mẫu đều âm tính với SARS-CoV-2.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện ở Đắk Lắk lên tiếng khi bị "tố" lạm thu test nhanh COVID-19

BẢO TRUNG |

Bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vừa phản hồi thông tin cho báo chí sau khi xuất hiện lá đơn phản ánh đơn vị này thu phí test nhanh COVID-19 sai đối tượng, trục lợi bất chính.

Đắk Lắk kiểm tra doanh nghiệp "trốn" đóng BHXH cho người lao động

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk "trốn" đóng BHXH cho người lao động với số tổng nợ lên đến gần 200 tỉ đồng.

Đắk Lắk giữ được tăng trưởng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

BẢO TRUNG |

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục có cơ chế tạo điều kiện cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển sâu rộng để đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bệnh viện ở Đắk Lắk lên tiếng khi bị "tố" lạm thu test nhanh COVID-19

BẢO TRUNG |

Bệnh viện Đa khoa TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vừa phản hồi thông tin cho báo chí sau khi xuất hiện lá đơn phản ánh đơn vị này thu phí test nhanh COVID-19 sai đối tượng, trục lợi bất chính.

Đắk Lắk kiểm tra doanh nghiệp "trốn" đóng BHXH cho người lao động

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk "trốn" đóng BHXH cho người lao động với số tổng nợ lên đến gần 200 tỉ đồng.

Đắk Lắk giữ được tăng trưởng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

BẢO TRUNG |

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục có cơ chế tạo điều kiện cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển sâu rộng để đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương.