Lãnh đạo Sở NNPTNT Bình Định: Nói sạt lở bờ sông do nuôi vịt là "tầm bậy"

Hoài Luân |

Trước kết luận của Đoàn kiểm tra UBND xã Cát Tài (huyện Phù Cát) và UBND xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ) rằng việc sạt lở bờ sông La Tinh là do người dân nuôi vịt, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Bình Định đã chỉ ra những nguyên nhân thực sự.

Sau khi UBND xã Cát Tài (huyện Phù Cát) và UBND xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ) tiến hành kiểm tra việc khai thác cát của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thành Danh và cho rằng tình trạng sạt lở bờ sông La Tinh là do người dân thôn Kiên Phú (xã Mỹ Tài) nuôi vịt, Sở Tài nguyên- Môi trường Bình Định đã phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đi kiểm tra thực địa khu vực khai thác, nạo vét của doanh nghiệp này trên sông La Tinh.

 
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thành Danh khai thác cát trên sông La Tinh. Ảnh: Hoài Luân

Theo kết quả kiểm tra, hoạt động khai thác, nạo vét của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thành Danh (Công ty Thành Danh) trong phạm vi ranh giới khu vực được cấp phép, không có dấu hiệu khai thác ngoài phạm vi khu vực được cấp phép. Hoạt động khai thác, nạo vét cát tại khu vực trên có tác dụng chỉnh trị dòng chảy.

Hiện trạng hai bên bờ sông La Tinh thuộc địa phận xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ) và xã Cát Tài (huyện Phù Cát) đã được kè kiên cố, lân cận khu vực khai thác không có hiện tượng sạt lở.

 
Cát được chất thành đống gần vị trí khai thác. Ảnh: Hoài Luân

Đại diện Sở NNPTNT cho biết, qua kiểm tra thì bờ kè hai bên sông La Tinh tại khu vực mỏ đoạn thuộc địa phận xã Cát Tài (huyện Phù Cát) và xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ) không có dấu hiệu bị sạt lở.

UBND huyện Phù Cát và UBND xã Cát Tài cho rằng, thời gian qua, Công ty Thành Danh hoạt động tuân thủ theo quy định của giấy phép. Trước đây, người dân xã Mỹ Tài phản ánh về hoạt động khai thác cát của doanh nghiệp này đã được UBND huyện Phù Cát, UBND xã Cát Tài phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ, UBND xã Mỹ Tài kiểm tra, xác minh là tuân thủ theo quy định và không gây ảnh hưởng đến địa phận xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ).

 
Đàn vịt người dân nuôi nằm gần công trình đập dâng Cây Ké. Ảnh: Hoài Luân

Theo UBND xã Mỹ Tài, hiện nay, hoạt động khai thác, nạo vét sông La Tinh của Công ty Thành Danh theo giấy phép được UBND tỉnh cấp chưa gây ảnh hưởng đến bờ sông và tuyến đường bê tông thuộc địa phận xã Mỹ Tài.

Đồng thời, trong thời gian được UBND tỉnh gia hạn giấy phép, UBND xã Mỹ Tài chưa nhận được phản ánh của bà con, nhân dân xã Mỹ Tài về việc Công ty Thành Danh hoạt động khai thác, nạo vét cát gây ảnh hưởng. Tuy nhiên, việc người dân lo ngại hoạt động khai thác, nạo vét cát tại khu vực trên nếu không đúng quy trình sẽ gây ảnh hưởng đến an toàn bờ sông trong mùa mưa lũ.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty Thành Danh dừng hoạt động khai thác, nạo vét cát, tháo dỡ đường công vụ hoàn thành trong ngày 25.2.2023. Triển khai công tác hoàn thổ, phục hồi môi trường theo quy định.

Về việc Đoàn kiểm tra UBND xã Cát Tài (huyện Phù Cát) và UBND xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ) cho rằng sạt lở bờ sông La Tinh là do người dân thôn Kiên Phú (xã Mỹ Tài) nuôi vịt, ông Hồ Đắc Chương - Phó Giám Sở NNPTNT Bình Định cho rằng: Kết luận sạt lở bờ sông La Tinh do người dân nuôi vịt là tầm bậy, không đúng.

Ông Chương cho biết, nguyên nhân sạt lở bờ sông thường do lũ lụt, lạm dụng trong khai thác cát lòng sông... gây ra.

Theo ông Chương, hiện nay lòng sông La Tinh đã hạ thấp, nếu như tiếp tục có doanh nghiệp khai thác thì đê, kè dọc hai bên sông sẽ bị tàn phá. Quan điểm của sở là không nên cho phép doanh nghiệp nào khai thác cát tại vị trí trên, nếu muốn khai thác thì phải đợi từ 5 đến 7 năm, khi nguồn cát được bồi đắp theo dòng chảy thì mới tiếp tục cho phép khai thác tiếp.

Như Báo Lao Động đưa phản ánh trước đó, hơn 2 năm nay, người dân ở thôn Kiên Phú, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ bức xúc vì sự yên bình vốn có của vùng quê nơi đây bị đảo lộn bởi tiếng ồn của những chiếc xe ben ngày đêm ra vô chở cát, kể từ ngày một doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát trên sông La Tinh (xã Cát Tài, huyện Phù Cát).

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở bờ sông La Tinh là do nuôi vịt?

Hoài Luân |

Bình Định - Sau khi tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác cát của doanh nghiệp trên sông La Tinh, đoàn kiểm tra cho rằng việc sạt lở bờ sông La Tinh là do nuôi vịt không phải do doanh nghiệp khai thác cát.

Doanh nghiệp khai thác cát rầm rộ, người dân lo sạt lở bờ sông

Hoài Luân |

Bình Định - Hơn 2 năm nay, nhiều hộ dân sống gần con sông La Tinh tỏ ra khá bức xúc về việc một doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát, tiềm ẩn nguy cơ gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình vốn có nơi đây.

Kiểm tra doanh nghiệp khai thác cát sau phản ánh của Báo Lao Động

Phan Tuấn |

Ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh về việc doanh nghiệp đã hết thời hạn khai thác cát nhưng không đưa tàu thuyền lên bờ, UBND huyện Krông Nô (Đắk Nông) đã chỉ đạo phòng ban chức năng, chính quyền địa phương vào cuộc để kiểm tra, giám sát.

U20 Việt Nam dừng bước tại giải U20 Châu Á 2023

NHÓM PV |

U20 Việt Nam chính thức dừng chân tại vòng bảng U20 Châu Á 2023 sau khi để thua 1-3 trước U20 Iran ở lượt trận cuối.

Nghi phạm cuối cùng trong vụ cướp ngân hàng ở TPHCM ra đầu thú

ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 7.3, nghi phạm còn lại liên quan đến vụ cướp tại phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3, đã ra đầu thú.

Đình chỉ công việc giám đốc nước ngoài đánh nữ lao động ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Vụ giám đốc người Hàn Quốc của Công ty TNHH OT Motor Vina (KCN Nhơn Trạch 6, huyện Nhơn Trạch) đánh nữ lao động Nguyễn Thị Anh Thư (32 tuổi, nhân viên công ty là người có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi) phải nhập viện cấp cứu, phía công ty đã họp và ra quyết định đình chỉ công việc với ông Seon Chang Hwa trong thời hạn 1 tháng để chờ kết quả điều tra, xử lý của các cơ quan chức năng.

Vì sao Việt Nam là điểm đến giá hời nhất với khách Ấn Độ?

Ý Yên |

Giữa muôn điểm đến ở Châu Á năm 2023, khách Ấn Độ du lịch Việt Nam sẽ hưởng lợi về chi phí nhờ chênh lệch tỷ giá.

Thêm bệnh viện cảnh báo cuộc gọi lừa đảo có con nhập viện cấp cứu

Thanh Chân |

TPHCM - Nhiều phụ huynh liên hệ đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 về việc nhận được cuộc gọi báo có con nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, đây là những cuộc gọi lừa đảo nhằm lừa gạt tiền của gia đình.

Sạt lở bờ sông La Tinh là do nuôi vịt?

Hoài Luân |

Bình Định - Sau khi tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác cát của doanh nghiệp trên sông La Tinh, đoàn kiểm tra cho rằng việc sạt lở bờ sông La Tinh là do nuôi vịt không phải do doanh nghiệp khai thác cát.

Doanh nghiệp khai thác cát rầm rộ, người dân lo sạt lở bờ sông

Hoài Luân |

Bình Định - Hơn 2 năm nay, nhiều hộ dân sống gần con sông La Tinh tỏ ra khá bức xúc về việc một doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát, tiềm ẩn nguy cơ gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình vốn có nơi đây.

Kiểm tra doanh nghiệp khai thác cát sau phản ánh của Báo Lao Động

Phan Tuấn |

Ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh về việc doanh nghiệp đã hết thời hạn khai thác cát nhưng không đưa tàu thuyền lên bờ, UBND huyện Krông Nô (Đắk Nông) đã chỉ đạo phòng ban chức năng, chính quyền địa phương vào cuộc để kiểm tra, giám sát.