Lãnh đạo Quảng Nam thăm, động viên Trung tâm cai nghiện ma túy

Thanh Chung |

Chiều 19.1, Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam, do ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đến thăm hỏi và tặng quà các cán bộ, nhân viên và học viên (HV) ở cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam (đóng ở xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam).

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Thành Trung- Giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam cho biết, tổng số HV năm 2019 chuyển sang là 153, trong năm 2020 tiếp nhận là 228 HV (trong đó 16 HV cai nghiện tự nguyện); cho về tái hòa nhập cộng đồng là 170 HV, 13 HV xin chấm dứt cai nghiện tập trung, cho về chữa bệnh ngoại trú 2 HV, 6 HV được cơ quan CSĐT di lý. Tổng số HV có mặt tại cơ sở là 193 học viên.

Học viên Võ Ph. H. (30 tuổi, trú huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) cho biết: “Mặc dù chúng em là những người đã bước vào con đường sai trái, tuy nhiên trong thời gian qua, chúng em luôn được nhận được sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thân, thông qua các chuyến thăm, các chế độ chính sách mà chúng em được hưởng. Ở đây chúng em được ăn no, mặc ấm, được học tập, rèn luyện thể dục, thể thao. Vì vậy, chúng em xin hứa sẽ cố gắng chấp hành tốt các quy định của pháp luật, nội dung, quy chế của cơ sở”.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay: “Tôi cảm thấy xúc động khi đến thăm trung tâm, bởi vì nhìn cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, nhân viên của trung tâm đã thực hiện nhiệm vụ, sứ mệnh lớn lao đối với xã hội, đó là giúp cho những người đã sa chân bước vào con đường nghiện ma túy, có dịp chữa trị để quay trở lại với cuộc sống bình thường, hòa nhập với cộng đồng, đây là công việc vô cùng vất vả, gian nan, nhưng ý nghĩa rất lớn đối với xã hội”.

Ông Thanh chia sẻ thêm, rất nhiều tấm gương có thể bị tàn tật, khiếm khuyết, gia đình họ vô cùng khó khăn nhưng vẫn nỗ lực vượt qua số phận, vượt qua sự khắc nghiệt của hoàn cảnh để họ vươn lên, họ tự khẳng định mình trong cuộc sống, những tấm gương như vậy rất đáng quý, đáng tự hào.

"Giọt nước mắt khi người thân phải chia tay, tiễn các bạn vào cơ sở cai nghiện là những giọt nước mắt đau buồn. Nhưng khi vượt qua, hoàn lương, trở thành người có ích cho xã hội, sẽ có những giọt nước mắt hạnh phúc của người thân. Các bạn phải vươn lên bằng một ý chí mạnh mẽ, thoát khỏi ma túy" - ông Thanh động viên.

Cũng dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã tặng quà Tết cho đại diện cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Thuê ôtô chở ma túy từ Quảng Trị vào Huế tiêu thụ

PHÚC ĐẠT |

Lực lượng chức năng phá đường dây mang lượng lớn ma túy từ Quảng Trị vào Huế để tiêu thụ.

Vĩnh Phúc: Gần 20 người thuê phòng hát karaoke để sử dụng ma túy

Tuấn Nguyên |

Công an huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa phát hiện 12 người dương tính với chất ma túy khi kiểm tra một quán karaoke nằm trên địa bàn xã Hướng Đạo.

Liên tiếp kiểm tra, phát hiện hàng chục thanh niên bay lắc, sử dụng ma túy

Phạm Đông |

Công an tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang vừa bắt quả tang nhiều đối tượng “bay lắc”, sử dụng ma túy trong nhà nghỉ và quán karaoke.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thuê ôtô chở ma túy từ Quảng Trị vào Huế tiêu thụ

PHÚC ĐẠT |

Lực lượng chức năng phá đường dây mang lượng lớn ma túy từ Quảng Trị vào Huế để tiêu thụ.

Vĩnh Phúc: Gần 20 người thuê phòng hát karaoke để sử dụng ma túy

Tuấn Nguyên |

Công an huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa phát hiện 12 người dương tính với chất ma túy khi kiểm tra một quán karaoke nằm trên địa bàn xã Hướng Đạo.

Liên tiếp kiểm tra, phát hiện hàng chục thanh niên bay lắc, sử dụng ma túy

Phạm Đông |

Công an tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang vừa bắt quả tang nhiều đối tượng “bay lắc”, sử dụng ma túy trong nhà nghỉ và quán karaoke.