Lãnh đạo phường xuống tận nơi xin lỗi người dân vụ phát gạo ký nhận tiền

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Lãnh đạo phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân (TPHCM) đã đến tận  nhà 142 hộ dân xin lỗi và nhận sai về vụ việc phát gạo hỗ trợ nhưng lại yêu cầu người dân ký nhận 1,5 triệu đồng xảy ra ngày 6.9.

Ngày 9.9, bà Đinh Thị Lụa - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hoà B - cùng cán bộ của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường Bình Hưng Hoà B đã đến tận nhà những hộ dân gặp khó khăn, lao động tự do ở trọ tại tổ 5, khu phố 1, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân để giải thích và xin lỗi về sai sót đã xảy ra trong vụ việc người dân nhận 15kg gạo nhưng phải ký danh sách nhận tiền 1,5 triệu đồng xảy ra ngày 6.9.

Khi xuống gặp mặt người dân tại đây, bà Lụa đã thay mặt cho phường gửi lời xin lỗi tới những người dân tại đây và khẳng định không tư lợi trong việc hỗ trợ cho người dân khó khăn. "Tôi đại diện phường mong bà con thông cảm vì nhầm lẫn trong danh sách phát đã gây ra hiểu nhầm. Đợt này phường chỉ hỗ trợ gạo chứ không phát tiền"- bà Lụa nói.

Lãnh đạo phường Bình Hưng Hoà B xin lỗi người dân vì sai sót đã xảy ra khi phát gạo cho người dân. Ảnh: Anh Tú.
Lãnh đạo phường Bình Hưng Hoà B xin lỗi người dân vì sai sót đã xảy ra khi phát gạo cho người dân. Ảnh: Anh Tú.
Lãnh đạo phường Bình Hưng Hoà B xin lỗi người dân vì sai sót khi phát gạo nhưng ký nhận tiền đã xảy ra ngày 6.9. Ảnh: Anh Tú

Đồng thời trong sáng nay (9.9), phường Bình Hưng Hoà B đã phát gạo cho 142 hộ trong tổ, mỗi hộ 15kg. Số gạo này nằm trong kế hoạch cấp phát 2 tấn gạo của địa phương. Trong số hộ dân khó khăn, có 36 hộ đã nhận tiền hỗ trợ từ đợt trước. Những hộ dân khó khăn chưa nhận được tiền trợ cấp, phường đã tiếp nhận thông tin và sớm có hỗ trợ khi nhận được phân bổ kinh phí đợt mới.

Trước đó, hôm 8.9, Lao Động đã đưa tin phản ánh của nhiều người dân bức xúc khi cán bộ tổ trưởng tổ dân phố xuống phát gạo nhưng lại yêu cầu người dân ký vào danh sách nhận tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng.

Ngay trong ngày hôm đó, cán bộ tổ dân phố, trưởng ban công tác MTTQ khu phố 1 và lãnh đạo phường Bình Hưng Hoà B (quận Bình Tân) đã có trao đổi với PV Báo Lao Động và thừa nhận có sai sót, nhầm lẫn do tổ trưởng dân phố lấy danh sách phát tiền hỗ trợ.

Bà Đinh Thị Lụa - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hoà B - cho hay, về việc phát gạo đợt này, trên danh sách địa bàn phường có 19.000 hộ sẽ nhận gạo, tổng số khoảng 62.000 người. Tính đúng định mức là mỗi người nhận 15kg nhưng gạo chưa về hết nên phường tạm thời chia trước cho mỗi hộ 15kg.

Về việc phát các gói hỗ trợ của thành phố, bà Lụa cũng thông tin, hiện tại phường đang tiếp tục phát các gói hỗ trợ đến người dân. Trong thời gian sau ngày 6.9, các hộ lao động khó khăn nào chưa nhận được hỗ trợ có thể liên hệ với phường để phường lập danh sách đề xuất thêm để duyệt kinh phí, tiếp tục chi các trường hợp này.

KHÁNH LINH - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Thực hư việc người dân ở TPHCM nhận gạo nhưng phải ký nhận 1,5 triệu đồng

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Vài ngày gần đây trên mạng xã hội đang lan truyền một video ghi lại việc một cán bộ tổ dân phố đến phát gạo cho người dân. Những người dân trong danh sách nhận gạo hôm đó sẽ được nhận 3 bịch gạo (15kg), song khi ký giấy xác nhận thì người dân phát hiện trong tờ giấy này lại ghi nội dung về việc phát số tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng.

TPHCM kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo về việc hỗ trợ cơ sở y tế tư nhân

LÂM ANH |

Ngày 8.9, UBND TPHCM có Công văn số 3007/UBND-KT gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị về việc chi trả chi phí cho các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị COVID-19.

Người dân đăng ký nhận hỗ trợ lương thực qua Zalo thế nào?

Minh Hương |

Người dân có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng về lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm qua ứng dụng Zalo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thực hư việc người dân ở TPHCM nhận gạo nhưng phải ký nhận 1,5 triệu đồng

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Vài ngày gần đây trên mạng xã hội đang lan truyền một video ghi lại việc một cán bộ tổ dân phố đến phát gạo cho người dân. Những người dân trong danh sách nhận gạo hôm đó sẽ được nhận 3 bịch gạo (15kg), song khi ký giấy xác nhận thì người dân phát hiện trong tờ giấy này lại ghi nội dung về việc phát số tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng.

TPHCM kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo về việc hỗ trợ cơ sở y tế tư nhân

LÂM ANH |

Ngày 8.9, UBND TPHCM có Công văn số 3007/UBND-KT gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị về việc chi trả chi phí cho các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị COVID-19.

Người dân đăng ký nhận hỗ trợ lương thực qua Zalo thế nào?

Minh Hương |

Người dân có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng về lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm qua ứng dụng Zalo.