Lãnh đạo phường Bãi Cháy đến nhà xin lỗi chị bán rau

Nguyễn Hùng |

Ngay sau khi có chỉ đạo của Thường trực thành ủy Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chiều nay, 19.4, lãnh đạo UBND phường Bãi Cháy đã đến nhà chị Vũ Thị Chinh – người bán hàng rong trong video clip đang gây chú ý của dư luận – để trực tiếp xin lỗi chị Chinh.

Trao đổi với Lao Động, ông Đoàn Hồng Nam – Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy – cho biết, cuối giờ chiều nay, ông cùng ông Nguyễn Tuấn Minh – Bí thư Đảng ủy phường Bãi Cháy – đã tới tận nhà chị Vũ Thị Chinh ở thôn Cát Thành, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh để xin lỗi về phát ngôn không chuẩn mực của lực lượng làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo phường Bãi Cháy đến tận nhà chị Chinh ở thị xã Quảng Yên để xin lỗi. Ảnh: CTV
Lãnh đạo phường Bãi Cháy đến tận nhà chị Chinh ở thị xã Quảng Yên để xin lỗi. Ảnh: CTV

Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Bãi Cháy cũng đã họp làm rõ và rút kinh nghiệm phát ngôn của lực lượng đi làm nhiệm vụ.

Trước đó, trên facebook xuất hiện một video clip phản ảnh nội dung về việc lực lượng trật tự đô thị của UBND phường Bãi Cháy thực thi nhiệm vụ, đã xử lý một trường hợp bán hàng rong là rau xanh dưới lòng đường. Nhiều ý kiến tham gia bình luận bất bình với cách thức xử lý, nhất là những lời nói phản cảm, thiếu chuẩn mực của bà Lê Thị Hiền – Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy.

Trong đó, có cảnh người phụ nữ bán hàng rong khóc lóc van xin các lực lượng chức năng phường Bãi Cháy không đưa xe và hàng hóa về phường lập biên bản bởi gia đình khó khăn. Tuy nhiên, nữ Phó Chủ tịch phường không đồng ý và có những lời lẽ thiếu chuẩn mực.

Đặc biệt, thấy trên tay người phụ nữ bán hàng rong xuất hiện con dao, nữ phó chủ tịch phường yêu cầu các lực lượng chức năng khóa tay đưa người bán hàng rong lên xe. Dù vẫn khóc lóc van xin và hứa không bán nữa, sẽ đi về ngay, nhưng người phụ nữ bán rau vẫn bị lực lượng chức năng khống chế, khóa tay đưa lên thùng xe ô tô cùng hàng hóa.

Trước vụ việc trên, sáng 19.4, Thành ủy Hạ Long đã có công văn yêu cầu Bí thư Đảng ủy phường Bãi Cháy khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Đồng thời, yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy trực tiếp đến nhà riêng gặp gỡ, xin lỗi công dân về phát ngôn thiếu chuẩn mực của đội ngũ thực thi công vụ, và tuyên truyền vận động công dân chấp hành chủ trương của địa phương trong quản lý trật tự đô thị.

Thành ủy Hạ Long cũng giao Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra thành phố tiếp nhận báo cáo, xử lý kiểm tra vi phạm theo đúng quy định của Đảng đối với đảng viên và đề xuất hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và báo cáo về Thường trực Thành ủy trước ngày 25.4.2020.

Trả lời Lao Động, bà Lê Thị Hiền – Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy – thừa nhận trong lúc bức xúc đã có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, phản cảm, khiến dư luận bức xúc, đồng thời xin nhận khuyết điểm và sẽ rút kinh nghiệm. Cũng theo bà Hiền, đoạn video clip đó là do chính bà quay và đưa vào nhóm trong cơ quan để báo cáo lãnh đạo phường việc triển khai thực hiện công vụ, nhưng không rõ ai đưa lên mạng.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ phát ngôn thiếu chuẩn mực, phường Bãi Cháy phải đến nhà dân xin lỗi

Nguyễn Hùng |

Chiều qua, 18.4, trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thu giữ rau, củ, quả của một người phụ nữ bán hàng rong dưới lòng đường, trong bối cảnh toàn tỉnh đang thực hiện cách ly để phòng, chống COVID-19. Mọi việc sẽ không có gì đáng nói nếu như nữ chủ tịch phường này không có những lời lẽ, hành động phản cảm trong thi hành công vụ.

Những phát ngôn "phũ" của thầy ngoại về bóng đá Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Các huấn luyện viên, chuyên gia ngoại đến Việt Nam làm việc đều có những nhận xét khá "thô mà thật" về V.League và thực trạng bóng đá Việt.

Hạ Long: Cán bộ, đảng viên, công chức đi chợ quá 2 lần/ngày sẽ bị nêu tên

Nguyễn Hùng |

Để góp phần phòng, chống dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức viên chức phải nêu gương trong việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng và UBND tỉnh Quảng Ninh. Từ hôm nay, 7.4, thành phố sẽ công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông cán bộ, đảng viên, công chức viên chức vi phạm.

Đêm đầu thực hiện "Không ra đường sau 22h" ở TP.Hạ Long: 42 người bị đưa về phường

Nguyễn Hùng |

22h đêm qua, 29.3, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) chính thức triển khai chủ trương “những người ra đường sau 22h giờ không có lý do chính đáng sẽ bị đưa về các khu tập trung để kiểm tra y tế và theo dõi hành trình”. Đã có 42 người được mời về nhà văn hóa các phường và được cách ly tại đây để chờ sáng nay giải quyết.

Hạ Long: Để phòng chống dịch, ra đường sau 22h phải có lý do chính đáng

Nguyễn Hùng |

Nhằm góp phần phòng, chống dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, từ 29.3.2020, người dân không nên ra đường sau 22h. Các công dân ra đường sau 22h không có lý do chính đáng sẽ được lực lượng chức năng của thành phố đưa về các khu tập trung tại các nhà văn hóa, trường học trên địa bàn.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Cán bộ phát ngôn thiếu chuẩn mực, phường Bãi Cháy phải đến nhà dân xin lỗi

Nguyễn Hùng |

Chiều qua, 18.4, trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thu giữ rau, củ, quả của một người phụ nữ bán hàng rong dưới lòng đường, trong bối cảnh toàn tỉnh đang thực hiện cách ly để phòng, chống COVID-19. Mọi việc sẽ không có gì đáng nói nếu như nữ chủ tịch phường này không có những lời lẽ, hành động phản cảm trong thi hành công vụ.

Những phát ngôn "phũ" của thầy ngoại về bóng đá Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Các huấn luyện viên, chuyên gia ngoại đến Việt Nam làm việc đều có những nhận xét khá "thô mà thật" về V.League và thực trạng bóng đá Việt.

Hạ Long: Cán bộ, đảng viên, công chức đi chợ quá 2 lần/ngày sẽ bị nêu tên

Nguyễn Hùng |

Để góp phần phòng, chống dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức viên chức phải nêu gương trong việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng và UBND tỉnh Quảng Ninh. Từ hôm nay, 7.4, thành phố sẽ công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông cán bộ, đảng viên, công chức viên chức vi phạm.

Đêm đầu thực hiện "Không ra đường sau 22h" ở TP.Hạ Long: 42 người bị đưa về phường

Nguyễn Hùng |

22h đêm qua, 29.3, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) chính thức triển khai chủ trương “những người ra đường sau 22h giờ không có lý do chính đáng sẽ bị đưa về các khu tập trung để kiểm tra y tế và theo dõi hành trình”. Đã có 42 người được mời về nhà văn hóa các phường và được cách ly tại đây để chờ sáng nay giải quyết.

Hạ Long: Để phòng chống dịch, ra đường sau 22h phải có lý do chính đáng

Nguyễn Hùng |

Nhằm góp phần phòng, chống dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, từ 29.3.2020, người dân không nên ra đường sau 22h. Các công dân ra đường sau 22h không có lý do chính đáng sẽ được lực lượng chức năng của thành phố đưa về các khu tập trung tại các nhà văn hóa, trường học trên địa bàn.