Lãnh đạo huyện Mèo Vạc: Nam và nữ trong clip “bắt vợ” chưa đủ tuổi kết hôn

Phong Quang |

Hà Giang - Lãnh đạo UBND huyện Mèo Vạc cho biết, nam thiếu niên và cô bé trong clip “bắt vợ” lan truyền trên mạng đều chưa đến tuổi kết hôn, đồng thời khẳng định vụ việc chỉ là hi hữu.

Thông tin tới PV, ông Ngô Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết nam thiếu niên trong clip 16 tuổi, còn bé gái chỉ mới 12 tuổi. Vụ việc diễn ra tại xã Pả Vi, khi đó có nhiều nhóm người từ các địa phương khác nhau trong huyện đến địa bàn du xuân.

Vị này cũng khẳng định: “Đây thực sự là một trường hợp hi hữu bởi trước và trong Tết, chính quyền huyện đã tổ chức tuyên truyền tới từng thôn bản, từng gia đình về vui xuân đón Tết lành mạnh, không tái diễn các hủ tục lạc hậu”.

Ông Cường thông tin thêm, nam thiếu niên có hành động “bắt vợ” trong clip ngay sau đó đã rời khỏi địa bàn để đi học và làm việc xa, do đó các ngành chức năng của huyện tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương xác minh làm rõ và xử lý nếu có vi phạm các quy định của pháp luật.

Còn theo ông Cao Văn Toản - Trưởng Công an huyện Mèo Vạc, nhiều năm trở lại đây trên địa bàn đã không còn tình trạng “bắt vợ” của dân tộc Mông.

Cũng liên quan tới vụ việc này, trao đổi với PV, bà Triệu Thị Tình - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang cho rằng, trong hôn nhân của người Mông, tục “kéo vợ” hay “bắt vợ” là một tục từ xa xưa và hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện của cả người nam và nữ.

Tuy vậy trong bối cảnh hiện nay dù trong hoàn cảnh nào thì việc kết hôn nam nữ đều phải đủ tuổi theo quy định của pháp luật, trong trường hợp có dấu hiệu tảo hôn, cưỡng hôn hay những vi phạm pháp luật khác, cơ quan quản lý nhà nước đủ điều kiện để xử lý.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

PGĐ Sở VHTTDL Hà Giang: Tục "bắt vợ" của người Mông không còn phổ biến, có dấu hiệu biến tướng

Phong Quang |

Hà Giang - Đại điện Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch tỉnh Hà Giang khẳng định vụ việc "bắt vợ" như trong clip lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua không phải là phổ biến, ở góc độ khác còn mang tính chất biến tướng so với phong tục của người Mông.

Xác minh vụ nam sinh ở Hà Giang "bắt vợ" gây xôn xao

Phong Quang |

Hà Giang - Vụ việc "bắt vợ" gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội được xác định xảy ra tại thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, rất kịp thời công an xã đã có mặt để giải cứu bé gái.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

PGĐ Sở VHTTDL Hà Giang: Tục "bắt vợ" của người Mông không còn phổ biến, có dấu hiệu biến tướng

Phong Quang |

Hà Giang - Đại điện Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch tỉnh Hà Giang khẳng định vụ việc "bắt vợ" như trong clip lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua không phải là phổ biến, ở góc độ khác còn mang tính chất biến tướng so với phong tục của người Mông.

Xác minh vụ nam sinh ở Hà Giang "bắt vợ" gây xôn xao

Phong Quang |

Hà Giang - Vụ việc "bắt vợ" gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội được xác định xảy ra tại thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, rất kịp thời công an xã đã có mặt để giải cứu bé gái.