Theo đó, báo cáo ngày 12.9 của Văn phòng Huyện ủy Kỳ Anh nêu, ngày 11.9, Báo Lao Động có bài viết "Giang hồ bảo kê máy gặt nông dân khốn khổ", sáng ngày 12.9, đồng chí Trần Đình Gia - Bí thư Huyện ủy và Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh đã trực tiếp xuống làm việc, nắm bắt tình hình tại xã Kỳ Xuân. Qua xác minh, đồng chí Bí thư Huyện ủy xác nhận "Việc Báo Lao Động phản ánh chủ máy gặt tự ý thu quá so với quy định của địa phương từ 10.000 - 20.000đ/sào là có cơ sở". Còn việc giang hồ bảo kê máy gặt, Bí thư Huyện ủy đã giao cho Công an huyện phối hợp với công an xã điều tra, làm rõ.
Trong cuộc làm việc với BCH Đảng bộ xã Kỳ Xuân, đồng chí Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh đã chỉ đạo xã không được để cho chủ máy gặt thu quá so với quy định của địa phương ở phần diện tích còn lại, không được để hiện tượng của thôn Quang Trung xảy ra ở các thôn khác trên địa bàn xã, đồng thời bàn các giải pháp để giải quyết dứt điểm tình trạng trên cho những mùa vụ tiếp theo.
Trước đó, chiều tối ngày 11.9, Báo Lao Động có bài viết "Giang hồ bảo kê máy gặt nông dân khốn khổ", phản ánh nỗi bức xúc của nông dân thôn Quang Trung, xã Kỳ Xuân khi thời gian qua, đến vụ thu hoạch lúa thì bị chủ máy gặt lấy giá cao hơn so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, người dân phải chấp nhận vì không còn máy gặt khác để lựa chọn. Nguyên nhân được cán bộ thôn và Công an xã cho biết, do có đối tượng có tiền án tiền sự kết nối đưa máy này về gặt, thì những chủ máy gặt khác không dám về đây nữa vì sợ va chạm với đối tượng nghi vấn bảo kê máy gặt đã về trước.