Lãnh đạo Học viện Cán bộ TP HCM bị phê bình vì sai phạm đấu thầu

Huân Cao |

Ông Trần Hoàng Ngân – Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM và 2 Phó Giám đốc cùng bị phê bình về những sai phạm trong quá trình tổ chức đấu thầu dự án của học viện.

UBND TP HCM vừa ký quyết định kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức và cá nhân liên quan đến những sai phạm trong việc tổ chức đấu thầu gói thầu "Xây dựng, lắp đặt, cung cấp thiết bị ký túc xá" ở Học viện Cán bộ TP HCM.

Theo đó, UBND thành phố phê bình, rút kinh nghiệm đối với tập thể Học viện Cán bộ TP HCM về những sai phạm, thiếu sót trong quá trình tổ chức đấu thầu theo kết luận của Thanh tra TP HCM ngày 24.10.2018.

Về xử lý trách nhiệm cá nhân, ông Trần Hoàng Ngân - Giám đốc Học viện cùng 2 Phó Giám đốc là ông Đinh Phương Duy và Võ Đào Hà đã bị phê bình rút kinh nghiệm về những sai sạm trên.

UBND thành phố giao Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM tổ chức kiểm điểm phê bình các cá nhân và phòng, ban sai sót trong quá trình thực hiện dự án. Đồng thời, khẩn trương đề xuất biện pháp khắc phục và báo cáo UBND thành phố phương án thực hiện gói thầu trong thời gian tới.

Trước đó, Văn phòng UBND TP HCM từng có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong về kết quả thực hiện kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác đấu thầu thuộc “Dự án xây dựng Trường Cán bộ thành phố (nay là Học viện Cán bộ TP HCM)”.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Thanh tra thành phố tổ chức kiểm điểm lại tập thể, cá nhân lãnh đạo Học viện Cán bộ thành phố trước những sai sót trong việc thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra, làm rõ việc Đảng ủy Học viện Cán bộ thành phố biểu quyết thống nhất chủ trương chọn nhà thầu Liên danh Công ty CP Xây dựng số 5 - Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh. Theo kết luận thanh tra, việc biểu quyết này không đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng và quy định của Luật Đấu thầu.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Trăm tỉ chi khống tại dự án điện 500kV: Có thoái thác được trách nhiệm?

Long Nguyễn |

Trong bản báo cáo dài 13 trang mà TCty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), thì Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) - cơ quan trực tiếp quản lý, điều hành dự án trạm biến áp 500kV Đức Hòa - bị "kể tội" như một đơn vị cứng đầu và quyết làm sai. Vậy liệu EVNNPT có thoái thác được trách nhiệm liên đới?

Quảng Bình: Cách chức, kỷ luật lãnh đạo xã vì sai phạm

LÊ PHI LONG |

Ngày 22.5 Huyện ủy Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết vừa công bố các quyết định xử lý kỷ luật tập thể và các cá nhân vi phạm vì sử dụng bằng giả và vi phạm trong quá trình công tác.

VEAM và ông Trần Ngọc Hà: Hé lộ hàng loạt sai phạm gây lãng phí lớn

Thiên Bình |

Sau khi tiến hành thanh tra, Bộ Công Thương đã chuyển một số vụ việc sai phạm liên quan đến ông Trần Ngọc Hà với vai trò là Tổng Giám đốc của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) giai đoạn 2015-2018 sang cơ quan công an để điều tra.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trăm tỉ chi khống tại dự án điện 500kV: Có thoái thác được trách nhiệm?

Long Nguyễn |

Trong bản báo cáo dài 13 trang mà TCty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), thì Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) - cơ quan trực tiếp quản lý, điều hành dự án trạm biến áp 500kV Đức Hòa - bị "kể tội" như một đơn vị cứng đầu và quyết làm sai. Vậy liệu EVNNPT có thoái thác được trách nhiệm liên đới?

Quảng Bình: Cách chức, kỷ luật lãnh đạo xã vì sai phạm

LÊ PHI LONG |

Ngày 22.5 Huyện ủy Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết vừa công bố các quyết định xử lý kỷ luật tập thể và các cá nhân vi phạm vì sử dụng bằng giả và vi phạm trong quá trình công tác.

VEAM và ông Trần Ngọc Hà: Hé lộ hàng loạt sai phạm gây lãng phí lớn

Thiên Bình |

Sau khi tiến hành thanh tra, Bộ Công Thương đã chuyển một số vụ việc sai phạm liên quan đến ông Trần Ngọc Hà với vai trò là Tổng Giám đốc của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) giai đoạn 2015-2018 sang cơ quan công an để điều tra.