Lãnh đạo Hà Tĩnh trồng cây, thả cá đầu năm mới

TRẦN TUẤN |

Ngày 17.2 (mùng 6 Tết), lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương ở Hà Tĩnh đã tham gia Tết trồng cây và thả cá đầu năm mới.

Tại thị xã Kỳ Anh, Bí thư tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã cùng lãnh đạo sở, ngành, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người dân thị xã Kỳ Anh trồng 750 cây bàng Đài Loan tại phường Kỳ Thịnh.

Dịp này, toàn thị xã Kỳ Anh sẽ trồng hơn 19.000 cây xanh hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây”.

Tại huyện Vũ Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương tham gia trồng cây và thả 3000 con cá xuống hồ Ngàn Trươi.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng cùng lãnh đạo sở, ngành, địa phương thả cá xuống hồ Ngàn Trươi ở Vũ Quang. Ảnh: Vũ Quang.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng cùng lãnh đạo sở, ngành, địa phương thả cá xuống hồ Ngàn Trươi ở Vũ Quang. Ảnh: Vũ Quang.

Thực hiện tết trồng cây, năm nay toàn huyện Vũ Quang có kế hoạch trồng hơn 100.000 cây phân tán và gần 2.500 cây bóng mát.

Cùng ngày, tại nhiều huyện, thị khác ở Hà Tĩnh cũng tổ chức trồng cây và đã trồng hàng trăm ngàn cây xanh dịp đầu xuân này.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Đồng loạt phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ Bác Hồ"

HẢI ĐĂNG |

Ngày 17.2, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ Bác Hồ" Xuân Tân Sửu năm 2021.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước trồng cây tại Hoàng thành Thăng Long

Theo TTXVN |

Nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, sáng 17.2 (tức mùng 6 Tết Tân Sửu), Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân và trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long ở thủ đô Hà Nội.

Trồng cây, trồng người và văn học sinh thái

Việt Văn |

Khi cả nước hướng về miền Trung đang oằn mình hứng chịu thiên tai để cùng chia sẻ những mất mát, khó khăn với truyền thống “lá lành đùm lá rách” đáng quý của dân tộc, một câu hỏi nhức nhối đặt ra: Vì sao năm nay bão lũ, sạt lở đất kinh hoàng như thế?

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nghệ An: Đồng loạt phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ Bác Hồ"

HẢI ĐĂNG |

Ngày 17.2, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ Bác Hồ" Xuân Tân Sửu năm 2021.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước trồng cây tại Hoàng thành Thăng Long

Theo TTXVN |

Nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, sáng 17.2 (tức mùng 6 Tết Tân Sửu), Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân và trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long ở thủ đô Hà Nội.

Trồng cây, trồng người và văn học sinh thái

Việt Văn |

Khi cả nước hướng về miền Trung đang oằn mình hứng chịu thiên tai để cùng chia sẻ những mất mát, khó khăn với truyền thống “lá lành đùm lá rách” đáng quý của dân tộc, một câu hỏi nhức nhối đặt ra: Vì sao năm nay bão lũ, sạt lở đất kinh hoàng như thế?