Lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra điểm hỗ trợ người hồi hương ngang qua thành phố

Tường Minh |

Chủ tịch và Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng có mặt để kiểm tra việc tổ chức và hỗ trợ người dân các tỉnh phía Nam về quê qua địa phận Đà Nẵng ở điểm trước hầm Hải Vân.

Sáng 9.10, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch cùng đi kiểm tra công tác tổ chức, hỗ trợ người dân các tỉnh phía Nam về quê qua địa phận Đà Nẵng ở điểm hỗ trợ trước hầm Hải Vân.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu Hội chữ Thập đỏ thành phố và các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt thực phẩm các loại, nước uống, sữa, áo mưa... để tiếp sức cho người dân. Ông Lê Trung Chinh đặc biệt lưu ý việc cung cấp các suất cháo, súp nóng dành riêng cho các em nhỏ, người bị mệt, kiệt sức sau quãng thời gian dài di chuyển...

Trước đó, thành phố Đà Nẵng đã thành lập khẩn 2 điểm hỗ trợ người dân các tỉnh phía Nam về quê ngang qua thành phố Đà Nẵng tại Trạm trung chuyển hầm Hải Vân và điểm giao xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang với xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Và để bảo đảm công tác y tế, sẵn sàng chăm sóc, hỗ trợ sức khỏe người dân, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang sắp xếp, chia ca, bảo đảm bố trí tổ y tế gồm ít nhất 2 nhân viên y tế, được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, thường trực 24/24 để hỗ trợ, tư vấn, xử lý các vấn đề về y tế, cấp cứu và phòng, chống COVID-19 tại 2 điểm hỗ trợ người dân.

Các tổ y tế cũng chuẩn bị sẵn cơ số thuốc, vật tư y tế để xử lý, cấp cứu, hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cho công dân khi cần thiết (có thể ứng trước cơ số thuốc đã chuẩn bị để phục vụ công tác phòng, chống bão lụt).

Phối hợp Trung tâm Cấp cứu để vận chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong trường hợp cần thiết; cách ly y tế tại cơ sở y tế đối với trường hợp đến từ các địa phương có dịch.

Các tổ công tác phối hợp này cũng phối hợp các lực lượng liên quan cách ly tạm thời, lấy mẫu xét nghiệm khi phát hiện các trường hợp về từ các địa phương dịch có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19; xử lý các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 theo quy định.

Trung tâm Cấp cứu cũng bố trí 2 tổ cấp cứu lưu động, sẵn sàng 24/24 để cấp cứu, vận chuyển cấp cứu, xử lý các vấn đề khẩn cấp liên quan đến sức khỏe công dân tại 2 điểm hỗ trợ công dân nêu trên.

Thống kê chưa đầy đủ, những ngày qua, chính quyền các cấp thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ hơn 30 đoàn với gần 10 ngàn phương tiện và hơn 15 ngàn người từ các địa phương phía Nam về quê đi qua địa phận Đà Nẵng. 

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Không có chuyện người chưa tiêm không được ra đường sau 15.10

Tường Minh |

Đà Nẵng dự kiến hoàn thành việc tiêm phủ vaccine mũi 1 cho toàn dân trên 18 tuổi vào ngày 15.10 tới đây. Địa phương cũng lên tiếng bác bỏ thông tin "người dân chưa tiêm không được ra đường sau 15.10".

Đà Nẵng thống nhất để vận tải hành khách bằng đường sắt hoạt động trở lại

Thanh Chung |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất kế hoạch khai thác tạm thời hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Đà Nẵng miễn phí vé máy bay cho 4 nhóm đối tượng ở TPHCM trở về thành phố

Thanh Chung |

Đà Nẵng miễn phí vé máy bay cho 4 nhóm đối tượng có hộ khẩu thường trú hoặc đang thường trú tại Đà Nẵng nhưng hiện ở TPHCM và khu vực phía Nam, được về lại thành phố.

Người Đà Nẵng đội mưa khơi thông cống đón mưa lớn do áp thấp và bão

THUỲ TRANG |

Lo sợ ngập úng khi dự báo sẽ có mưa lớn từ 200 đến 500mm và có thể cùng lúc đón 2 cơn bão đang hình thành trên biển Đông, người dân Đà Nẵng đội mưa đi khơi thông cống rãnh.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Đà Nẵng: Không có chuyện người chưa tiêm không được ra đường sau 15.10

Tường Minh |

Đà Nẵng dự kiến hoàn thành việc tiêm phủ vaccine mũi 1 cho toàn dân trên 18 tuổi vào ngày 15.10 tới đây. Địa phương cũng lên tiếng bác bỏ thông tin "người dân chưa tiêm không được ra đường sau 15.10".

Đà Nẵng thống nhất để vận tải hành khách bằng đường sắt hoạt động trở lại

Thanh Chung |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất kế hoạch khai thác tạm thời hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Đà Nẵng miễn phí vé máy bay cho 4 nhóm đối tượng ở TPHCM trở về thành phố

Thanh Chung |

Đà Nẵng miễn phí vé máy bay cho 4 nhóm đối tượng có hộ khẩu thường trú hoặc đang thường trú tại Đà Nẵng nhưng hiện ở TPHCM và khu vực phía Nam, được về lại thành phố.

Người Đà Nẵng đội mưa khơi thông cống đón mưa lớn do áp thấp và bão

THUỲ TRANG |

Lo sợ ngập úng khi dự báo sẽ có mưa lớn từ 200 đến 500mm và có thể cùng lúc đón 2 cơn bão đang hình thành trên biển Đông, người dân Đà Nẵng đội mưa đi khơi thông cống rãnh.