Lãnh đạo Cần Thơ nói về thông tin phong tỏa Bệnh viện đa khoa thành phố

TRẦN LƯU |

Theo lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ, tại Bệnh viện đa khoa thành phố vẫn còn đang điều trị nhiều ca bệnh nặng, và đây chính là nơi nhận điều trị các ca nhiễm COVID-19 cho thành phố ở mức độ cao, nên quan điểm của thành phố là không phong tỏa toàn bộ...

Tối 25.7, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã trao đổi với PV Lao Động xung quanh thông tin về việc phong tỏa Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ từ 0 giờ ngày 26.7, đang gây xôn xao dư luận.

Theo ông Hiển, quan điểm chỉ đạo của thành phố, nếu khoanh vùng là khoanh vùng toàn bộ, thậm chí là cả những hộ xung quanh, khi thấy cần thiết. Còn phong tỏa là phong tỏa hẹp theo chỉ đạo của Trung ương. Khoa nào mình nghi nhiễm, có nguy cơ thì phong tỏa. Trong ngày 25.7, bệnh viện đã tiến hành test kháng nguyên SARS-CoV-2 đối với tất cả người trong bệnh viện, bao gồm cả người làm ở căn tin, bảo vệ, bệnh nhân và người nuôi bệnh. Việc này sẽ được thực hiện 3 lần nhằm truy vết các F0 một cách nhanh nhất.

Theo UBND TP.Cần Thơ, bệnh viện đa khoa Cần Thơ sẽ tiến hành phong tỏa hẹp. Ảnh: TR.L.
Theo UBND TP.Cần Thơ, bệnh viện đa khoa Cần Thơ sẽ tiến hành phong tỏa hẹp. Ảnh: TR.L.

"Tại Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ còn nhiều người đang điều trị bệnh nặng, bên cạnh đó là những bệnh nhân chạy thận, và đây chính là nơi nhận điều trị các ca nhiễm COVID-19 cho thành phố ở mức độ cao, nên quan điểm của thành phố là không phong tỏa toàn bộ", ông Hiển nói.

Trước đó, trong ngày 25.7, Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ đã tiến hành các bước chuẩn bị cho việc phong tỏa các nơi trong bệnh viện. Sau khi phong tỏa, bệnh viện sẽ tiến hành truy vết nhanh các F0. Theo đó, sẽ rà soát đối với những người bệnh xuất viện, nếu bệnh ổn định sẽ cho về địa phương trong hôm nay, với kết quả xét nghiệm kháng nguyên phải âm tính với SARS-CoV-2, bao gồm cả người nuôi bệnh. Việc này nhằm giảm số lượng bệnh nhân đến thời điểm 0 giờ ngày 26.7.

Các trường hợp ở lại, người bệnh và người nhà phải ở yên tại các khoa, phòng, không được tự ý di chuyển và phải tuân thủ nghiêm ngặt khai báo y tế và quy định 5K về phòng dịch.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế, trong ngày 25.7, TP.Cần Thơ đã ghi nhận thêm 150 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn thành phố từ ngày 8.7 đến nay lên 688 người.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ chính thức đưa Bản đồ COVID-19 cung cấp thông tin cho người dân

Đạt Phan |

Ngoài cập nhật thông tin về số ca mắc chia theo quận, huyện, xã, phường, Bản đồ COVID-19 TP Cần Thơ còn cung cấp nhiều thông tin cần thiết khác cho người dân như vị trí các trạm kiểm soát, các điểm xét nghiệm, tiêm chủng…

Vượt 500 ca nhiễm, Cần Thơ kêu gọi tình nguyện viên tham gia chống dịch

Đạt Phan |

Dịch COVID-19 tại Cần Thơ tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, mặc dù đã huy động toàn bộ lực lượng y tế nhưng vẫn không đáp ứng đủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ đã phát lời kêu gọi huy động lực lượng tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch.

Cần Thơ phong tỏa toàn bộ xã Trường Xuân với hơn 12.000 nhân khẩu

TRẦN LƯU |

Ngày 21.7, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ cho biết, vừa ký quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa toàn bộ xã Trường Xuân để phòng dịch COVID-19.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cần Thơ chính thức đưa Bản đồ COVID-19 cung cấp thông tin cho người dân

Đạt Phan |

Ngoài cập nhật thông tin về số ca mắc chia theo quận, huyện, xã, phường, Bản đồ COVID-19 TP Cần Thơ còn cung cấp nhiều thông tin cần thiết khác cho người dân như vị trí các trạm kiểm soát, các điểm xét nghiệm, tiêm chủng…

Vượt 500 ca nhiễm, Cần Thơ kêu gọi tình nguyện viên tham gia chống dịch

Đạt Phan |

Dịch COVID-19 tại Cần Thơ tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, mặc dù đã huy động toàn bộ lực lượng y tế nhưng vẫn không đáp ứng đủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ đã phát lời kêu gọi huy động lực lượng tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch.

Cần Thơ phong tỏa toàn bộ xã Trường Xuân với hơn 12.000 nhân khẩu

TRẦN LƯU |

Ngày 21.7, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ cho biết, vừa ký quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa toàn bộ xã Trường Xuân để phòng dịch COVID-19.