Lãnh đạo Bình Định nghiêm khắc phê bình UBND TP. Quy Nhơn

N.T |

Dù Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định từng có 3 văn bản yêu cầu UBND TP.Quy Nhơn xem xét giải quyết, trả lời người dân, nhưng đơn vị này thực hiện thiếu nghiêm túc, không báo cáo tỉnh theo quy định.

Ngày 18.12, UBND tỉnh Bình Định cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa nghiêm khắc phê bình UBND TP.Quy Nhơn vì thực hiện thiếu nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về việc giải quyết đơn kiến nghị của bà Trương Thị Phi Loan (phường Quang Trung).

Vì vậy, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu UBND TP.Quy Nhơn thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các đơn thư kiến nghị của công dân theo đúng quy định, thực hiện đúng thời hạn các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Trước đó, bà Trương Thị Phi Loan có đơn kiến nghị lần thứ 4 gửi đến UBND tỉnh Bình Định liên quan đến việc giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dù Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 3 văn bản yêu cầu UBND TP.Quy Nhơn xem xét giải quyết, trả lời cho bà Loan và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, đến thời điểm đầu tháng 12.2019, UBND tỉnh Bình Định chưa nhận được báo cáo của UBND TP.Quy Nhơn, khiến bà Loan tiếp tục gửi đơn kiến nghị lần thứ 4 đến UBND tỉnh.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Phê bình Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước do vi phạm công tác quản lý

Cường Ngô |

Bộ Công Thương đã ra quyết định phê  bình nghiêm khắc ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước do vi phạm trong công tác quản lý điều hành, vi phạm quy chế của bộ khi để công chức đi công tác nước ngoài về muộn hơn khi chưa được bộ trưởng phê chuẩn.

Thủ tướng phê bình Hà Nội xử lý rất chậm vụ sai phạm tại Dự án 8B Lê Trực

T.Vương |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm tại Dự án số 8B Lê Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Vụ 4 cô giáo tự ý đi du lịch nước ngoài: Phê bình, nhắc nhở

Nguyễn Hùng |

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh chiều 16.10 cho biết đã nhận được báo cáo của 3 trường về việc xử lý 4 cô giáo đi du lịch nước ngoài mà chưa được phép UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Phê bình Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước do vi phạm công tác quản lý

Cường Ngô |

Bộ Công Thương đã ra quyết định phê  bình nghiêm khắc ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước do vi phạm trong công tác quản lý điều hành, vi phạm quy chế của bộ khi để công chức đi công tác nước ngoài về muộn hơn khi chưa được bộ trưởng phê chuẩn.

Thủ tướng phê bình Hà Nội xử lý rất chậm vụ sai phạm tại Dự án 8B Lê Trực

T.Vương |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm tại Dự án số 8B Lê Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Vụ 4 cô giáo tự ý đi du lịch nước ngoài: Phê bình, nhắc nhở

Nguyễn Hùng |

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh chiều 16.10 cho biết đã nhận được báo cáo của 3 trường về việc xử lý 4 cô giáo đi du lịch nước ngoài mà chưa được phép UBND tỉnh Quảng Ninh.