Lạng Sơn: Trưởng bản làm tổ trưởng công nghệ, phát triển cửa hàng online

Trần Tuấn |

Để thúc đẩy chuyển đổi số, Lạng Sơn thành lập các tổ công nghệ cộng đồng về từng thôn, bản. Trưởng thôn, bản sẽ kiêm tổ trưởng tổ công nghệ cộng đồng hướng dẫn người dân làm cửa hàng số, thanh toán điện tử, bán nông sản online...

Chuyển đổi số mạnh mẽ

Chiều 13.10, tại trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra buổi họp báo thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu quý IV năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn.

Tham dự có lãnh đạo UBND tỉnh, sở ngành, địa phương và các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn đã có thông tin về quá trình chuyển đổi số của địa phương.

Theo ông Lịch, ngày 28.9.2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Lạng Sơn xác định chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cửa khẩu số là nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh.

 
Các cửa hàng số giúp tăng 174 lần doanh số bán nông sản online ở Lạng Sơn .

Bước đầu triển khai Nghị quyết đã có một số kết quả ban đầu trên cả 4 trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cửa khẩu số. Như việc triển khai trợ lý ảo hỗ trợ cho cán bộ, người dân trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến; triển khai nền tảng cửa khẩu số, cấp chữ ký số miễn phí cho 100% giáo viên của tỉnh (khoảng 20.000 người), triển khai hỗ trợ 100% bệnh viện tuyến huyện có hệ thống hội chuẩn từ xa...

Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Lạng Sơn nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu quốc gia về chuyển đổi số. Kinh tế số chiếm tỉ trọng 20% trong GRDP.

Trưởng bản làm tổ trưởng công nghệ

Theo ông Nguyễn Khắc Lịch, Lạng Sơn là địa bàn vùng cao, biên giới, hạ tầng số chưa thực sự phát triển vì vậy việc chuyển đổi số về từng thôn, bản gặp một số rào cản.

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn, qua rà soát, hiện nay toàn tỉnh có 268 thôn, bản chưa có sóng di động 3G, 4G (trong đó có 148 thôn, bản chưa có sóng, 140 thôn, bản có sóng nhưng chất lượng không ổn định); 405 thôn, bản chưa có hạ tầng cung cấp dịch vụ internet băng rộng.

Để triển khai phát triển hạ tầng số đến 100% thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có hạ tầng viễn thông di động 3G, 4G và hạ tầng dịch vụ internet băng rộng, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ kinh phí triển khai từ Chương trình viễn thông công ích thực hiện ngay trong năm 2021. Trước mắt, Lạng Sơn đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án, kế hoạch, lộ trình triển khai (địa bàn triển khai chia theo thị phần của doanh nghiệp), đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết số 01/2021 của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bên cạnh đó, Lạng Sơn cũng thành lập các tổ công nghệ cộng đồng về đến từng thôn, bản. Mỗi tổ công nghệ cộng đồng sẽ gồm 3 - 5 thành viên. Trưởng thôn, bản sẽ kiêm tổ trưởng tổ công nghệ cộng đồng.

Tổ công nghệ cộng đồng phát triển kinh tế số ở Lạng Sơn. Ảnh: PV.
Tổ công nghệ cộng đồng phát triển kinh tế số ở Lạng Sơn. Ảnh: PV

"Tổ công nghệ cộng đồng được đào tạo để phát triển các cửa hàng số, tài khoản thanh toán điện tử, bán hàng online. Sau khi đào tạo thành thạo, các tổ công nghệ cộng đồng sẽ hướng dẫn lại cho người dân", ông Nguyễn Khắc Lịch cho biết.

Hiện Lạng Sơn đã thành lập 2.312 Tổ công nghệ công đồng với 6.936 thành viên. Đồng thời, tỉnh đã phát triển 68.311 cửa hàng số cho hộ gia đình (tăng gấp 68 lần so với thời điểm phát động có 1.000 cửa hàng) và 57.973 tài khoản thanh toán điện tử (tăng gấp 192 lần so với thời điểm phát động có 301 tài khoản); tổng doanh thu từ các cửa hàng số cũng tăng 174 lần so với thời điểm phát động vào tháng 7.2021.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Kinh tế số đặt mục tiêu chiếm 20% tỷ trọng GDP vào năm 2025

Trần Tuấn |

Thủ tướng cho biết, với sự phát triển của các doanh nghiệp công nghệ số ở Việt Nam, kinh tế số có thể phấn đấu chiếm 20% tỷ trọng GDP quốc gia vào năm 2025 và 30% vào năm 2030.

Phát hiện thi thể lái xe đường dài tại bến xe ở Lạng Sơn

Văn Đức |

Cơ quan chức năng ở Lạng Sơn đang điều tra nguyên nhân cái chết của 1 lái xe đường dài ở phòng trọ bến xe Bảo Nguyên, cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng.

Thủ tướng làm Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số

Ái Vân |

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1619/QĐ-TTg kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử thành Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Ủy ban). Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng: Kinh tế số đặt mục tiêu chiếm 20% tỷ trọng GDP vào năm 2025

Trần Tuấn |

Thủ tướng cho biết, với sự phát triển của các doanh nghiệp công nghệ số ở Việt Nam, kinh tế số có thể phấn đấu chiếm 20% tỷ trọng GDP quốc gia vào năm 2025 và 30% vào năm 2030.

Phát hiện thi thể lái xe đường dài tại bến xe ở Lạng Sơn

Văn Đức |

Cơ quan chức năng ở Lạng Sơn đang điều tra nguyên nhân cái chết của 1 lái xe đường dài ở phòng trọ bến xe Bảo Nguyên, cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng.

Thủ tướng làm Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số

Ái Vân |

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1619/QĐ-TTg kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử thành Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Ủy ban). Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban.