Lạng Sơn: Mưa lớn sáng sớm khiến nhiều nhà ngập, 1 người chết

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Thống kê đến thời điểm hiện tại, trận mưa lớn cục bộ rạng sáng nay (10.5) đã khiến 1 người chết; hơn 200 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở và bị ngập; 1.507 ha diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng...

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lớn cục bộ trên địa bàn tỉnh với Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn.

Theo đó, do ảnh hưởng của nam rãnh thấp kết hợp hội tụ gió trên cao và gây mưa, mưa rào nhiều nơi, mưa to có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa tính từ 1h ngày 10.5 đến 7h ngày 10.5) như sau: Bắc Sơn 216,0mm, Lạng Sơn 116,0mm, Mẫu Sơn 67,0mm, Thất Khê 58,0mm, Đình Lập 23,0mm, Hữu Lũng 20,0mm.

 
Mưa lớn gây ngập úng ở nhiều nơi ở Lạng Sơn. Ảnh: CTV

Theo báo cáo nhanh của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thành phố, trận mưa lớn đã làm 1 người chết tại thôn Khau Bao, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn (Triệu Thị Lan, sinh năm 1982) do sạt lở đất vào nhà.

Thiệt hại về nhà cửa: Sập, đổ 8 nhà, 169 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất vào và bị ngập, trên 43 hộ bị nước ngập vào nhà, chiều cao ngập từ 10-50cm; di dời 27 hộ.

Về nông nghiệp: Diện tích lúa và hoa màu bị ngập cục bộ 1.507,0 ha; diện tích thủy sản bị cuốn trôi khoảng 3,0 ha.

Về gia súc: 6 con bị trôi.

Thiệt hại về giao thông: Nhiều tuyến đường ngập úng cục bộ, ách tắc như huyện Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng, Bắc Sơn, Chi Lăng... (đường tỉnh 234; 234b; 239; 229: đường huyện: 24, 28, 80A, Quốc lộ 1A; 11 cầu dân sinh bị ngập; 5 điểm bị chia cắt, cô lập).

Về công nghiệp: 13 cột điện bị đổ, gẫy.

 
Sạt lở đất do trận mưa lớn. Ảnh: CTV.

Sau khi xảy ra mưa lớn cục bộ, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Lạng Sơn đã thành lập các đoàn đi kiểm tra tại các địa bàn chỉ đạo các địa phương kiểm tra, rà soát phương án phòng chống thiên tai, nhất là phương châm “4 tại chỗ”. Tăng cường cảnh báo, thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông để nhân dân biết và chủ động phòng tránh.

 
Lực lượng chức năng ứng cứu, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: CTV

Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lạng Sơn kịp thời chuyển các bản tin cảnh báo thời tiết, đồng thời đôn đốc các địa phương thực hiện tốt công tác trực ban 24/24h. Đồng thời đôn đốc các đơn vị tiến hành tổng hợp thiệt hại.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố đã thành lập các đoàn đi kiểm tra tại các địa bàn ngập úng cục bộ, các điểm xung yếu trên địa bàn, tiến hành tổng hợp thiệt hại.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của gió đông và đông nam ẩm hoạt động mạnh, hầu hết miền Bắc ghi nhận mưa đêm qua, riêng Lạng Sơn mưa lớn nhất. Tỉnh Lạng Sơn có 2 huyện nguy cơ sạt lở rất cao là Bắc Sơn, Chi Lăng; Bắc Kạn có hai huyện Chợ Mới, Chợ Đồn.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Lạng Sơn: Sạt lở đất khiến 1 người tử vong

AN TRỊNH |

Lạng Sơn - Trên địa bàn huyện Bắc Sơn vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do sạt lở đất.

Thưởng thức lợn quay, bay khinh khí cầu tại Lễ hội Kỳ Hoa Lạng Sơn

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Du khách có cơ hội thưởng thức đặc sản lợn quay của Lạng Sơn, ngắm toàn cảnh núi rừng Đông Bắc từ khinh khí cầu, cắm trại quanh hồ, tham gia các trò chơi dân gian... khi đến với Lễ hội Kỳ Hoa đang được diễn ra tại TP.Lạng Sơn.

Rực rỡ sắc màu Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn 2022

Hoài Thu |

Ngày 30.4, hàng vạn du khách đã đổ về Lạng Sơn tham dự Lễ hội Kỳ Hoa diễn ra tại Mailand Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn từ ngày 29.4 - 03.05.2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lạng Sơn: Sạt lở đất khiến 1 người tử vong

AN TRỊNH |

Lạng Sơn - Trên địa bàn huyện Bắc Sơn vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do sạt lở đất.

Thưởng thức lợn quay, bay khinh khí cầu tại Lễ hội Kỳ Hoa Lạng Sơn

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Du khách có cơ hội thưởng thức đặc sản lợn quay của Lạng Sơn, ngắm toàn cảnh núi rừng Đông Bắc từ khinh khí cầu, cắm trại quanh hồ, tham gia các trò chơi dân gian... khi đến với Lễ hội Kỳ Hoa đang được diễn ra tại TP.Lạng Sơn.

Rực rỡ sắc màu Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn 2022

Hoài Thu |

Ngày 30.4, hàng vạn du khách đã đổ về Lạng Sơn tham dự Lễ hội Kỳ Hoa diễn ra tại Mailand Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn từ ngày 29.4 - 03.05.2022.