Lăng mạ nhân viên hàng không, nam hành khách bị phạt 2 triệu đồng

Minh Hạnh |

Nam hành khách 37 tuổi ngụ tại quận Đống Đa, Hà Nội bị phạt 2 triệu đồng về hành vi lăng mạ và dùng tay vỗ vào đầu nhân viên mặt đất phục vụ chuyến bay.

Theo đại diện Cục Hàng không miền Bắc, căn cứ theo Nghị định 162/2018 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, ngày 1.7.2020, đơn vị này đã ra quyết định xử phạt nam hành khách có hành vi lăng mạ nhân viên hàng không,

Trước đó, 14h30 ngày 30.6.2020, tại cửa ra máy bay số 1, nhà ga T1, sân bay Nội Bài, nhân viên mặt đất phục vụ chuyến bay Vietjet (số hiệu VJ145) đang làm thủ tục cho chặng bay Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 14h40 cùng ngày, phát hiện ông Lại Đức Q. (ngụ tại phố Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội) mang hành lý xách tay vượt quy định khoảng 4 kg (quy định 7 kg).

Nhân viên hàng không đã trực tiếp giải thích và yêu cầu ông Q. phải nộp tiền quá cân cho số hành lý trên, tuy nhiên hành khách không chấp nhận. Do đó, đại diện hãng đã từ chối vận chuyển đối với ông Lại Đức Q. do máy bay đã đến giờ khởi hành. Sau đó, ông Q. có hành vi chửi bới, lăng mạ và dùng tay vỗ vào đầu nhân viên phục vụ chuyến bay VJ145.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Ném điện thoại vào tiếp viên, đấm nhân viên hàng không: Xử còn quá nhẹ

Lê Thanh Phong |

Liên tiếp xảy ra nhiều vụ nhân viên an ninh sân bay bị tấn công, tiếp viên bị hành khách hành hung, cho thấy con người ngày càng ứng xử bạo lực.

Vietjet là hãng hàng không đầu tiên khai thác trở lại ở sân bay Phuket

Lâm Anh |

Sau khi Cục Hàng không dân dụng Thái Lan (CAAT) cho phép mở cửa lại sân bay quốc tế Phuket để đón các chuyến bay quốc nội bắt đầu từ ngày 13.6, Vietjet là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất xác nhận tái khai thác đường bay quốc nội giữa Băng Cốc (sân bay Suvarnabhumi) và Phuket để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Hàng không và du lịch kết hợp tạo cú hích để phát triển trở lại

Đặng Tiến |

Ngoài việc tận dụng tối đa để phát triển thị trường hàng không nội địa sau khi kiểm soát tốt dịch COVID-19 và ngóng chờ mở lại đường bay quốc tế, đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, các chuyên gia kinh tế và hãng hàng không cho rằng, ngành hàng không, các địa phương cần kết hợp với nhau để tạo cú hích phát triển, giúp ngành hàng không từng bước trỗi dậy.

Phát hiện lô hàng lậu lớn vận chuyển qua đường hàng không

Cường Ngô |

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, số hàng hoá nhập lậu được vận chuyển đến kho hàng hóa nội địa (NCTS) thuộc Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Ném điện thoại vào tiếp viên, đấm nhân viên hàng không: Xử còn quá nhẹ

Lê Thanh Phong |

Liên tiếp xảy ra nhiều vụ nhân viên an ninh sân bay bị tấn công, tiếp viên bị hành khách hành hung, cho thấy con người ngày càng ứng xử bạo lực.

Vietjet là hãng hàng không đầu tiên khai thác trở lại ở sân bay Phuket

Lâm Anh |

Sau khi Cục Hàng không dân dụng Thái Lan (CAAT) cho phép mở cửa lại sân bay quốc tế Phuket để đón các chuyến bay quốc nội bắt đầu từ ngày 13.6, Vietjet là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất xác nhận tái khai thác đường bay quốc nội giữa Băng Cốc (sân bay Suvarnabhumi) và Phuket để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Hàng không và du lịch kết hợp tạo cú hích để phát triển trở lại

Đặng Tiến |

Ngoài việc tận dụng tối đa để phát triển thị trường hàng không nội địa sau khi kiểm soát tốt dịch COVID-19 và ngóng chờ mở lại đường bay quốc tế, đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, các chuyên gia kinh tế và hãng hàng không cho rằng, ngành hàng không, các địa phương cần kết hợp với nhau để tạo cú hích phát triển, giúp ngành hàng không từng bước trỗi dậy.

Phát hiện lô hàng lậu lớn vận chuyển qua đường hàng không

Cường Ngô |

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, số hàng hoá nhập lậu được vận chuyển đến kho hàng hóa nội địa (NCTS) thuộc Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài.