Làng hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp chuẩn bị Tết Nguyên đán

VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Những ngày này, người dân làng hoa Tây Tựu đang tất bật chăm sóc các loại hoa, đảm bảo hoa phát triển đúng độ, nở đều và đẹp để cung ứng cho dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) là nơi cung cấp hoa tươi chủ yếu cho nội thành Hà Nội. Những loại hoa chủ lực cung ứng cho dịp Tết chủ yếu là hoa ly, hoa hồng và hoa cúc.

Người trồng hoa thường chia làm 3 vụ thu hoạch: Hoa nở sớm sẽ cắt bán từ đầu tháng Chạp hoặc Tết dương lịch; loại có nụ đã to thu hoạch cho Rằm tháng Chạp; loại mới lên nụ sẽ để bán Tết âm lịch.

Ông Đỗ Thanh Hùng (42 tuổi, chủ một vườn hoa tại làng hoa Tây Tựu) cho biết, ngoài kỹ thuật trồng và chăm sóc quyết định sản lượng hoa thu hoạch thì yếu tố quyết định chính là thời tiết. Nếu trời đẹp, nắng ấm, độ ẩm cao thì hoa sẽ dễ nở.

Làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là một trong những nơi trồng hoa lâu năm và cung cấp hoa tươi chủ yếu cho nội thành Hà Nội. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Làng hoa Tây Tựu là nơi cung cấp hoa tươi chủ yếu cho nội thành Hà Nội. Ảnh: Vĩnh Hoàng

"Với hoa cúc, hiện tại giá bán buôn đã dao động từ 100.000 - 140.000 đồng cho 50 bông. Gần Tết, giá sẽ còn tăng lên nếu hoa trở nên khan hiếm", ông Hùng nói và cho biết mấy tuần trước một bó cúc chỉ có giá 40.000 - 50.000 đồng.

Bà Chu Thị Cúc (60 tuổi), một chủ vườn hoa Tây Tựu khác cho biết, để có được một mùa hoa đúng vụ, người trồng phải theo dõi cây từng giờ, bởi diễn biến bất thường của thời tiết có thể khiến cây hoa "trở chứng" bất cứ lúc nào.

Để có hoa phục vụ nhu cầu những ngày Tết, ngay từ đầu tháng 9 âm lịch, người dân nơi đây đã bắt đầu chuẩn bị mùa hoa Tết. Đặc biệt, khi bước sang tháng Chạp, nhịp độ làm việc càng nhộn nhịp hơn, từ việc tưới nước, chăm sóc cho hoa, bảo đảm hoa phát triển đúng độ, nở đều và đẹp đúng ngày Tết.

"Hiện nay, toàn bộ 2 sào hoa cúc của gia đình tôi đều sinh trưởng, phát triển tốt, dự tính sẽ thu hoạch đúng dịp Tết Nguyên đán", bà Cúc phấn khởi nói.

Nhiều tiểu thương đến mua trực tiếp tại vườn cho hay, mọi năm sẽ được chủ vườn vận chuyển vào tận nơi khi cần, nhưng năm nay khan hiếm nên họ phải vào tận vườn để gom.

Với tổng diện tích đất hơn 200 ha trồng hoa bao gồm các loại như hoa cúc, hoa ly, hồng. Đây là những loại hoa được khách hàng chọn mua nhiều nhất vào Rằm tháng Chạp và Tết Nguyên đán. Trong những ngày này, người nông dân ở làng hoa Tây Tựu đang hối hả chăm sóc cây trồng để chuẩn bị cho mùa thu hoạch hoa lớn nhất trong năm.
Đây là làng hoa được nhiều khách hàng ghé thăm vì đa dạng loại hoa như hoa cúc, hoa hồng, hoa ly... Ảnh: Vĩnh Hoàng
Trong những ngày này, những người dân ở làng hoa Tây Tựu đang hối hả chăm sóc và thu hoạch hoa để kịp cho mùa thu hoạch hoa lớn nhất trong năm. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Trong những ngày này, những người dân ở làng hoa Tây Tựu đang hối hả chăm sóc và thu hoạch hoa để kịp cho mùa thu hoạch hoa lớn nhất trong năm. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tuy nhiên những ngày gần đây, thời tiết diễn biến thất thường nên ảnh hưởng đến chất lượng hoa cũng như thời điểm thu hoạch. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tuy nhiên, những ngày gần đây, thời tiết diễn biến thất thường nên dễ ảnh hưởng đến chất lượng hoa cũng như thời điểm thu hoạch. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ông Đỗ Thanh Hùng (42 tuổi, chủ vườn hoa tại làng hoa Tây Tựu) cho biết, ngoài kỹ thuật trồng và chăm sóc quyết định sản lượng hoa thu hoạch thì yếu tố quyết định chính là thời tiết. Nếu trời đẹp, nắng ấm, độ ẩm cao thì hoa sẽ dễ nở, còn nếu hoa xấu sẽ bị mất giá.
Nếu trời đẹp, nắng ấm, độ ẩm cao thì hoa sẽ dễ nở. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ông Hùng còn cho biết, những bông hoa nở sớm được cắt để bán trước, những nụ to sẽ thu hoạch cho rằm tháng Chạp, những cây nụ mới để dành phục vụ Tết âm lịch
Những bông hoa nở sớm sẽ được cắt để bán trước, những nụ to và cây nụ mới để dành phục vụ Tết âm lịch. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Để thu hoạch hoa cúc cận dịp Tết, người trồng hoa thời điểm này đã thu hoạch những bông nở trước và tỉa mầm. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Để thu hoạch hoa cúc cận dịp Tết, người trồng hoa thời điểm này đã thu hoạch những bông nở trước và tỉa mầm. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Khi hoa sắp nở, người trồng sẽ bọc bông hoa trong các lớp giấy báo. Việc bọc các nụ hoa lớn không chỉ giúp hoa nở đều mà còn là một trong những phương pháp “hãm” hoa, kéo dài thời gian hoa nở. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Người trồng đang bọc bông hoa sắp nở trong các lớp giấy báo. Việc bọc các nụ hoa lớn giúp hoa nở đều. Đây cũng là một trong những phương pháp “hãm” hoa, kéo dài thời gian hoa nở. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cánh đồng trồng hoa tại làng hoa Tây Tựu phủ một màu vàng ươm của hoa cúc. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Làng hoa Tây Tựu phủ một màu vàng ươm của hoa cúc. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Sau khi thu hoạch hoa xong thì người dân phải gieo ngay giống mới để kịp phục vụ cho dịp Tết đang cận kề vì số lượng hoa năm nay trồng không đủ bán. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Sau khi thu hoạch hoa xong, người dân phải gieo ngay giống mới để kịp phục vụ cho dịp Tết đang cận kề vì số lượng hoa năm nay trồng không đủ bán. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Theo ghi nhận của PV Lao Động, năm nay càng sát dịp Tết giá các loại hoa càng tăng mạnh. Đối với hoa cúc, giá nhập là 140.000 đồng/50 bông, giá bán ra từ 150.000-160.000 đồng/50 bông. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Năm nay càng sát dịp Tết, giá nhiều loại hoa càng tăng mạnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Sau khi thu hoạch, hoa sẽ được đem vào lán để chia nhỏ thành từng bó và được người dân chở ra chợ hoặc đi bán buôn cho các cửa hàng tại Hà Nội. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Sau khi thu hoạch, hoa sẽ được đem vào lán để chia nhỏ thành từng bó và được người dân chở ra chợ hoặc đi bán buôn cho các cửa hàng tại Hà Nội. Ảnh: Vĩnh Hoàng
VĨNH HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Người dân TPHCM tất bật giăng đèn, kết hoa cho phố phường đón Tết

Chân Phúc |

Thời điểm bước sang năm 2023 chỉ còn hơn 1 ngày, không khí chuẩn bị đón năm mới càng trở nên rộn ràng hơn. Những tuyến phố, công viên,... tại TPHCM đều đang được khoác lên mình những chiếc áo mới.

Thời tiết khắc nghiệt, người trồng hoa kiểng Cần Thơ thấp thỏm vụ hoa Tết

PHƯƠNG LINH |

Những ngày cuối tháng 12, người trồng hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán 2023 tại TP Cần Thơ luôn trong tình trạng thấp thỏm vì lo thời tiết khắc nghiệt, chi phí sản xuất tăng, gây thất thu vụ hoa Tết.

Dân trồng hoa Tây Tựu thấp thỏm vì hoa nở sớm, rớt giá

NGUYỄN THÚY |

Hà Nội - Năm nay, hoa loa kèn nở sớm. Tuy nhiên, sức mua giảm từ thị trường kéo theo nỗi lo “hoa cười người khóc” của nhiều hộ trồng hoa Tây Tựu thuê đất tại Hạ Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội).

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Người dân TPHCM tất bật giăng đèn, kết hoa cho phố phường đón Tết

Chân Phúc |

Thời điểm bước sang năm 2023 chỉ còn hơn 1 ngày, không khí chuẩn bị đón năm mới càng trở nên rộn ràng hơn. Những tuyến phố, công viên,... tại TPHCM đều đang được khoác lên mình những chiếc áo mới.

Thời tiết khắc nghiệt, người trồng hoa kiểng Cần Thơ thấp thỏm vụ hoa Tết

PHƯƠNG LINH |

Những ngày cuối tháng 12, người trồng hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán 2023 tại TP Cần Thơ luôn trong tình trạng thấp thỏm vì lo thời tiết khắc nghiệt, chi phí sản xuất tăng, gây thất thu vụ hoa Tết.

Dân trồng hoa Tây Tựu thấp thỏm vì hoa nở sớm, rớt giá

NGUYỄN THÚY |

Hà Nội - Năm nay, hoa loa kèn nở sớm. Tuy nhiên, sức mua giảm từ thị trường kéo theo nỗi lo “hoa cười người khóc” của nhiều hộ trồng hoa Tây Tựu thuê đất tại Hạ Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội).