Làng đào Nhật Tân tất bật ngày giáp tết

Nguyên Linh - Sơn Tùng |

Những ngày này, người dân Nhật Tân hối hả chuẩn bị chăm lo đào để kịp phục vụ nhu cầu Tết Nguyên Đán. 

Vốn nổi tiếng là vườn đào lớn nhất Hà Nội, làng Nhật Tân mỗi dịp cận Tết lại tất bật lạ thường
Nổi tiếng là vườn đào lớn nhất Hà Nội, làng Nhật Tân mỗi dịp cận tết lại trở nên tất bật.
Mặc dù gần Tết trời chuyển rét đậm, rét hại nhưng vẫn có những ngày nắng ấm nên đào vẫn kịp nở phục vụ khách đúng dịp Tết Nguyên Đán
Gần tết trời chuyển rét đậm, rét hại nhưng vẫn có những ngày nắng ấm nên đào vẫn kịp nở phục vụ khách đúng dịp Tết Nguyên đán.
Ông Nguyễn Văn Bống, chủ một vườn đào Nhật Tân cho biết: “Đào được trồng từ đầu năm, tới tháng 10 sẽ ghép mắt và chăm sóc kĩ hơn để bán Tết. Mỗi vụ đầu tư khoảng 100 - 200 triệu. Năm nay thời tiết rét nhưng ban ngày vẫn có nắng ấm nên đào năm cũng kịp nở không lo nở sớm quá hay không nở kịp Tết“.
Ông Nguyễn Văn Bống, chủ một vườn đào Nhật Tân cho biết: “Đào được trồng từ đầu năm, tới tháng 10 sẽ ghép mắt và chăm sóc kĩ hơn để bán tết. Mỗi vụ đầu tư khoảng 100 - 200 triệu đồng. Năm nay, thời tiết rét nhưng ban ngày vẫn có nắng ấm nên đào năm cũng kịp nở không lo nở sớm quá hay không nở kịp tết“.
Mặc dù mới chỉ ngoài 20 Tết, đã có nhiều cây đã nở rộ.
Mặc dù mới chỉ ngoài 20 tết, nhiều cây đào đã nở rộ.
Anh Đỗ Hồng Hải (Ngọc Thụy, Long Biên): “Giá đào năm nay cao hơn so với mọi năm nhưng nhìn chung đào đẹp hơn nhiều so với năm ngoái. Hoa năm nay nở không bị sớm quá, đến Tết nụ trổ ra là đẹp“.
Anh Đỗ Hồng Hải (Ngọc Thụy, Long Biên): “Giá đào năm nay cao hơn so với mọi năm nhưng nhìn chung đào đẹp hơn nhiều so với năm ngoái. Hoa năm nay nở không bị sớm quá, đến tết nụ trổ ra là đẹp“.
Nhìn chung các chủ vườn đào đều chia sẻ giá đào năm nay cao hơn so với năm ngoái nhưng chất lượng đào tốt hơn cả về hoa và nụ. Mặc dù mới ngoài 20 Tết nhưng lượng khách đến xem và đặt đào ngay tại vườn đã khá đông.
Theo các chủ vườn, giá đào năm nay cao hơn so với năm ngoái nhưng chất lượng đào tốt hơn cả về hoa và nụ. Mặc dù mới ngoài 20 tết nhưng lượng khách đến xem và đặt đào ngay tại vườn đã khá đông.
Nguyên Linh - Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chơi đào rừng cổ thụ: Đẳng cấp hay trọc phú?

HẢI ĐĂNG |

Đến hẹn lại lên, vào dịp Tết Nguyên đán, dân tình lại “mắt tròn mắt dẹt” với những cây cảnh độc, lạ, có giá trên trời, trong đó có những cành đào rừng cổ thụ, dành cho giới lắm tiền nhiều của, chịu chơi.

Lãi hàng trăm triệu đồng nhờ trồng đào thất thốn

Nguyên Linh - Sơn Tùng |

Vốn được coi là "vua của các loài đào", mỗi năm người dân trồng đào thất thốn thu lãi hàng trăm triệu đồng. 

Dịch vụ chở hoa, cây cảnh "hốt bạc" dịp Tết

L.HOA |

Cận Tết Nguyên đán, vườn hoa Nhật Tân, Tứ Liên, khu vực bán hoa trên đường Lạc Long Quân... luôn tấp nập người đến mua đào, cây quất chơi Tết. Từ đó, dịch vụ chở hoa, cây cảnh đến tận nhà nở rộ, lái xe ba bánh, xe ôm dễ dàng “đút túi” tiền triệu mỗi ngày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chơi đào rừng cổ thụ: Đẳng cấp hay trọc phú?

HẢI ĐĂNG |

Đến hẹn lại lên, vào dịp Tết Nguyên đán, dân tình lại “mắt tròn mắt dẹt” với những cây cảnh độc, lạ, có giá trên trời, trong đó có những cành đào rừng cổ thụ, dành cho giới lắm tiền nhiều của, chịu chơi.

Lãi hàng trăm triệu đồng nhờ trồng đào thất thốn

Nguyên Linh - Sơn Tùng |

Vốn được coi là "vua của các loài đào", mỗi năm người dân trồng đào thất thốn thu lãi hàng trăm triệu đồng. 

Dịch vụ chở hoa, cây cảnh "hốt bạc" dịp Tết

L.HOA |

Cận Tết Nguyên đán, vườn hoa Nhật Tân, Tứ Liên, khu vực bán hoa trên đường Lạc Long Quân... luôn tấp nập người đến mua đào, cây quất chơi Tết. Từ đó, dịch vụ chở hoa, cây cảnh đến tận nhà nở rộ, lái xe ba bánh, xe ôm dễ dàng “đút túi” tiền triệu mỗi ngày.