Làn sóng “Go green” – Du lịch xanh đổ bộ Bờ Hồ

T.Huyền |

“Go Green” – xu hướng du lịch xanh đang dần lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng du lịch người Việt. Ngày 28.9, tại phố đi bộ Bờ Hồ, Hoàn Kiếm hàng trăm du khách đã tham gia gian hàng của công ty Du lịch Vietravel để hưởng ứng phong trào du lịch xanh – vì môi trường sạch do công ty phát động.

Nhiều hoạt động vì môi trường ý nghĩa, chơi “sương sương” cũng có ngay bộ quà tặng “Go green” trên tay

Như đã hẹn, từ sáng thứ 7 cuối tuần, hàng nghìn bạn trẻ đã “đổ bộ” check in kín góc phố đi bộ Hồ Gươm để tham dự sự kiện “Go Green” với chuỗi hoạt động giải trí hấp dẫn và tư vấn du lịch bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức của khách du lịch trên mỗi hành trình khám phá.

 

Du khách đã có một ngày hội “Go Green” thật sự khi được thử tài kiến thức, tìm hiểu về lối sống xanh, du lịch xanh cũng như các vật liệu tái chế nên sử dụng khi đi du lịch. Qua các trò chơi như câu đố về địa danh du lịch, các trò chơi dân gian, nhảy flashmob,… du khách sẽ được nhận ngay bộ quà tặng go green dùng cho văn phòng và đi du lịch như balo vải tái chế, bình đựng nước thủy tinh…

Ngoài chụp ảnh “check-in” cực chất, các bạn tham gia trải nghiệm gian hàng còn vô cùng hào hứng với chương trình “Đối giấy – lấy cây”. Hoạt động nhằm khuyến khích các bạn trẻ và du khách thu gom sách, truyện, tạp chí còn sử dụng được để đổi lấy những chậu cây xanh, vừa để bảo vệ môi trường vừa có thể tái chế hoặc dùng để xây dựng tủ sách cho các trẻ em vùng sâu vùng xa, khó khăn trong chương trình du lịch kết hợp từ thiện “Áo ấm cho em”.

 

Gia đình chị Nguyễn Hoàng Linh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: Chỉ diễn ra trong 1 giờ đồng hồ nên gia đình cùng các con đã có mặt tại gian hàng từ sớm xếp hàng, các con của chị khi biết có hoạt động ý nghĩa này đã rất thích thú và thu thập những quyển sách giáo khoa không dùng tới, hay vở ô ly để mang tới gian hàng đổi lấy các chậu cây. Chị Linh cho rằng hoạt động go green cần được triển khai và nhân rộng hơn nữa, bởi việc giáo dục cho trẻ con ngay từ sớm rất quan trọng để các cháu hình thành thói quen tốt và ý thức được việc bảo vệ môi trường.

Giải mã xu hướng #Gogreen

Chị Nguyễn Lê Hương – Phó tổng Giám đốc Công ty Vietravel chia sẻ "Chương trình Go green muốn lan tỏa thông điệp cuộc sống xanh đến với tất cả mọi người từ những hành động nhỏ nhất như để rác đúng nơi quy định, không sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần, thay đổi thói quen sử dụng đồ dùng làm từ vật liệu thân thiện với môi trường trong cuộc sống hàng ngày.

 

Cũng tại sự kiện, du khách còn được giới thiệu chùm tour du lịch xanh chỉ từ 790,000đ thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: Ninh Bình – vùng đất cố đô vạn người mê với điểm nhấn Vườn chim Thung Nham, du thuyền sông Sào Khê ngắm toàn cảnh thiên nhiên hùng vỹ của quần thể Tràng An, hay ngược cao nguyên đá Hà Giang – nơi hoa nở trên đá để mỗi độ tháng 10 làm say lòng biết bao du khách với mùa hoa tam giác mạch. Song song với đó là việc truyền tải thông điệp du lịch “không để lại gì ngoài những dấu chân”, nâng cao ý thức du khách khi đi du lịch như: không xả rác, khuyến khích sử dụng vật liệu tái chế, có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường tự nhiên, cảnh quan du lịch nơi mình đến.

Cùng với đó là chương trình Green Friday – “Ngày thứ 6 Xanh” sẽ được Vietravel triển khai từ cuối tháng 9 tại các chi nhánh Miền Bắc, theo đó các du khách đến tư vấn, đăng ký tour vào ngày thứ 6 của tuần thứ 3 hàng tháng tại văn phòng sẽ được mua tour giá ưu đãi, đồng thời được tặng ngay những món đồ dùng xinh xắn, thân thiện với môi trường.

 

Go green là một ý tưởng không mới nhưng cần được duy trì, bởi nó không chỉ góp phần xanh hóa cuộc sống bằng cách tác động tới nhận thức, hành động của cộng đồng về việc bảo vệ môi trường mà còn bảo vệ cuộc sống của chính mình và mọi người xung quanh.

T.Huyền
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.