Lần đầu xử phạt tài xế dừng xe quá 5 phút tại trạm BOT

TRẦN LƯU |

Công an quận Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) lần đầu tiên ra Quyết định xử phạt đối với tài xế dừng xe quá 5 phút tại trạm BOT T2...

Ngày 9.3, Công an quận Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Minh Hùng (38 tuổi, ngụ thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà) số tiền 150.000 đồng do vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 14h hôm nay, ông Hùng điều khiển ôtô biển số 79A-009.71 lưu thông theo hướng từ An Giang đi TP Cần Thơ. Khi đến Trạm BOT T2, ông Hùng đã cho phương tiện đậu tại làn thu phí số 4 khoảng gần 1 giờ đồng hồ, không chấp hành biển báo cấm cấm dừng xe quá 5 phút đặt tại trạm.

Quyết định xử phạt của công an quận Thốt Nốt (ảnh: P.V)
Quyết định xử phạt của công an quận Thốt Nốt (ảnh: P.V)

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 150.000đ và ông Hùng đã đồng ý đóng phạt.

Trước đó, vào ngày 28.2, Cty CP Đầu tư QL91 Cần Thơ – An Giang đã có báo cáo gửi UBND TP Cần Thơ và Bộ GTVT cho biết: Trong khoảng thời gian từ 19h58 ngày 27.2 đến 7h01 sáng ngày 28.2, một số trường hợp qua trạm BOT T2 đã cố tình gây ách tách giao thông, không chịu mua vé, dừng rất lâu không di chuyển, khi xả trạm cũng không chịu di chuyển… Một số đối tượng, tài xế sử dụng máy quay phim, chụp hình, tuyên truyền lên các phương tiện mạng xã hội để kích động, lôi kéo, xuyên tạc, hướng dẫn, kích động tài xế khác… Trong số này, có xe ôtô mang biển số 79A-009.71 mà ông Hùng đang điều khiển.

Tại buổi làm việc vào hôm nay, Công an quận Thốt Nốt đã gửi giấy mời ông Hùng đến trụ sở Công an làm việc, nội dung liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại Trạm T2 xảy ra vào đêm 27 và rạng sáng 28.2 vừa nói. Ông Hùng cho biết bận việc cá nhân và hẹn 10 ngày sau sẽ đến làm việc theo giấy mời của công an.

Theo chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ, vào ngày 25.1, các trạm BOT trên địa bàn Cần Thơ đã đồng loạt thực hiện việc lắp biển "Cấm dừng xe quá 5 phút". Đây là lần đầu tiên lực lượng công an Cần Thơ ra Quyết định xử phạt tài xế không chấp hành theo biển báo…

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Tài xế lại phản ứng tại trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp

Theo Tiền Phong |

Trưa 7.3, trạm thu phí BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp lại gặp phải sự phản ứng của các tài xế khiến giao thông ùn tắc gần 1km.

Thu giá tự động qua trạm BOT: Chủ trương hay nhưng dân vẫn “lắc đầu”

KHÁNH HOÀ |

Ngày 5.3, sau khi Bộ GTVT khẳng định, quyết tâm dán tem thu giá tự động trên 3,2 triệu xe trên cả nước và đẩy nhanh tốc độ triển khai thu giá tự động trên toàn quốc theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Báo Lao Động đã tiến hành khảo sát nhanh với hàng trăm độc giả. Kết quả cho thấy, Bộ GTVT sẽ còn cần nỗ lực rất nhiều để chủ trương này thực sự đi vào thực tế như kỳ vọng.

Hôm nay (6.3), Chính phủ họp bàn phương án giải bài toán Cai Lậy

K.H |

Ngày 6.3, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành liên quan để xem xét phương án thu giá tại trạm thu giá Cai Lậy. Nội dung cuộc họp sẽ xoay quanh ưu điểm, hạn chế của 4 phương án mà Bộ GTVT đã báo cáo Chính phủ từ 
ngày 17.1.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tài xế lại phản ứng tại trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp

Theo Tiền Phong |

Trưa 7.3, trạm thu phí BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp lại gặp phải sự phản ứng của các tài xế khiến giao thông ùn tắc gần 1km.

Thu giá tự động qua trạm BOT: Chủ trương hay nhưng dân vẫn “lắc đầu”

KHÁNH HOÀ |

Ngày 5.3, sau khi Bộ GTVT khẳng định, quyết tâm dán tem thu giá tự động trên 3,2 triệu xe trên cả nước và đẩy nhanh tốc độ triển khai thu giá tự động trên toàn quốc theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Báo Lao Động đã tiến hành khảo sát nhanh với hàng trăm độc giả. Kết quả cho thấy, Bộ GTVT sẽ còn cần nỗ lực rất nhiều để chủ trương này thực sự đi vào thực tế như kỳ vọng.

Hôm nay (6.3), Chính phủ họp bàn phương án giải bài toán Cai Lậy

K.H |

Ngày 6.3, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành liên quan để xem xét phương án thu giá tại trạm thu giá Cai Lậy. Nội dung cuộc họp sẽ xoay quanh ưu điểm, hạn chế của 4 phương án mà Bộ GTVT đã báo cáo Chính phủ từ 
ngày 17.1.