Lần đầu tiên tái hiện những giai thoại nổi tiếng về Công tử Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Lần đầu tiên Bạc Liêu cho phục dựng “Chuyện Công tử Bạc Liêu” tại Cụm nhà Công tử Bạc Liêu trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Du lịch được khai mạc vào tối 20.11.

Đây là một trong sự kiện chính nhằm kỷ niệm 100 năm Cụm nhà Công tử Bạc Liêu.

Cụm nhà Công tử Bạc Liêu đến nay đúng 100 năm, hầu hết vật liệu đều chở từ Pháp sang, do kiến trúc sư người Pháp thực hiện (ảnh Nhật Hồ)
Cụm nhà Công tử Bạc Liêu đến nay đúng 100 tuổi, hầu hết vật liệu đều chở từ Pháp sang, do kiến trúc sư người Pháp thực hiện (ảnh Nhật Hồ).

Nằm cạnh bờ sông, tọa lạc tại số 13, đường Điện Biên Phủ (phường 3, TP. Bạc Liêu), ngôi biệt thự được xây dựng vào năm 1919. Ngôi nhà do kỹ sư người Pháp thiết kế, toàn bộ vật liệu xây dựng được vận chuyển từ Pháp qua. Các bù loong, ốc vít được đóng dấu chìm mẫu tự chữ “P” chứng thực nơi sản xuất là Paris - thủ đô Cộng hòa Pháp.

Đây được xem là ngôi biệt thự lớn nhất Nam kỳ cách đây 100 năm (ảnh Nhật Hồ)
Đây được xem là ngôi biệt thự lớn nhất Nam kỳ cách đây 100 năm (ảnh Nhật Hồ).
Nhiều hạng mục vẫn còn nguyên vẹn (ảnh Nhật Hồ)
Nhiều hạng mục vẫn còn nguyên vẹn (ảnh Nhật Hồ).

Đây được xem là ngôi biệt thự bề thế nhất ở Nam kỳ lục tỉnh lúc bấy giờ, người dân vẫn quen gọi là “nhà lớn”. Vật liệu dùng để xây ngôi nhà là thép đúc, đá cẩm thạch, các khung sắt trang trí với hoa văn, đường nét tinh tế… tạo nên một công trình kiến trúc cổ đẹp, sang trọng bề thế của đương thời và được lưu giữ đến tận trăm năm sau.

Bạc Liêu cho tái hiện “Chuyện Công tử Bạc Liêu” trong ngôi nhà 100 tuổi này (ảnh Nhật Hồ)
Bạc Liêu cho tái hiện “Chuyện Công tử Bạc Liêu” trong ngôi nhà 100 tuổi này (ảnh Nhật Hồ).

Kiến trúc nghệ thuật nhà Công tử Bạc Liêu 100 năm qua đã nói lên được câu chuyện về đất Bạc Liêu một thời trù phú, xứ sở có những con người giàu có, phóng khoáng trong cách ăn, nếp ở.

Nếp sinh hoạt của Công tử Bạc Liêu được tái hiện (ảnh Nhật Hồ)
Nếp sinh hoạt của Công tử Bạc Liêu được tái hiện (ảnh Nhật Hồ).

Nhà Công tư Bạc Liêu từng được các công ty, đơn vị  đầu tư phát triển du lịch. Lượng khách đến với nơi này có ngày lên đến con số ngàn. Thế nhưng, những hạn chế trong cung cách làm du lịch của nơi đây đã không làm hài lòng hoàn toàn sự hiếu kỳ, nhu cầu của du khách khi ghé thăm. Những hình ảnh đơn điệu, những lời thuyết minh khô khan, những hình ảnh, không gian chưa thật sự làm du khách hài lòng.

Nhân sự kiện Văn hóa Du lịch, Bạc Liêu cho dựng lại một số giai thoại về Công tử Bạc Liêu để từng bước đưa vào biểu diễn cố định nhằm phục vụ du khách tốt hơn.

Tái hiện cảnh đờn ca tài tử trong ngôi nhà Công tử Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Tái hiện cảnh đờn ca tài tử trong ngôi nhà Công tử Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

Cách ăn mặc, nếp sinh hoạt, lời thoại của nếp nhà giàu có ngày xưa được tái hiện lại.

Tái hiện một số giai thoại về Công tử Bạc Liêu (Nhật Hồ)
Du khách rất thích thú khi đóng giả người đẹp trong nhà Công tử Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Du khách rất thích thú khi đóng giả người đẹp trong nhà Công tử Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

Trong khuôn khổ phục vụ khách du lịch không thể tái hiện giai thoại vốn quá nhiều đối với người nổi tiếng như Công tử Bạc Liêu, tuy nhiên, người xem khá hài lòng với màn trình diễn Đờn ca tài tử, phát giải thưởng cuộc thi sắc đẹp bằng chiếc kiềng vàng có giá 5.000 giạ lúa lúc bấy giờ; cảnh Công tử Bạc Liêu xé giấy nợ cho tá điền trước mặt Bạch Công tử (Tiền Giang);...

Du khách chụp ảnh bên những chiếc xe trong nhà Công tử Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Du khách chụp ảnh bên những chiếc xe trong nhà Công tử Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Điểm nhấn tại Lễ hội Dừa Bến Tre 2019: Sạch và thân thiện

Kỳ Quan - H.Thơ |

Khách đến với Lễ hội Dừa Bến Tre lần V – năm 2019 dễ cảm nhận tình cảm thân thiện của chủ nhà và không gian nơi diễn ra lễ hội luôn sạch sẽ.

Độc đáo quả “dừa cười” ở Lễ hội Dừa Bến Tre

HƯNG THƠ |

Chưa đến một ngày bày bán sản phẩm “dừa cười”, chỉ một quầy trưng bày ở Lễ hội Dừa Bến Tre (TP.Bến Tre) lần thứ 5 năm 2019 đã bán hơn 1.000 quả dừa. Những quả “dừa cười” này cũng được chọn để thay thế nước giải khát cho lãnh đạo Trung ương và địa phương đến dự lễ khai mạc Lễ hội Dừa Bến Tre được tổ chức vào tối 16.11. Ngoài “dừa cười”, hàng loạt sản phẩm độc lạ làm từ dừa được trưng bày ở các quầy hàng, thu hút rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng, thưởng thức và mua sắm.

Khai mạc Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ V năm 2019

NGUYỄN PHẤN ĐẤU - HƯNG THƠ |

Đêm khai mạc lễ hội Dừa Bến Tre đã thu hút sự quan tâm của cả vạn người dân, du khách.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Điểm nhấn tại Lễ hội Dừa Bến Tre 2019: Sạch và thân thiện

Kỳ Quan - H.Thơ |

Khách đến với Lễ hội Dừa Bến Tre lần V – năm 2019 dễ cảm nhận tình cảm thân thiện của chủ nhà và không gian nơi diễn ra lễ hội luôn sạch sẽ.

Độc đáo quả “dừa cười” ở Lễ hội Dừa Bến Tre

HƯNG THƠ |

Chưa đến một ngày bày bán sản phẩm “dừa cười”, chỉ một quầy trưng bày ở Lễ hội Dừa Bến Tre (TP.Bến Tre) lần thứ 5 năm 2019 đã bán hơn 1.000 quả dừa. Những quả “dừa cười” này cũng được chọn để thay thế nước giải khát cho lãnh đạo Trung ương và địa phương đến dự lễ khai mạc Lễ hội Dừa Bến Tre được tổ chức vào tối 16.11. Ngoài “dừa cười”, hàng loạt sản phẩm độc lạ làm từ dừa được trưng bày ở các quầy hàng, thu hút rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng, thưởng thức và mua sắm.

Khai mạc Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ V năm 2019

NGUYỄN PHẤN ĐẤU - HƯNG THƠ |

Đêm khai mạc lễ hội Dừa Bến Tre đã thu hút sự quan tâm của cả vạn người dân, du khách.