Lấn chiếm đất rừng, xây trang trại gây ô nhiễm

NGUYỄN TRƯỜNG |

Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân tại xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình không khỏi bức xúc trước việc một trang trại chăn nuôi lợn thường xuyên xả thải ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước, không khí ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Xả thải ra môi trường vượt quy chuẩn 10 lần

Theo phản ánh của người dân, PV Lao Động đã tìm về xã Phú Long, huyện Nho Quan để ghi nhận tình hình thực tế. Theo tìm hiểu của PV, trang trại chăn nuôi lợn xả thải gây ô nhiễm môi trường mà người dân phản ánh nằm tại thôn 10, xã Phú Long, huyện Nho Quan, thuộc Công ty CP giống chăn nuôi miền Bắc do bà Nguyễn Thị Quý làm Giám đốc.

Trang trại được xây dựng trên sườn đồi nên nguồn chất thải phát sinh từ trang trại này cứ theo con suối mà chảy xuống ao làng và hồ Đá Lải khiến nguồn nước ở đây bị ô nhiễm nhiều năm nay.

Ông Trần Minh Sơn, (trú tại thôn 10, xã Phú Long) cho biết thêm: Suốt mấy năm nay, gần như ngày nào người dân trong thôn cũng phải hứng chịu mùi hôi thối từ trang trại nuôi lợn trên. Không những thế, nguồn nước suối, ao hồ ở khu vực này cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng.

"Trang trại lợn được xây trên sườn đồi, nước thải cứ thế theo con suối tự nhiên chảy xuống ao làng và hồ Đá Lải. Ao làng giờ đã thành ao "chết", váng nổi đầy mặt nước, và bốc mùi hôi thối" - ông Sơn bức xúc.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Bùi Văn Hiếu - Chủ tịch UBND xã Phú Long cũng thừa nhận có tình trạng ô nhiễm môi trường từ trang trại chăn nuôi lợn của bà Quý. Trang trại này hiện đang nuôi 2.000 con lợn, trong đó có 1.500 con lợn thịt và 500 con lợn nái. "Chúng tôi đã nhiều lần kiểm tra và yêu cầu chủ trang trại này phải khắc phục hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường nhưng chủ trang trại vẫn không chấp hành" - ông Hiếu nói.

Theo kết quả phân tích môi trường của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình) thực hiện vào cuối tháng 3 vừa qua cho thấy, nước ở hồ Đá Lải, ao làng và một số ao của các hộ dân ở cách trang trại lợn trên từ 400m đến 500m đều có các thông số vượt giới hạn quy chuẩn cho phép. Trong đó có những thông số vượt đến 10 lần như: Thông số NH4+ vượt 10,4 lần; COD vượt 8,09 lần; BOD5 vượt 6,88 lần...

Lấn chiếm đất rừng để xây trang trại

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, trang trại chăn nuôi lợn của Công ty CP giống chăn nuôi miền Bắc do bà Nguyễn Thị Quý làm Giám đốc được UBND huyện Nho Quan cho thuê trên 18.000m2 đất rừng sản xuất và chuyển đổi để làm trang trại nuôi lợn với quy mô 2.000 con từ năm 2012. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, chủ trang trại này không thực hiện các thủ tục để xin cấp phép xây dựng. Bên cạnh đó, chủ trang trại này đã cho xây dựng các hạng mục như nhà điều hành, nhà ở công nhân và các chuồng nuôi lợn với quy mô, vị trí không đúng với dự án đầu tư đã được UBND huyện Nho Quan chứng nhận.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Bùi Tuấn Vương - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nho Quan cho biết: Từ phản ánh của người dân, chúng tôi đã tiến hành đo đạc lại diện tích đất mà UBND huyện đã giao cho bà Quý thuê để làm trang trại nuôi lợn tại thôn 10, xã Phú Long. Kết quả đo đạc cho thấy, bà Quý đã tiến hành san lấp, xây dựng công trình, chuồng trại chăn nuôi với diện tích trên 34.000m2 vượt trên 16.000m2 so với diện tích được phép sử dụng.

"Phần diện tích tăng là do chủ trang trại đã lấn chiếm phần đất giao thông, đất suối, đất nông nghiệp do xã Phú Long quản lý. Đặc biệt, trong đó có 1.100m2 đất rừng sản xuất do UBND xã Phú Long quản lý" - ông Vương nói.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Một công ty ở Phú Thọ bị xử phạt gần 500 triệu vì xả thải ra môi trường

AT |

Phú Thọ - Cơ quan chức năng vừa xử phạt một doanh nghiệp do hành vi xả thải ra môi trường.

Hoà Bình: Dân tố nhà máy giấy bị đình chỉ vẫn xả thải ra môi trường

Minh Tâm - Khánh Linh |

Hoà Bình - Nhà máy giấy Thuận Phát bị tố vẫn xả thải ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước dù mới bị xử phạt và yêu cầu đình chỉ.

Xử phạt gần 1 tỉ đồng doanh nghiệp liên tiếp xả thải ra môi trường

Phương Uyên |

Phú Yên - Một doanh nghiệp chế biến hạt điều tại Phú Yên vừa bị xử phạt nặng vì 10 hành vi phạm liên quan đến môi trường.

Tiếp tục xử phạt 250 triệu đồng với doanh nghiệp xả thải ra môi trường

Phương Uyên |

Phú Yên - Xả thải ra môi trường trong quá trình sản xuất nhưng doanh nghiệp chế biến hạt điều ở Phú Yên vẫn chưa khắc phục.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Một công ty ở Phú Thọ bị xử phạt gần 500 triệu vì xả thải ra môi trường

AT |

Phú Thọ - Cơ quan chức năng vừa xử phạt một doanh nghiệp do hành vi xả thải ra môi trường.

Hoà Bình: Dân tố nhà máy giấy bị đình chỉ vẫn xả thải ra môi trường

Minh Tâm - Khánh Linh |

Hoà Bình - Nhà máy giấy Thuận Phát bị tố vẫn xả thải ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước dù mới bị xử phạt và yêu cầu đình chỉ.

Xử phạt gần 1 tỉ đồng doanh nghiệp liên tiếp xả thải ra môi trường

Phương Uyên |

Phú Yên - Một doanh nghiệp chế biến hạt điều tại Phú Yên vừa bị xử phạt nặng vì 10 hành vi phạm liên quan đến môi trường.

Tiếp tục xử phạt 250 triệu đồng với doanh nghiệp xả thải ra môi trường

Phương Uyên |

Phú Yên - Xả thải ra môi trường trong quá trình sản xuất nhưng doanh nghiệp chế biến hạt điều ở Phú Yên vẫn chưa khắc phục.