Làm thực - "ăn thực"

Nhật Hồ |

Dẫu rằng thực trạng điện mặt trời đang là vấn đề khá nóng bởi việc quản lý thiếu đồng bộ, không hiệu quả dẫn tới tình trạng cung vượt xa cầu như hiện nay. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng, một khi đã đầu tư bài bản, đúng đắn và nghiêm túc chứ không phải theo lối "ăn xổi" thì điện mặt trời chính là mối lợi lớn.

Mặt nước dưới những tấm pin: Nuôi tôm, thả cá rất tốt

Ông Long Quang Nghĩa, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu là một trong những nông dân sản xuất giỏi toàn quốc với mô hình nuôi tôm siêu thâm canh tranh mỗi năm cho thu nhập hàng chục tỉ đồng.

Năm 2020 anh lắp điện mặt trời, phía dưới tận dụng mặt nước làm ao lắng để lấy nước nuôi tôm khẳng định: “Nước phía dưới những tấm pin năng lượng mặt trời rất tốt. Nếu không làm năng lượng mặt trời chúng tôi phải xử lý nước rất tốn kém bởi nhiệt độ ngoài trời cao, môi trường nước sẽ có nhiều tảo... Từ ngày có năng lượng mặt trời, hiệu quả của việc lấy nước rất lớn, giúp cho doanh nghiệp giảm chi phí đáng kể”.

Anh Nghĩa lắp tổng cộng gần 2 MWp, hiện tại mỗi ngày nguồn thu từ bán điện trung bình 18 triệu đồng.

Anh khẳng định: “Người ta nói ô nhiễm môi trường, phía dưới không sản xuất gì được, nhưng thực tế tôi nuôi tôm rất hiệu quả”.

Một doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời gần 2 MWp tại xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết, phía dưới những tấm pin năng lượng mặt trời anh nuôi tôm quảng canh kết hợp nuôi cá hiệu quả bước đầu đem lại rất khả quan.

Anh Đồng Văn Mảnh, Giám đốc Cty năng lượng mặt trời Đồng Lâm chi nhánh Bạc Liêu, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chia sẻ: “Tôi đang phát triển trang trại dưới tại dự án điện mặt trời, bởi phía dưới bỏ không rất lãng phí. Hiện tại tôi nuôi gà, dưới ao thả cá. Sắp tới sẽ phối hợp với một số doanh nghiệp đầu tư dự án trồng nấm nhằm nâng cao hiệu quả của dự án”.

Xây dựng các mô hình phù hợp

Quyết định 13 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời được ban hành, ngay lập tức những dự án, công trình điện mặt trời mọc lên như nấm trên khắp cả nước, trong đó có ĐBSCL. Những dòng điện sạch từ các dự án này lần lượt hòa vào điện lưới quốc gia trong niềm phấn khởi của ngành điện, các doanh nghiệp và người dân đầu tư.

Thế nhưng việc phát triển loại năng lượng sạch này lại diễn ra tràn lan, thiếu sự quản lý đã bắt đầu bộc lộ nhiều bất cập, tiềm ẩn hệ lụy khó lường đối với ngành nông nghiệp và môi trường. Trong khi đó, Chính phủ đã chỉ đạo hết sức kiên quyết về điện mặt trời: Tuyệt đối không đánh đổi môi trường để phát triển.

Theo Công ty Điện lực Bạc Liêu, tính đến hết ngày 30.4.2021, trên địa bàn tỉnh có 1.616 khách hàng tham gia lắp đặt ĐMT mái nhà, với tổng công suất lắp đặt là 177.249,17 kWp. Trong đó, có 192 dự án ĐMT có công suất lắp đặt từ 100 kWp trở lên, 1.424 dự án ĐMT có công suất lắp đặt dưới 100kWp.

Tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu có 17 dự án, công trình điện mặt có công suất từ 990kWp trở lên. Trong đó, có đến 15 dự án, công trình thực hiện trên mái che ao nuôi tôm, ao nuôi trồng thủy sản, kết hợp xây dựng trang trại… Theo một lãnh đạo xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình), qua kiểm tra, các công trình điện mặt trời trên ao nuôi tôm công nghiệp không thể thực hiện được, còn trên những ao nuôi theo hình thức quảng canh có hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu cho biết, hiện tại Sở Công Thương cũng chưa kiểm tra tính hiệu quả của các dự án điện mặt trời. Bởi, hầu hết các dự án đang trong giai đoạn phát triển.

Ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bạc Liêu nhìn nhận: “Chúng tôi chưa phát hiện dự án điện năng lượng mặt trời mọc trên đất trồng lúa. Tuy nhiên, để các dự án phát triển hài hòa với khu vực nuôi tôm, trồng cây ăn trái... sắp tới chúng tôi cho kiểm tra lại đồng thời hướng dẫn các chủ dự án phát triển mô hình trang trại phù hợp với từng vùng đất”.

Các dự án năng lượng mặt trời tại Bạc Liêu đang dần được phát huy hiệu quả. Dưới những tấm phim năng lượng đang được chính quyền cùng nhà đầu tư tìm những mô hình sản xuất, chăn nuôi phù hợp để phát triển.

Nhật Hồ
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia hướng dẫn xử lý trường hợp điện mặt trời không dùng hết phải trả tiền

Tường Minh |

Chuyên gia hướng dẫn cách xử lý các trường hợp tự lắp điện mặt trời bằng côngtơ một chiều, dẫn đến không bán được cũng như không bị tính tiền khi trả ngược lên điện lưới.

Bản tin 1 phút: Điện mặt trời và nghịch lý dùng không hết phải trả tiền

Nguyễn Hà - Đức Thiện |

Những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 17.6: Hoả tốc chuyển 1 triệu liệu vaccine do Nhật Bản hỗ trợ vào TPHCM; Nghịch lý điện mặt trời: Dùng không hết phải trả tiền; Trường Đại học Sư phạm hoãn thi đánh giá năng lực chuyên biệt...

Nghịch lý điện mặt trời: Dùng không hết phải trả tiền

Tường Minh - Hữu Long |

Đang có một nghịch lý đối với nhiều hộ dân lắp điện mặt trời là điện thừa, nhưng không những không bán được mà còn phải trả tiền khi bị đẩy lên lưới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chuyên gia hướng dẫn xử lý trường hợp điện mặt trời không dùng hết phải trả tiền

Tường Minh |

Chuyên gia hướng dẫn cách xử lý các trường hợp tự lắp điện mặt trời bằng côngtơ một chiều, dẫn đến không bán được cũng như không bị tính tiền khi trả ngược lên điện lưới.

Bản tin 1 phút: Điện mặt trời và nghịch lý dùng không hết phải trả tiền

Nguyễn Hà - Đức Thiện |

Những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 17.6: Hoả tốc chuyển 1 triệu liệu vaccine do Nhật Bản hỗ trợ vào TPHCM; Nghịch lý điện mặt trời: Dùng không hết phải trả tiền; Trường Đại học Sư phạm hoãn thi đánh giá năng lực chuyên biệt...

Nghịch lý điện mặt trời: Dùng không hết phải trả tiền

Tường Minh - Hữu Long |

Đang có một nghịch lý đối với nhiều hộ dân lắp điện mặt trời là điện thừa, nhưng không những không bán được mà còn phải trả tiền khi bị đẩy lên lưới.