Lâm tặc phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk chỉ trong vòng hơn 15 ngày

BẢO TRUNG |

Vụ phá gần 400ha rừng ở xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) được các đối tượng bàn bạc tổ chức lên kế hoạch triển khai một cách bài bản. Đây là vụ việc nghiêm trọng, cá nhân các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng lẫn những đối tượng phá hoại phải bị xử lý nghiêm để răn đe...

Hơn 15 ngày gần 400ha rừng “bốc hơi”

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hoài Dương -  Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk - cho biết: “Cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ, xác định từng đối tượng liên quan trong vụ phá gần 400ha rừng ở xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp).

Nguồn gốc rừng trước đây được UBND huyện Ea Súp giao cho các nhóm hộ ở xã trông coi. Nhưng đến năm 2020, nhận thấy các nhóm hộ quản lý không hiệu quả nên UBND huyện thu hồi đưa về UBND xã quản lý. Sau đó, một doanh nghiệp xin khảo sát nghiên cứu thuê đất để triển khai dự án trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng, trồng cây ăn trái, cây công nghiệp. Tuy nhiên, thủ tục pháp lý vẫn còn nhiều vấn đề chưa xong.

Sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã ngay lập tức chỉ đạo người vào kiểm tra, làm rõ.

Thực tế, UBND xã chỉ đang chịu trách nhiệm quản lý về mặt nhà nước nhưng vẫn phải có trách nhiệm khi để xảy ra phá rừng quy mô lớn. UBND xã thời gian qua cũng chỉ giao dân quân tự vệ, địa chính, kiểm lâm địa bàn, công an phối hợp quản lý bảo vệ nhưng lâu lâu cũng chỉ đi vào xem thử rừng như thế nào. Vì vậy, cá nhân, tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng cũng cần được đánh giá cụ thể lại để xử lý theo quy định của pháp luật”.

Ông N.V.L, nhà ở gần khu vực phá rừng xác nhận: “Thời điểm lâm tặc cắt cây rừng tôi đều biết. Trong khoảng 15 ngày giữa tháng 3.2022, cứ vào mỗi buổi tối, các nhóm lâm tặc đã sử dụng cưa máy vào cắt hạ cây rừng. Nhóm đối tượng sử dụng rất nhiều cửa máy nên tôi ngồi ở nhà nghe rất rõ tiếng cưa. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài, tôi không thấy lực lượng nào vào xử lý vụ việc, bản thân tôi cũng không dám báo vì sợ bị trả thù”.

Còn theo ông L.M.T, nhân viên của Công ty TNHH Đất Vàng Ban Mê (đơn vị đang khảo sát khu vực rừng này để làm dự án) cũng cho hay, trong thời gian ở đây, ông nghe tiếng cưa máy cắt rừng vào ban đêm nhưng không dám ra kiểm tra mà chỉ điện thoại báo cho lãnh đạo công ty.

Nhiều lần báo phá rừng nhưng bị ngó lơ !?

Như Lao Động đã thông tin, Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện vụ phá rừng lớn tại xã Ya Tờ Mốt. Diện tích rừng bị các đối tượng cưa hạ khoảng 100ha (xác minh sơ bộ) thuộc tiểu khu 205, nằm giữa hai xã Ia Rvê và xã Ya Tờ Mốt.

Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng đo đạc cụ thể, chi tiết tại hiện trường thì diện tích rừng bị thiệt hại lên đến khoảng 300ha và sau đó lên đến gần 400ha. Tại hiện trường, hàng ngàn cây dầu, cùng các loại cây rừng khác có đường kính từ 5cm đến trên 20cm bị cưa đổ ngổn ngang. Nhiều cây lá còn xanh, thân đang chảy mủ.

Hiện, Cty TNHH Đất Vàng Ban Mê xin chủ trương khảo sát để lập dự án trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng, trồng cây ăn trái, cây công nghiệp tại các tiểu khu 202, 205, 218 (xã Ya Tờ Mốt).

Ông Nguyễn Văn Hoàng Em - Giám đốc Công ty TNHH Đất vàng Ban Mê - chia sẻ: “Trong quá trình khảo sát, thời gian gần đây cứ vào ban đêm, chúng tôi thường nghe tiếng cưa máy ầm ĩ với số lượng lên đến hàng chục cưa cắt gỗ. Mỗi lần như vậy, doanh nghiệp đều báo cho lãnh đạo UBND xã Ya Tờ Mốt. Vào ngày 21.3, sau khi điện thoại không được, tôi đã nhắn tin báo thẳng lãnh đạo UBND. Phát hiện rừng bị phá với diện tích lớn nhưng đơn vị không thấy cơ quan chức năng vào xử lý”.

Vì vậy, ngày 25.3, ông Hoàng Em gửi văn bản báo cáo lên Chi cục Kiểm lâm và Sở NNPTNT tỉnh Đắk Lắk. Đến ngày 29.3, sau khi công văn đến Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk thì ông Hoàng Em nhận được được thông tin Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp đã phối hợp với cơ quan chức năng vào hiện trường.

“Tôi vốn làm trái cây ở miền Tây nên lên đây lập dự án để phát triển thêm. Tôi trồng trái cây công nghệ cao nên chỉ cần khoảng vài chục hécta đất trống là làm oải rồi, cần gì mấy trăm hécta? Các đối tượng có tổ chức đông người vào phá rừng trong thời gian dài, gây thiệt hại gần 400ha rừng nhưng cả lực lượng Kiểm lâm và chủ rừng là UBND xã Ya Tờ Mốt đều không biết là rất vô lý” - ông Hoàng Em nói.

Ngoài ra, ông Hoàng Em, cho biết, trong những lần báo tin, lực lượng chức năng có vào hiện trường nhưng khi vào đến nơi thì những đối tượng phá rừng đã bỏ đi. Như vậy, liệu cơ quan chức năng địa phương có biết rừng đang bị tàn phá nhưng làm ngơ hoặc không báo cáo vụ việc?.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk: Đội kiểm lâm đặc nhiệm cũng vào cuộc điều tra

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cục Kiểm lâm (thuộc Tổng cục Lâm nghiệp) cử thêm lực lượng "đặc biệt" phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk và Chi cục Kiểm lâm vùng IV điều tra, làm rõ vụ phá gần 400ha rừng ở xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp.

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm những người để hơn 400ha rừng bị phá ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vụ phá gần 400ha rừng ở địa bàn huyện biên giới Ea Súp, Sở NNPTNT tỉnh này yêu cầu làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra phá rừng trái pháp luật, không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Xin thưa rằng, người ta đã phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk

Lê Thanh Phong |

Ngày nào đọc báo cũng xuất hiện từ khóa phá rừng, nhưng thật khủng khiếp, chỉ một xã ở Đắk Lắk, người ta phá gần 400ha rừng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk: Đội kiểm lâm đặc nhiệm cũng vào cuộc điều tra

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cục Kiểm lâm (thuộc Tổng cục Lâm nghiệp) cử thêm lực lượng "đặc biệt" phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk và Chi cục Kiểm lâm vùng IV điều tra, làm rõ vụ phá gần 400ha rừng ở xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp.

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm những người để hơn 400ha rừng bị phá ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vụ phá gần 400ha rừng ở địa bàn huyện biên giới Ea Súp, Sở NNPTNT tỉnh này yêu cầu làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra phá rừng trái pháp luật, không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Xin thưa rằng, người ta đã phá gần 400ha rừng ở Đắk Lắk

Lê Thanh Phong |

Ngày nào đọc báo cũng xuất hiện từ khóa phá rừng, nhưng thật khủng khiếp, chỉ một xã ở Đắk Lắk, người ta phá gần 400ha rừng.