Làm sao doanh nghiệp “mất phí” đào tạo cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp?

Trần Kiều |

“Thời gian qua, rõ ràng sự thành công của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ yếu đến từ nỗ lực tự thân vận động và sáng tạo của thầy cô giáo. Những trường có chất lượng tốt cho rằng sinh viên tốt nghiệp được doanh nghiệp lựa chọn và đánh giá cao. Thực ra, đó chỉ là một phần. Làm sao doanh nghiệp đồng hành, trả tiền cho cơ sở đào tạo, trả lương cho người học trong quá trình học tập. Đó mới là giáo dục nghề nghiệp.”

Đó là trăn trở của Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Quân tại Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và Tổng kết Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp TP. HN 2017 tổ chức chiều ngày 3.11.

Theo bà Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH HN cho biết, Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp không chỉ là sân chơi để các nhà giáo có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm mà thực sự có ý nghĩa trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng ngày yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề của TP.

Qua kết quả đánh giá bài trình giảng của Hội đồng giám khảo theo từng Tiểu ban, BTC Hội giảng đã xét và công nhận giải thưởng bao gồm: Giải tập thể gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba; giải cá nhân có 13 nhà giáo đạt Giải nhất, 26 nhà giáo đạt Giải nhì, 78 nhà giáo đạt Giải ba và 6 nhà giáo đạt giải Khuyến khích.

Qua Hội giảng này, BTC sẽ lựa chọn những nhà giáo đạt thành tích cao với bài trình giảng tốt về kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp và kỹ năng giảng dạy để tiếp tục đầu tư, rèn luyện chuẩn bị tham dự Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Quân cho biết: “Trong thời gian dài, gần như nhà trường, doanh nghiệp tương tác khó khăn. Doanh nghiệp có thói quen tuyển dụng, sau đó đào tạo lại. Tôi thấy rằng cần áp dụng mô hình doanh nghiệp tham gia cùng cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng từ mô tả công việc, tiêu chuẩn đầu vào, tổ chức chương trình đào tạo, tham gia tuyển sinh, sử dụng sinh viên tốt nghiệp… như các nước tiên tiến đang làm, dù thực hiện rất khó khăn".

Về phía Bộ LĐTBXH đang triển khai rất nhiều hoạt động, trong đó đang trình về đề án quy hoạch về mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Chúng ta mạnh dạn, không tràn lan mà tập trung cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tạo cơ chế chính sách, sự tự chủ cao và gắn kết với các doanh nghiệp. Cùng đó là đề án nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Thứ trưởng Lê Quân cho biết thêm.
Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ thanh tra việc đào tạo lái xe ở trường Đại học Đông Đô

Nhóm PV |

Sau loạt bài của Lao Động về những vấn đề bất cập tại Trung tâm đào tạo lái xe ở Trường đại học Đông Đô, đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội khẳng định những sai phạm tại đây như tự ý cho học viên vào tập lái, sân tập tràn lan xe bồn, xe đầu kéo... sẽ được Sở nhanh chóng thanh tra, xử lý.

Cán bộ dám làm, vì lợi ích chung nếu xảy ra thiệt hại có thể được miễn xử lý

Vương Trần |

Cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện, nhưng khi thực hiện xảy ra thiệt hại có thể được miễn xử lý (trách nhiệm kỷ luật Đảng và xử lý trách nhiệm trước pháp luật).

UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu cơ quan chuyên môn xử lý việc Báo Lao Động nêu

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về nhà máy gạch quy mô lớn ngang nhiên hoạt động giữa khu dân cư với nhiều dấu hiệu sai phạm, UBND tỉnh Điện Biên đã vào cuộc chỉ đạo làm rõ.

Hai nước hàng đầu EU gia tăng căng thẳng

Song Minh |

Pháp và Đức - hai quốc gia hàng đầu EU - xung đột về năng lượng hạt nhân và ôtô.

Cận cảnh vụ việc lâm tặc rải đinh bẫy cán bộ quản lý bảo vệ rừng

Phan Tuấn |

Sau khi đốt rừng, lâm tặc còn rải đinh xuống đường nhằm ngăn cản, bẫy nhân viên, cán bộ quản lý bảo vệ rừng ở Đắk Nông đến hiện trường dập lửa.

Vụ biệt thự đẹp nhất Cà Mau: Buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) tỉnh Cà Mau đã có văn bản trả lời Sở Xây dựng về việc cho ý kiến xử lý đối với nội dung đơn kêu cứu của ông Hồ An Tập (ngụ Khóm 5, Phường 1, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) chủ căn biệt thự đẹp nhất tỉnh Cà Mau xây trên trên đất thủy sản đang bị đề nghị phá dỡ.

Tàu du lịch nằm bến hàng tháng vì không có tiền lắp hộp đen và bộ đàm

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều chiếc tàu du lịch chở khách từ bến Ninh Kiều đi chợ nổi Cái Răng đang phải tạm ngưng hoạt động nhiều tháng nay. Nhiều chủ tàu cho biết, việc ngưng chạy là do đến thời hạn đăng kiểm nhưng họ không đủ tiền mua thiết bị định vị cũng như bộ đàm vì chi phí quá cao nên đành phải để neo bến.

MC Thảo Vân tiết lộ mối quan hệ giữa con trai và NSND Công Lý

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng", MC Thảo Vân tiết lộ con trai luôn giữa mối quan hệ tốt đẹp cùng bố là NSND Công Lý. Cô luôn tạo mọi điều kiện để con trai gặp gỡ và trò chuyện cùng bố.