Làm rõ vụ nhân viên tạp vụ thành cán bộ y tế khám bệnh cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Một nhân viên tạp vụ làm việc trong cơ sở y tế được "hô biến" thành cán bộ y tế khoác áo trắng ngồi khám bệnh cho công nhân lao động.

Sự việc đang gây xôn xao dư luận xảy ra ở Trung tâm sức khỏe lao động và môi trường Bình Dương. Trung tâm này là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế Bình Dương đóng trên đường Lê Hồng Phong, thuộc địa bàn phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Người lao động được điều động sử dụng không đúng chuyên môn là bà Nguyễn Thị Kim Ngân - nhân viên tạp vụ làm việc đã 8 năm trong Trung tâm sức khỏe lao động và môi trường Bình Dương.

Thời gian gần đây bà Ngân được cho mặc khoác áo trắng ngồi vào vị trí của y tá/điều dưỡng đo mạch và huyết áp khi khám bệnh cho người lao động.

Sau khi thông tin này được đăng tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế Bình Dương thực hiện xác minh nội dung trên và có báo cáo làm rõ sự việc trước ngày 31.12.

Trao đổi với phóng viên, Chánh Văn phòng Sở Y tế Bình Dương cho biết, Sở đang thành lập đoàn thanh tra xuống thực thực hiện thanh tra làm rõ sự việc này.

 
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - nhân viên tạp vụ làm việc đã 8 năm trong Trung tâm sức khỏe lao động và môi trường Bình Dương.

Trưa 18.12, tại Trung tâm sức khỏe lao động và môi trường Bình Dương bà Nguyễn Thị Kim Ngân xác nhận mình là nhân viên tạp vụ làm việc trong trung tâm. Bà Ngân cũng xác nhận mình từng được giao ngồi vào bàn đo mạch và huyết áp khám bệnh định kỳ cho người lao động tại doanh nghiệp.

Được biết, chức năng của Trung tâm sức khỏe lao động và môi trường Bình Dương là thực hiện khám phát hiện bệnh nghề nghiệp của người lao động, khám cấp giấy chứng nhận sức khỏe trong công tác tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, cơ quan đơn vị. Thực hiện khám sức khỏe định kỳ tại các cơ quan doanh nghiệp...

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Cựu Bí thư thị xã Bến Cát-Bình Dương bị đề nghị 14-16 năm tù

ĐÌNH TRỌNG |

Cựu Bí thư Bến Cát-Bình Dương trong vụ mua đất phát mãi giá rẻ bị đề nghị tuyên phạt 14-16 năm tù giam. Hai cựu cán bộ ngân hàng trong vụ án này bị đề nghị khung 15-17 năm tù giam.

25 cán bộ ở Bình Dương chưa đủ điều kiện vẫn được bổ nhiệm

ĐÌNH TRỌNG |

Qua thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện tại Bình Dương có 25 trường hợp được bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý khi chưa đáp ứng đủ điều kiện. Có 1 trường hợp tuyển dụng lãnh đạo cấp sở chưa đủ 60 tháng công tác.

Chuyển hồ sơ sang công an vụ bán 43ha đất công giá bèo ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 8.11,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về vụ bán "lụi" 43 ha đất công giá "bèo" gây thiệt hại cho nhà nước.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cựu Bí thư thị xã Bến Cát-Bình Dương bị đề nghị 14-16 năm tù

ĐÌNH TRỌNG |

Cựu Bí thư Bến Cát-Bình Dương trong vụ mua đất phát mãi giá rẻ bị đề nghị tuyên phạt 14-16 năm tù giam. Hai cựu cán bộ ngân hàng trong vụ án này bị đề nghị khung 15-17 năm tù giam.

25 cán bộ ở Bình Dương chưa đủ điều kiện vẫn được bổ nhiệm

ĐÌNH TRỌNG |

Qua thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện tại Bình Dương có 25 trường hợp được bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý khi chưa đáp ứng đủ điều kiện. Có 1 trường hợp tuyển dụng lãnh đạo cấp sở chưa đủ 60 tháng công tác.

Chuyển hồ sơ sang công an vụ bán 43ha đất công giá bèo ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 8.11,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về vụ bán "lụi" 43 ha đất công giá "bèo" gây thiệt hại cho nhà nước.