Làm rõ thông tin Văn phòng UBND TP Thuận An "xin" tiền doanh nghiệp đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - UBND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang xác minh làm rõ văn bản được cho là của Văn phòng UBND TP Thuận An đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ 500 triệu hỗ trợ để đón Tết.

Ngày 11.1, UBND Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang xác minh làm rõ văn bản liên quan việc Văn phòng UBND-HĐND thành phố Thuận An gửi 1 doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ 500 triệu đồng để giúp đơn vị đón Tết.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động lúc 11h trưa 11.1, lãnh đạo UBND Thành phố Thuận An cho biết, đơn vị đang họp khẩn để làm rõ thông tin này. Trước mắt xác định đây không phải là chủ trương của UBND thành phố Thuận An.

Lãnh đạo của thành phố cho biết sẽ xác minh rõ ràng và thông tin cho các cơ quan báo chí.

Trước đó trên mạng, lan truyền văn bản có đóng dấu và ký tên ông Đoàn Tấn Dũng - Chánh Văn phòng HĐNĐ-UBND thành phố Thuận An. Nội dung của văn bản gửi cho 1 doanh nghiệp đề nghị doanh nghiệp này: ''hỗ trợ 500 triệu đồng giúp Đơn vị xử lý hoàn thành công việc cần thiết và tập thể Văn Phòng HĐND-UBND thành phố đón tết vui tươi, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ''.

Thông tin trên gây xôn xao dư luận, đặc biệt khi năm 2021, doanh nghiệp chịu tác động xấu của dịch bệnh và gặp nhiều khó khăn.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Học sinh tiểu học, mầm non đến trường trở lại, phụ huynh bớt lo

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương không còn xã, phường có nguy cơ dịch cấp độ 3, học sinh tiểu học và mầm non bắt đầu đến trường học trực tiếp trở lại.

Phân công người thay thế Giám đốc CDC Bình Dương vì liên quan Việt Á

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương đang kiện toàn nhân sự ở CDC Bình Dương sau khi ông Nguyễn Thành Danh - Giám đốc CDC Bình Dương - bị khởi tố điều tra vì liên quan đến việc mua kit xét nghiệm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Bình Dương: 6 máy xét nghiệm mua 23 tỉ đồng của Việt Á, bây giờ ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương mua 6 máy xét nghiệm RT-PCR giá 23,3 tỉ đồng của Công ty Việt Á đặt tại Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát để phục vụ việc xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm từ nhiều đơn vị trong tỉnh Bình Dương gửi về.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bình Dương: Học sinh tiểu học, mầm non đến trường trở lại, phụ huynh bớt lo

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương không còn xã, phường có nguy cơ dịch cấp độ 3, học sinh tiểu học và mầm non bắt đầu đến trường học trực tiếp trở lại.

Phân công người thay thế Giám đốc CDC Bình Dương vì liên quan Việt Á

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương đang kiện toàn nhân sự ở CDC Bình Dương sau khi ông Nguyễn Thành Danh - Giám đốc CDC Bình Dương - bị khởi tố điều tra vì liên quan đến việc mua kit xét nghiệm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Bình Dương: 6 máy xét nghiệm mua 23 tỉ đồng của Việt Á, bây giờ ra sao?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương mua 6 máy xét nghiệm RT-PCR giá 23,3 tỉ đồng của Công ty Việt Á đặt tại Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát để phục vụ việc xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm từ nhiều đơn vị trong tỉnh Bình Dương gửi về.