Làm rõ thông tin sai trên MXH về 2 ca nhiễm COVID-19 ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Cơ quan chức năng ở Hòa Bình đã làm rõ thông tin sai sự thật trên MXH liên quan đến bệnh nhân 1703 và 1704 kết quả lần 2 âm tính.

Theo đó, sáng 1.2 trên MXH lan truyền thông tin 2 ca F0 nói trên "vừa nhận kết quả lần 2 âm tính". Qua trao đổi của cơ quan chức năng với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, hiện nay chưa có kết quả xét nghiệm lần 2 đối với mẫu bệnh phẩm của 2 bệnh nhân nói trên.

Việc đăng thông tin sai sự thật nêu trên khiến người dân có phần lơ là, chủ quan, mất cảnh giác đối với dịch bệnh, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của các cơ quan nhà nước.

Đến ngày 2.2, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình đã có buổi làm việc với chị Bùi Thị Dung, là vợ của bệnh nhân 1704. Theo chị Dung: Vào khoảng 8h30 ngày 1.2, chị có nhận được tin từ chồng là bệnh nhân 1704 bảo có đồng chí bên Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình nói chồng âm tính với vi rút COVID-19.

Trong lúc nghe điện thoại, chị Dung đã nghe nhầm cụm từ “những người tiếp xúc với bệnh nhân P.N.T âm tính” thành “bệnh nhân P.N.T âm tính”. Vì vui mừng quá, chị Dung đã không kiểm tra lại thông tin nhận được mà đăng ngay lên nhóm Zalo của trường và nhóm phụ huynh của lớp do chị Dung chủ nhiệm.

Tại buổi làm việc, chị Dung đã nhận thấy việc làm của mình là sai và cam kết với cơ quan có thẩm quyền không vi phạm, tái phạm hành vi như trên.

Trước những thông tin chưa được kiểm chứng, cơ quan chức năng tỉnh đang theo dõi, nắm tình hình, nếu phát hiện các trang chủ facebook, mạng xã hội loan tin sai sự thật sẽ xử lý theo quy định.

Trước đó, vào đêm 30.1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã chính thức thông tin về 2 trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Cụ thể: Bệnh nhân 1703, B.V.T sinh năm 1968, giới tính nam, địa chỉ cư trú tại thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc; hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc. Bệnh nhân 1704: P.N.T giới tính nam, địa chỉ cư trú tại tổ 3, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình; hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế Thành Phố Hòa Bình.

Vân Tiến
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình: Tiến hành xét nghiệm tại khu dân cư có 2 ca nhiễm COVID - 19

Vân Tiến |

Khoảng 1.200 người tại 2 khu vực nơi bệnh nhân nhiễm COVID - 19 ở Hòa Bình sinh sống đang được lấy mẫu xét nghiệm.

Hòa Bình: Hơn 300 mẫu xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19

Vân Tiến |

Các trường hợp F1, người có dấu hiệu và người về từ vùng dịch ở Hòa Bình đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Kết quả truy vết 2 ca nhiễm COVID-19 ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hòa Bình đã thông tin về kết quả 2 trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Hòa Bình: Tiến hành xét nghiệm tại khu dân cư có 2 ca nhiễm COVID - 19

Vân Tiến |

Khoảng 1.200 người tại 2 khu vực nơi bệnh nhân nhiễm COVID - 19 ở Hòa Bình sinh sống đang được lấy mẫu xét nghiệm.

Hòa Bình: Hơn 300 mẫu xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19

Vân Tiến |

Các trường hợp F1, người có dấu hiệu và người về từ vùng dịch ở Hòa Bình đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Kết quả truy vết 2 ca nhiễm COVID-19 ở Hòa Bình

Vân Tiến |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hòa Bình đã thông tin về kết quả 2 trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.