Làm rõ thông tin một công dân báo tin "tìm thấy địa điểm máy bay MH370 rơi"

ĐÌNH VĂN |

Liên quan đến việc thông tin một công dân Gia Lai "đến tòa soạn báo Gia Lai cung cấp thông tin máy bay MH370 rơi", tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo công an kiểm tra, xác minh thông tin.

Chiều 7.9, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn hỏa tốc (số 2569) chỉ đạo Công an tỉnh và tòa soạn báo Gia Lai xác minh nội dung thông tin "Một công dân Gia Lai khẳng định phát hiện địa điểm máy bay MH370" mà mà báo Gia Lai đăng tải.

Tỉnh Gia Lai yêu cầu hai đơn vị trên báo cáo thông tin ngay trong ngày 7.9.

Văn bản chỉ đạo này được gửi đến cả Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin  - Truyền thông.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai cho rằng: "Thông tin trên có tính chất nhạy cảm". Còn theo lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai: "Thông tin trên có khả năng ảnh hưởng đến công tác đối ngoại. Sở đang tiến hành kiểm tra để có hướng xử lý".

Nói với PV Báo Lao Động, Tổng Biên tập báo Gia Lai - ông Huỳnh Kiên cho biết: "Có nguồn tin đúng và không đúng, xem như là cung cấp một bản tin cho bạn đọc". Đồng thời, ông Kiên băn khoăn: "Thông tin cũng còn chưa rõ ràng...".

Sáng 7.9, tờ báo địa phương này đăng tải bài viết mô tả 1 công dân Gia Lai đến tòa soạn báo "cung cấp thông tin "khẳng định phát hiện địa điểm máy bay MH370 rơi".

Báo Gia Lai dẫn lời, thông tin người này nói: "4 năm trước, làm việc tại Đắk Nông, anh bỗng thấy một chiếc máy bay có kích thước giống chiếc máy bay MH370 rơi trong một lòng hồ. Sau đó, anh đã quay lại hình ảnh, vị trí chiếc máy bay trên Google Earth, đưa lên You Tube và đã gỡ xuống.

Mới đây, anh thấy một người Anh đưa thông tin đã phát hiện được máy bay MH370 tại rừng rậm Campuchia. Qua hình ảnh, anh nhận thấy clip của họ giống clip của anh nhưng có dấu hiệu chỉnh sửa. Tuy vậy, người này khẳng định, vị trí máy bay không nằm trong rừng rậm và không thuộc địa phận Campuchia".

Người này tuyên bố: "Chỉ cần 2-3 ngày là tìm thấy chính xác vị trí chiếc máy bay MH370. Nếu Chính phủ Malaysia đồng ý, sẽ xin phép các cơ quan chức năng thuê thợ lặn tìm kiếm. Việc tìm kiếm này nếu không đúng thì hãng hàng không Malaysia cũng không mất gì, toàn bộ chi phí tôi chịu”.

Máy bay Boeing 777 số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở 239 người, mất tích hôm 8.3.2014 khi trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh. Các cơ quan hữu quan Malaysia, Philippines, Singapore, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam đã phối hợp tìm kiếm và cứu hộ chung. Hàng triệu USD được đổ ra để tìm kiếm MH370, nhưng không có kết quả. Chính phủ Malaysia công bố kết quả điều tra, thừa nhận không biết chuyện gì xảy ra với chiếc máy bay.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Xác máy bay MH370 được phát hiện ở Campuchia?

Khánh Minh |

Một chuyên gia công nghệ Anh tin rằng ông đã tìm thấy xác máy bay MH370 trong một khu rừng rậm ở Campuchia thông qua Google Maps.

Lãnh đạo hàng không dân dụng Malaysia từ chức sau báo cáo về MH370

HẢI ANH |

Người đứng đầu cơ quan hàng không dân dụng Malaysia từ chức hôm 31.7 để chịu trách nhiệm về những thiếu sót trong vụ mất tích của chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Malaysia công bố báo cáo “cuối cùng” về MH370

VÂN ANH |

Ngày 30.7, chính phủ Malaysia công bố “báo cáo cuối cùng” về vụ mất tích bí ẩn chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xác máy bay MH370 được phát hiện ở Campuchia?

Khánh Minh |

Một chuyên gia công nghệ Anh tin rằng ông đã tìm thấy xác máy bay MH370 trong một khu rừng rậm ở Campuchia thông qua Google Maps.

Lãnh đạo hàng không dân dụng Malaysia từ chức sau báo cáo về MH370

HẢI ANH |

Người đứng đầu cơ quan hàng không dân dụng Malaysia từ chức hôm 31.7 để chịu trách nhiệm về những thiếu sót trong vụ mất tích của chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Malaysia công bố báo cáo “cuối cùng” về MH370

VÂN ANH |

Ngày 30.7, chính phủ Malaysia công bố “báo cáo cuối cùng” về vụ mất tích bí ẩn chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.