Làm rõ nguyên nhân chậm, huỷ các chuyến bay

Đặng Tiến |

Lượng khách tại các cảng hàng không gia tăng khiến tình trạng chậm, huỷ chuyến bay tăng mạnh. Để khắc phục tình trạng trên, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam xác định nguyên nhân chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không để đưa ra giải pháp xử lý.

Hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu

Theo Cục Hàng không Việt Nam, các tháng gần đây, nhu cầu đi lại của người dân tăng nhanh và hoạt động vận tải hàng không cũng đang dần được phục hồi. Đối với các chuyến bay khai thác nội địa, lượng hành khách và sản lượng hàng hoá thông qua các cảng 6 tháng đầu năm đạt 40,7 triệu khách (tăng 56,8% so với cùng kỳ 2021). Cụ thể, lượng khách quốc tế đạt 1,8 triệu khách (tăng 904,6%) và khách nội địa đạt 38,9 triệu khách (tăng 52,6%). Tuy nhiên, thời gian gần đây tình trạng nhiều chuyến bay bị huỷ hoặc chậm chuyến đang có xu hướng gia tăng gây bức xúc cho hành khách.

Một số cảng đã vượt công suất thiết kế điều này đã khiến tình trạng chậm, huỷ chuyến tăng mạnh. Theo thống kê chỉ trong tháng 6.2022 đã có trên 5.600 chuyến bay của các hãng hàng không trong nước bị chậm chuyến. Để khắc phục tình trạng trên, đặc biệt trong dịp cao điểm hè, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các hãng hàng không, xác định nguyên nhân chậm, huỷ chuyến để đưa ra các giải pháp xử lý. Đồng thời yêu cầu các hãng hàng không tuân thủ các quy định về  an ninh, an toàn hàng không, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, điều lệ vận chuyển trong điều kiện chậm huỷ chuyến.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân lớn nhất do hạ tầng quá tải tại 2 sân bay đầu cầu là Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Hiện đường băng của 2 sân bay này đã được sửa chữa, tuy nhiên vẫn chưa hạ cánh đồng thời được do 2 đường băng quá sát nhau. Đại diện một hãng bay cho biết, sân bay Tân Sơn Nhất quá tải khiến các tàu phải bay lòng vòng trên trời, khi giá nhiên liệu đắt (trung bình 1 phút bay mất khoảng 2 triệu đồng tiền xăng, nay chi phí gấp đôi).

Tránh ùn ứ sân bay

Theo thống kê, hiện sản lượng vận chuyển tại sân bay Nội Bài tăng trưởng “nóng”, vượt công suất thiết kế của Nhà ga hành khách quốc nội. Sản lượng bay quốc nội tại Nội Bài tăng hơn 40% so với cao điểm hè 2019, thời điểm đỉnh cao trước khi có dịch COVID-19. Mỗi ngày, sản lượng hành khách đều lập đỉnh mới, dự báo vào tháng 7.2022, lượng khách có thể lên đến trên 110.000 lượt khách/ngày. Hiện sản lượng vận chuyển nội địa tại Nội Bài đã vượt quá công suất thiết kế vì Nhà ga hành khách T1 được hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2001, đến nay đã được hơn 2 thập kỷ.

Trong quá trình phục vụ hành khách, đặc biệt mùa cao điểm, có thể phát sinh những tình huống bất khả kháng khiến một số chuyến bay phải lùi giờ khởi hành. Chủ yếu hiện nay là do đang mùa mưa bão tại một số sân bay lớn trong nước, tình hình thời tiết xấu, mưa giông lớn gây tắc nghẽn không lưu mặt đất, trên trời và chậm dây chuyền. Các nguyên nhân thường thấy tiếp theo có thể kể đến giới hạn về cơ sở hạ tầng phục vụ của sân bay, slot cất hạ cánh, nên các máy bay phải lùi giờ cất, hạ cánh chờ đến lượt; hành khách phát sinh vấn đề cần phải rời tàu bay như ốm, mệt, cấp cứu nên chuyến bay phải đồng bộ hóa lại hành khách, hành lý, dẫn tới delay…

Sự phục hồi quá nhanh sau đại dịch COVID-19 đang gây ra những áp lực cho ngành hàng không toàn cầu. Tại Nội Bài cũng như các cảng hàng không trực thuộc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, nhiều giải pháp đã được áp dụng, mọi mắt xích trong chuỗi dây chuyền phục vụ chuyến bay đều được siết chặt nhằm cùng nhau nỗ lực đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại bùng nổ của người dân. Trong khi đó, hiện xe buýt từ nhà ga ra đến tàu bay phải mất khoảng 24 phút, cùng đó do thời tiết thất thường đặc biệt tại Tân Sơn Nhất và như vậy sẽ kéo theo delay dây chuyền đến các sân bay khác. Trong khi đó, lượng khách quốc tế 6 tháng đầu năm mới chỉ đạt khoảng 5%. Nếu Cục hàng không Việt Nam không chỉ đạo quyết liệt, nhất là rút ngắn thời gian quay đầu của các tàu thì không thể giải quyết được vấn đề chậm, huỷ chuyến.

Để giải quyết vấn đề này đại diện Vietjet khuyến cáo hành khách hãy đến sân bay làm thủ tục sớm hơn để và thường xuyên kiểm tra tin nhắn và email để theo dõi hành chính một cách chính xác nhất. Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Vietnam Airlines (VNA) cho rằng, ngoài vấn đề hạ tầng ảnh hưởng đến các chuyến bay nội địa, tại các chuyến bay quốc tế của VNA từ các sân bay nước ngoài tại Châu Âu và Úc cũng bị chậm do thiếu nhân lực phục vụ tại sân bay. Các hành khách bị ảnh hưởng bởi chuyến bay lùi giờ khởi hành được VNA hỗ trợ theo quy định, tùy theo mức độ và nguyên nhân khiến chuyến bay bị lùi giờ khởi hành.

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Giá xăng tăng kỷ lục, tài xế công nghệ ngậm ngùi hủy chuyến

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội - Giá xăng dầu tăng cao khiến nhiều tài xế xe công nghệ buộc phải hủy hoặc bỏ chuyến đi xa để tiết kiệm chi phí.

Dịp tết Nhâm Dần, không để xảy ra tình trạng chậm, hủy chuyến bay

ĐẶNG TIẾN |

Sáng 20.1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có chuyến thị sát và kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19, bảo đảm an ninh, đáp ứng nhu cầu vận chuyển tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tiết lộ lý do bất ngờ khiến NASA hủy chuyến đi bộ ngoài ISS

Phương Linh |

NASA trì hoãn kế hoạch chuyến đi bộ ngoài không gian Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) do một phi hành gia gặp vấn đề về y tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giá xăng tăng kỷ lục, tài xế công nghệ ngậm ngùi hủy chuyến

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội - Giá xăng dầu tăng cao khiến nhiều tài xế xe công nghệ buộc phải hủy hoặc bỏ chuyến đi xa để tiết kiệm chi phí.

Dịp tết Nhâm Dần, không để xảy ra tình trạng chậm, hủy chuyến bay

ĐẶNG TIẾN |

Sáng 20.1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có chuyến thị sát và kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19, bảo đảm an ninh, đáp ứng nhu cầu vận chuyển tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tiết lộ lý do bất ngờ khiến NASA hủy chuyến đi bộ ngoài ISS

Phương Linh |

NASA trì hoãn kế hoạch chuyến đi bộ ngoài không gian Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) do một phi hành gia gặp vấn đề về y tế.