Làm rõ lời khai mâu thuẫn về hành trình di chuyển của bệnh nhân 1440

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Do bệnh nhân di chuyển theo đường nhập cảnh trái phép, lén lút, nên chính bản thân người này cũng chưa xác định chính xác hành trình di chuyển về Vĩnh Long. Cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ việc này.

Ngày 27.12, trao đổi với PV Lao Động, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long - cho biết, đã tiến hành phong tỏa và tiêu độc khử trùng khu vực nhà ở của bệnh nhân 1440 đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn khẩn trương làm rõ lộ trình di chuyển của bệnh nhân từ nước ngoài về Vĩnh Long.

Trước đó, dư luận rộ thông tin cho rằng, có sự mâu thuẫn trong lời khai về hành trình di chuyển về Vĩnh Long của bệnh nhân này. Cụ thể, lời khai của bệnh nhân đối với ngành y tế, công an và biên phòng có sự khác biệt nhau. "Bệnh nhân di chuyển theo đường nhập cảnh trái phép, lén lút, nên chính bản thân người này cũng chưa xác định chính xác hành trình di chuyển về đến Vĩnh Long. Đây cũng chỉ là lời khai ban đầu, từ một phía của bệnh nhân. Cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ việc này", ông Minh nói.

Trước đó, vào tối 26.12, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản khẩn, yêu cầu tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, sau khi xuất hiện ca nhập cảnh trái phép dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân 1440).

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các cơ quan, ban ngành tập trung tối đa thời gian, tận dụng thời cơ vàng, kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch một cách đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt nhất.

Người dân bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thực hiện thông điệp của Bộ Y tế và hạn chế tập trung đông người. Các cơ quan, đơn vị, địa phương không tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người khi không cần thiết.

Sở Y tế thông báo khẩn với người dân đã từng đến những địa điểm mà bệnh nhân 1440 đi qua, phong tỏa tạm thời các địa điểm mà bệnh nhân đã đến và thực hiện tiêu độc, khử trùng. Thông tin về các ca nhiễm bệnh theo quy định.

Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp chặt chẽ với công an các tỉnh, thành nơi bệnh nhân 1440 đã đi qua. Ngành y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra truy vết mọi đối tượng F1, F2 và các đối tượng có liên quan dịch tễ, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân để xảy ra các sai phạm làm dịch COVID-19 xâm nhập và lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã xác định được 13 trường hợp tiếp xúc gần (F1) đối với BN1440. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy toàn bộ 13 trường hợp đều âm tính với SARS-CoV-2. Những trường hợp trên hiện sức khỏe ổn định, không có bất kỳ dấu hiệu ho, sốt hay khó thở. Sau khi có kết quả xét nghiệm, những người này vẫn tiếp tục thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe theo quy định.

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết hành trình di chuyển của BN1440 nhập cảnh trái phép về Vĩnh Long

Thành Nhân - Trần Lưu |

Bệnh nhân có lộ trình di chuyển khá phức tạp, qua nhiều nước trước khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua cửa khẩu đường mòn lối mở tại Tây Ninh, di chuyển qua TPHCM về Vĩnh Long.

Đồng Tháp: Phát hiện 2 ca dương tính SARS-CoV-2 trong khu cách ly

Lục Tùng |

Kết quả xét nghiệm lần 2 của Viện Pasteur TPHCM ghi nhận Đồng Tháp có 2 ca dương tính SARS-CoV-2 trong khu cách ly tại TP.Sa Đéc.

Thông tin mới nhất liên quan bệnh nhân COVID-19 tái dương tính ở Quảng Bình

Thùy Linh |

Tối 10.12, Bộ Y tế vừa cập nhật những thông tin liên quan đến ca bệnh COVID-19 tái dương tính ở tỉnh Quảng Bình.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chi tiết hành trình di chuyển của BN1440 nhập cảnh trái phép về Vĩnh Long

Thành Nhân - Trần Lưu |

Bệnh nhân có lộ trình di chuyển khá phức tạp, qua nhiều nước trước khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua cửa khẩu đường mòn lối mở tại Tây Ninh, di chuyển qua TPHCM về Vĩnh Long.

Đồng Tháp: Phát hiện 2 ca dương tính SARS-CoV-2 trong khu cách ly

Lục Tùng |

Kết quả xét nghiệm lần 2 của Viện Pasteur TPHCM ghi nhận Đồng Tháp có 2 ca dương tính SARS-CoV-2 trong khu cách ly tại TP.Sa Đéc.

Thông tin mới nhất liên quan bệnh nhân COVID-19 tái dương tính ở Quảng Bình

Thùy Linh |

Tối 10.12, Bộ Y tế vừa cập nhật những thông tin liên quan đến ca bệnh COVID-19 tái dương tính ở tỉnh Quảng Bình.