Ngày 8.10, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng cho biết vừa thông báo ý kiến của UBND tỉnh Lâm Đồng về đề nghị thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đam Rông tại thôn Ntol, xã Đạ Tông, huyện Đam Rông của Công ty TNHH Tà Đùng Topview (thôn 3, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông).
Trong tháng 4 vừa qua, Công ty TNHH Tà Đùng Topview có văn bản về việc đề nghị thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đam Rông tại thôn Ntol, xã Đạ Tông, huyện Đam Rông và có hồ sơ kèm theo.
Qua rà soát, UBND tỉnh Lâm Đồng nhận thấy khu vực Công ty TNHH Tà Đùng Topview đề nghị thực hiện dự án được quy hoạch là đất rừng phòng hộ theo Quy hoạch đất sản xuất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt; không thuộc trường hợp cho tổ chức kinh tế thuê rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp 2017.
Từ cơ sở này, UBND tỉnh Lâm Đồng không chấp thuận đề xuất thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Đam Rông như đề nghị của Công ty TNHH Tà Đùng Topview.
Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công ty TNHH Tà Đùng Topview khảo sát vị trí khác phù hợp với quy hoạch hoặc nghiên cứu trình tự, thủ tục lập hồ sơ dự án theo quy định của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Trường hợp Công ty có nhu cầu thuê môi trường rừng, đề nghị Công ty liên hệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn thực hiện thủ tục.
Trong thời gian vừa qua, các cơ quan bộ ngành Trung ương phát hiện liên tiếp các sai phạm trong công tác quản lý đất đai, cấp phép các dự án sai quy định ở tỉnh Lâm Đồng. Có nhiều dự án được tỉnh giao đất nhưng chậm triển khai dự án, thiếu năng lượng quản lý, bảo vệ rừng...
Điển hình như như Dự án Khu đô thị sinh thái Đại Ninh Công ty Sài Gòn Đại Ninh được thành lập năm 2010 tại huyện Đức Trọng. Trong tổng số 3.595ha đất được địa phương giao cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh làm dự án, có đến hơn 1.000ha rừng, trong đó có 342ha rừng tự nhiên.
Từ khi được giao dự án đến nay, Công ty Sài Gòn Đại Ninh để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp với tổng diện tích 368ha (phá rừng 257ha, lấn chiếm 111ha).
Trong kết luận vào tháng 6.2020, Thanh tra Chính phủ nhận định, Công ty Sài Gòn Đại Ninh không có năng lực tài chính, không có khả năng thực hiện dự án và đề nghị tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án.