Lâm Đồng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Ngày 12.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng.

Sau khi đánh giá kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương trong 8 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thời gian tới, các đại biểu trình bày tham luận, trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Bên cạnh đó, các thôn đã ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và ra mắt mô hình “Đội tuần tra tự quản Công an xã Phú Hội”.

 
Các cá nhân được tặng bằng khen nhờ thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã biểu dương những kết quả phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc của xã Phú Hội trong năm qua.

Xã Phú Hội, huyện Đức Trọng có 22.397 nhân khẩu, hơn 42,4%  trong số đó là bà con dân tộc thiểu số.

Những năm qua, Công an xã Phú Hội luôn bám sát các chủ trương, kế hoạch của Đảng ủy, Công an huyện, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng được nhiều mô hình hay, góp phần đấu tranh, làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, âm mưu thủ đoạn kích động, lôi kéo quần chúng gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng thời, lực lượng công an địa phương luôn hết mình đấu tranh, trấn áp tội phạm hình sự, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông...

Tuy nhiên, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, các thế lực thù địch, tội phạm tiếp tục lợi dụng không gian mạng, vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”, tôn giáo, dân tộc... để kích động biểu tình, gây rối, làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Do đó, ông Lê Tiến Châu cũng lưu ý rằng, địa phương cần đẩy mạnh và phát huy hiệu quả hơn nữa trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tại Ngày hội, đại diện Bộ Công an và UBND tỉnh Lâm Đồng đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 
Nhiều phần quà cũng được trao cho các hộ dân có đóng góp xuất sắc cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng trao tặng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, trao quà cho những hộ dân có đóng góp xuất sắc cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của địa phương.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Người dân Lâm Đồng vẽ tranh tường tri ân 3 chiến sĩ cứu hỏa vừa hy sinh

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Xúc động trước sự hy sinh cao cả khi làm nhiệm vụ của 3 chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy trong vụ hoả hoạn vừa xảy ra tại quán karaoke ở Hà Nội, ông Nguyễn Anh Sinh (Phường 2, TP.Đà Lạt) quyết định biến bức tường cửa hàng của mình thành bức bích họa tri ân, tưởng nhớ 3 chiến sĩ.

Lâm Đồng: Xô xát vì "nhìn đểu", thanh niên 16 tuổi đâm chết người

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Ngày 4.8, Công an TP.Đà Lạt xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên (tuổi từ 15 đến 18) đi chơi khuya về đã xảy ra cự cãi vì nẹt pô xe và nhìn đểu nhau. Vụ xô xát khiến một thanh niên bị đâm tử vong.

Chỉ 334 triệu đồng tiền hỗ trợ thuê nhà đã đến tay người lao động Lâm Đồng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Ngày 4.8, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lâm Đồng cho biết, địa phương này đã thực hiện giải ngân 334 triệu đồng tiền hỗ trợ thuê nhà cho 219 đối tượng là người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Người dân Lâm Đồng vẽ tranh tường tri ân 3 chiến sĩ cứu hỏa vừa hy sinh

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Xúc động trước sự hy sinh cao cả khi làm nhiệm vụ của 3 chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy trong vụ hoả hoạn vừa xảy ra tại quán karaoke ở Hà Nội, ông Nguyễn Anh Sinh (Phường 2, TP.Đà Lạt) quyết định biến bức tường cửa hàng của mình thành bức bích họa tri ân, tưởng nhớ 3 chiến sĩ.

Lâm Đồng: Xô xát vì "nhìn đểu", thanh niên 16 tuổi đâm chết người

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Ngày 4.8, Công an TP.Đà Lạt xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên (tuổi từ 15 đến 18) đi chơi khuya về đã xảy ra cự cãi vì nẹt pô xe và nhìn đểu nhau. Vụ xô xát khiến một thanh niên bị đâm tử vong.

Chỉ 334 triệu đồng tiền hỗ trợ thuê nhà đã đến tay người lao động Lâm Đồng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Ngày 4.8, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lâm Đồng cho biết, địa phương này đã thực hiện giải ngân 334 triệu đồng tiền hỗ trợ thuê nhà cho 219 đối tượng là người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.