Lâm Đồng thu hồi 320ha đất cho doanh nghiệp thuê nhưng bị lấn chiếm

Bảo Lâm |

UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định thu hồi 320ha đất cho Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Tuyên Lâm thuê nhưng đơn vị này vi phạm pháp luật về đất đai, để đất được Nhà nước cho thuê bị lấn chiếm và chậm đưa đất vào sử dụng quá 24 tháng.

Chiều 5.10, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đã ký Quyết định (số 1762) về việc thu hồi đất đã cho Công ty cổ phần đầu tu Vĩnh Tuyên Lâm thuê và giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quán lý tại huyện Đúc Trọng.

Lý do UBND tỉnh Lâm Đồng tiến hành thu hồi đất là do Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Tuyên Lâm vi phạm pháp luật về đất đai, để đất được Nhà nước cho thuê bị người dân lấn chiếm. Ngoài ra, Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Tuyên cũng chậm đưa đất vào sử dụng quá 24 tháng.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập biên bản bàn giao đất thu hồi nêu trên cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý.

Sở tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập hồ sơ, thủ tục và bàn giao tài nguyên rừng trên đất cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý.

Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh kiểm tra, rà soát, truy thu tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến diện tích đất thu hồi nêu trên mà Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Tuyên Lâm còn phải thực hiện nếu có.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh có trách nhiệm quản lý chặt chẽ diện tích đất thu hồi nêu trên. Bên cạnh đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh cần chủ động phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, giải tỏa phần diện tích đất đã cho Công ty cổ phân đầu tư Vĩnh Tuyên Lâm thuê để bị lấn, chiếm theo quy định.

Đặc biệt, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh cần tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ rừng có trên đất được giao, không để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất, phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Đề xuất thu hồi đất 2 dự án treo có vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng

HƯNG THƠ |

UBND tỉnh Quảng Trị đang xem xét đề xuất của Sở TNMT tỉnh Quảng Trị về việc thu hồi đất của 2 dự án treo.

Kiên quyết thu hồi đất công bị người dân lấn chiếm trồng cây, dựng nhà

Phan Tuấn |

Đắk Nông - UBND Huyện Tuy Đức đang kiên quyết thực hiện các biện pháp thu hồi toàn bộ diện tích đất công đã bị lấn chiếm trái phép tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm.

UBND xã có đủ thẩm quyền thu hồi đất?

Hiếu Anh |

Thu hồi đất là một vấn đề người dân rất quan tâm. Theo đó nhiều người thắc mắc UBND cấp xã có phải là một cấp có thẩm quyền thu hồi đất không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quảng Trị: Đề xuất thu hồi đất 2 dự án treo có vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng

HƯNG THƠ |

UBND tỉnh Quảng Trị đang xem xét đề xuất của Sở TNMT tỉnh Quảng Trị về việc thu hồi đất của 2 dự án treo.

Kiên quyết thu hồi đất công bị người dân lấn chiếm trồng cây, dựng nhà

Phan Tuấn |

Đắk Nông - UBND Huyện Tuy Đức đang kiên quyết thực hiện các biện pháp thu hồi toàn bộ diện tích đất công đã bị lấn chiếm trái phép tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm.

UBND xã có đủ thẩm quyền thu hồi đất?

Hiếu Anh |

Thu hồi đất là một vấn đề người dân rất quan tâm. Theo đó nhiều người thắc mắc UBND cấp xã có phải là một cấp có thẩm quyền thu hồi đất không?