Lâm Đồng kiểm tra công tác phòng chống hạn hán thiếu nước mùa khô

Mai Hương |

Trước tình hình hạn hán, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng tổ chức kiểm tra hiện trạng công tác phòng chống hạn hán thiếu nước mùa khô.

Sau nhiều tháng không mưa, nguồn nước bổ sung hạn chế, cộng với sự bồi lắng do sự xâm thực của tự nhiên cũng như hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân, mực nước đang sụt giảm mạnh, phía thượng nguồn của hồ cạn khô, nứt nẻ.

Hiện nay, mặt hồ Đan Kia - Suối Vàng (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) phía thượng nguồn khô khốc, đất nứt nẻ. Cả lòng hồ rộng lớn trơ đáy, nước chỉ chảy giữa con suối nhỏ. Nhiều người dân địa phương có thể chạy xe máy trên lòng hồ đã khô hạn, nứt nẻ mà không bị sụt lún, ảnh hưởng gì.

Theo người dân địa phương, vài năm trở lại đây, tình trạng khô hạn này đã xuất hiện nhiều hơn. Ở thượng nguồn hồ Đan Kia - Suối Vàng, mực nước đã xuống rất thấp, lòng hồ trơ đáy, lượng nước chỉ còn là những con suối nhỏ với lượng nước rất thấp.

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh về hiện trạng công tác phòng chống hạn hán thiếu nước mùa khô năm 2024 trên địa bàn tỉnh, từ ngày 12-14.3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đi kiểm tra công tác phòng chống hạn hán thiếu nước mùa khô tại các huyện Di Linh, Cát Tiên, Đạ Huoai, Đạ Tẻ và Lâm Hà.

Từ đó, nắm bắt diễn biến thời tiết, thủy văn, ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước mùa khô, các biện pháp ứng phó đã triển khai thực hiện, khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị trong thời gian tới tại các địa phương.

Hiện nay, mặt hồ Đan Kia - Suối Vàng (Lâm Đồng) phía thượng nguồn khô khốc, đất nứt nẻ. Ảnh: Cộng tác viên
Hiện nay, mặt hồ Đan Kia - Suối Vàng (Lâm Đồng) phía thượng nguồn khô khốc, đất nứt nẻ. Ảnh: Mai Hương

Xác định cụ thể hiện trạng công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt nông thôn, nhà máy thủy điện, ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước mùa khô đến công tác quản lý, vận hành công trình, các khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị, tổng hợp thông tin chung để đưa ra các biện pháp chỉ đạo vận hành các công trình linh hoạt nhằm hạn chế ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước.

Trước đó, ông Ngô Văn Ninh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện đi kiểm tra, rà soát các hồ chứa nước và các nhà máy cung cấp nước sạch. Ưu tiên phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân, gia cầm có nước uống. Sau đó đến tưới cho cây cối.

Tình trạng khô hạn của hồ Đan Kia đang có nguy cơ đe dọa nguồn nước sinh hoạt của Đà Lạt. Ảnh: Mai Hương
Tình trạng khô hạn của hồ Đan Kia đang có nguy cơ đe dọa nguồn nước sinh hoạt của Đà Lạt. Ảnh: Mai Hương

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, đối với khu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và địa phương kiểm tra để có những giải pháp khắc phục.

Khu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng vừa là nguồn nước cung cấp cho Nhà máy thủy điện Ankroet và cung cấp nước sinh hoạt cho TP Đà Lạt, một bộ phận huyện Lạc Dương và nước tưới sản xuất nông nghiệp vùng phụ cận.

Hiện nay, thực tế một bộ phận của hồ đã cạn kiệt nước, đáy hồ đã trơ và đất bùn nứt nẻ từ nhiều ngày qua.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng thành lập Đoàn kiểm tra trật tự xây dựng và trật tự đô thị

Mai Hương |

Ngày 8.3, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra về trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn toàn tỉnh.

Không có chuyện đóng cửa hay ngừng hoạt động sân bay Liên Khương, Lâm Đồng

Mai Hương |

Ông Ngô Văn Ninh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh Lâm Đồng chưa có văn bản chính thức về việc đóng cửa sân bay Liên Khương.

Lâm Đồng không bỏ sót công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn

Mai Hương |

Ngày 27.2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đề nghị chấn chỉnh và xử lý nghiêm công chức, viên chức và người lao động vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Trực tiếp Liverpool 0-1 Man City: Hết hiệp 1

Nhóm PV |

Trực tiếp trận Liverpool - Man City trên sân Anfield ở vòng 28 Premier League.

Thêm lô 246 biệt thự bỏ hoang trong khu đô thị tại Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Ngoài khu 160 biệt thự của Công ty Đệ Tam, trong khu đô thị Vsip Bắc Ninh còn có lô 246 biệt thự của Công ty Bình Dương cũng đang bỏ hoang.

Tàu cá va chạm với tàu vận tải, 9 ngư dân Bình Định rơi xuống biển

Hữu Long |

Ninh Thuận - Tàu cá Bình Định đang di chuyển cách cảng cá Cà Ná thì va chạm với 1 tàu vận tải chưa xác định lai lịch. Cú va chạm khiến tàu cá bị chìm, 9 ngư dân rơi xuống biển, trong đó 1 ngư dân mất tích.

Giờ thứ 9: Đứa con xấu xí - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Một đứa trẻ sinh ra không giống cha, cũng chẳng giống mẹ. Điều này khiến người chồng và gia đình anh ta không vừa lòng. Hạnh phúc của gia đình này liệu có thể giữ được? Xin mời các bạn theo dõi tiếp câu truyện của chúng tôi.

2/4 đối tượng liên quan vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương sa lưới

ĐÌNH TRỌNG |

Công an đã bắt giữ 2 trong số 4 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục vận động 2 đối tượng còn lại ra đầu thú.

Lâm Đồng thành lập Đoàn kiểm tra trật tự xây dựng và trật tự đô thị

Mai Hương |

Ngày 8.3, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra về trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn toàn tỉnh.

Không có chuyện đóng cửa hay ngừng hoạt động sân bay Liên Khương, Lâm Đồng

Mai Hương |

Ông Ngô Văn Ninh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh Lâm Đồng chưa có văn bản chính thức về việc đóng cửa sân bay Liên Khương.

Lâm Đồng không bỏ sót công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn

Mai Hương |

Ngày 27.2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đề nghị chấn chỉnh và xử lý nghiêm công chức, viên chức và người lao động vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.