Lâm Đồng hỗ trợ 5.000 tấn nông sản cho TPHCM

Bảo Lâm |

Đều đặn mỗi ngày tỉnh Lâm Đồng  đã bố trí phương tiện vận chuyển 200 tấn rau củ quả hỗ trợ cho TPHCM chống dịch COVID-19. Theo kế hoạch, từ ngày 22.8 đến ngày 15.9, tỉnh Lâm Đồng sẽ cung ứng cho TPHCM 5.000 tấn rau, củ, quả với tổng kinh phí dự kiến khoảng 30 tỉ đồng.

Từ ngày 22.8 đến 15.9 tỉnh Lâm Đồng sẽ hỗ trợ cung ứng cho thành phố Hồ Chí Minh 5.000 tấn rau củ quả mỗi ngày. Ảnh:KL
Từ ngày 22.8 đến 15.9 tỉnh Lâm Đồng sẽ hỗ trợ cung ứng cho TPHCM 5.000 tấn rau củ quả. Ảnh:KL

Hiện nay, một số huyện, thành phố ở tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện việc mua rau, củ, quả và huy động xã hội hóa để tập kết chuyển về TPHCM.

Các loại nông sản được UBND tỉnh Lâm Đồng lựa chọn là những sản phẩm đặc trưng của địa phương, có thời gian bảo quản dài như: Bắp cải, cải thảo, đậu, cà rốt, khoai tây, bầu bí, dưa leo, cà chua, su hào… Trung bình mỗi ngày tỉnh Lâm Đồng sẽ cung ứng cho TPHCM khoảng 200 tấn rau, củ, quả.

Để đạt được kết quả đề ra, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao nhiệm vụ cho từng địa phương. Cụ thể, thành phố Đà Lạt, huyện Đơn Dương, huyện Đức Trọng có nhiệm vụ thực hiện 50 tấn/ngày; huyện Lạc Dương và huyện Lâm Hà có nhiệm vụ thực hiện 25 tấn/ngày. Trên mỗi chuyến xe hỗ trợ bảo đảm có ít nhất 5 chủng loại nông sản khác nhau để tạo sự phong phú cho các điểm hỗ trợ.

Trước đó, ngày 20.8, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch triển khai hỗ trợ rau, củ, quả cho TPHCM trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, từ ngày 22.8 đến ngày 15.9 (25 ngày) tỉnh Lâm Đồng sẽ cung ứng khoảng 5.000 tấn nông sản TPHCM.

Dự kiến tổng kinh phí thu mua 5.000 tấn nông sản ước tính khoảng 30 tỉ đồng. Đối với nguồn kinh phí này, Sở Tài chính sẽ cân đối cấp 50% kinh phí (15 tỉ đồng) cho các địa phương thực hiện. Với 50% kinh phí còn lại đề nghị các địa phương bố trí kinh phí từ ngân sách và phát động quyên góp, sự ủng hộ của các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân… tại địa phương.

Chia sẻ về việc này, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt cho biết, đối với việc thu mua 50 tấn rau, củ, quả hàng ngày để cung cấp cho TPHCM, địa phương đã ưu tiên hỗ trợ, tiêu thụ cho xã Xuân Trường và xã Trạm Hành. Đây là 2 xã đang nằm trong vùng dịch, cách ly, phong tỏa nằm trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

"Sau khi giải quyết hết nông sản cho bà con vùng dịch địa phương sẽ ưu tiên các hộ dân có chuỗi liên kết đã ký nhưng vẫn dư sản lượng không tiêu thụ được. Ngoài ra, đối với những trường hợp vượt quá mức tiêu thụ hàng ngày của thành phố sẽ được địa phương làm việc với các doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị hỗ trợ, tiêu thụ nông sản giúp người dân”- ông Sơn chia sẻ thêm.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng chi viện Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

ĐỨC THIỆM |

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vừa tặng quà động viên 50 y, bác sĩ tình nguyện chi viện TP.Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Phụ nữ Lâm Đồng học Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực

Hồng Vĩnh |

Học Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập”... là phương châm của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh khi thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh.

18,5 triệu tấn rau xanh đủ phục vụ người dân yên tâm chống dịch

Vũ Long |

Ngành nông nghiệp khẳng định đủ nguồn cung rau xanh phục vụ người tiêu dùng yên tâm giãn cách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Lâm Đồng chi viện Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

ĐỨC THIỆM |

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vừa tặng quà động viên 50 y, bác sĩ tình nguyện chi viện TP.Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Phụ nữ Lâm Đồng học Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực

Hồng Vĩnh |

Học Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập”... là phương châm của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh khi thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh.

18,5 triệu tấn rau xanh đủ phục vụ người dân yên tâm chống dịch

Vũ Long |

Ngành nông nghiệp khẳng định đủ nguồn cung rau xanh phục vụ người tiêu dùng yên tâm giãn cách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp.